FAO họp khẩn cấp về lương thực

  • Cập nhật: Thứ bảy, 25/9/2010 | 8:22:31 AM

Mới đây, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), đã có cuộc gặp tại Rome (Italy), để thảo luận và giải quyết vấn đề giá lương thực tăng cao trên thế giới.

Cuộc họp nhằm đảm bảo sẽ không lặp lại khủng hoảng lương thực như năm 2008, khi mà nhiều vụ bạo động do thiếu lương thực xảy ra tại hơn 30 nước trên thế giới. Khi đó, các vụ thu hoạch kém, dự trữ ít cộng với nhu cầu tăng cao đã khiến giá lương thực tăng cao đồng loạt và đột ngột.

Theo Liên hợp quốc, giá ngũ cốc, thịt và giá đường nếu tăng cao sẽ là mối đe doạ đối với gần 1 tỷ người đang bị thiếu lương thực. Những cuộc bạo động do thiếu lương thực ở Mozambique hồi đầu tháng này khiến 13 người thiệt mạng cho thấy mối đe doạ tiềm tàng cho chính phủ nhiều nước nếu bắt đầu tăng giá lương thực.
 
Lũ lụt nặng nề và hạn hán kỉ lục tại nhiều nước trên toàn cầu  trong năm nay đã làm dấy lên mối lo ngại tăng giá lương thực. Tại Pakistan, lũ lụt tồi tệ nhất trong vòng 80 năm qua đã khiến hàng triệu người phải sống dựa vào viện trợ lương thực và phá huỷ hàng triệu ha mùa màng. Còn
 
Tuy nhiên, FAO vẫn khẳng định, việc giá một số mặt hàng lương thực tăng cao sẽ không đẩy thị trường lặp lại vụ khủng hoảng lương thực như năm 2007-2008. Sở dĩ như vậy là vì 2 năm qua, tình hình thị trường thế giới đã khác. Nga thì phải cấm xuất khẩu lúa mì do hạn hán nặng nề nhất kể từ 1 thập kỉ nay cộng thêm cháy rừng. Điều này đã khiến giá lúa mì tăng lên mức cao nhất kể từ 2 năm nay.

(Theo VTV)

Các tin khác
Tổng thống Mỹ và lãnh đạo các nước ASEAN trong hội nghị thượng đỉnh tại New York hôm 24/9.

Các nhà lãnh đạo Mỹ và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) hôm qua cam kết tăng cường quan hệ chính trị, kinh tế và an ninh tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai của hai bên.

Ngày 24/9, các nước thành viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã bác bỏ với tỷ lệ phiếu sít sao (51/46) một nghị quyết do các nước A-rập bảo trợ, kêu gọi Israel tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu (NPT).

Ngày 23-8, công ty Vattenfall (Thụy Điển) đã chính thức ra mắt nhà máy điện gió ngoài khơi lớn nhất thế giới ở vùng ven biển tỉnh Kent, phía nam nước Anh.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad phát biểu tại đại hội đồng LHQ hôm 23/9.

Tổng thống Iran nói nhiều người tin là chính phủ Mỹ đã dàn dựng vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, khiến cho Mỹ và các nước phương Tây phẫn nộ bỏ ra khỏi cuộc họp thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục