Bầu cử quốc hội Venezuela: Ưu thế nghiêng về đảng cầm quyền

  • Cập nhật: Thứ hai, 27/9/2010 | 2:06:10 PM

Hôm nay, 27-9 toàn dân Venezuela đi bỏ phiếu bầu cử quốc hội. Tờ Nhân dân nhật báo Trung Quốc bình luận, dù không có tầm quan trọng như bầu cử tổng thống, nhưng bầu cử quốc hội sẽ quyết định tương lai chính trị của quốc gia Nam Mỹ này trong 5 năm tới.

Người dân thủ đô Caracas tìm hiểu thông tin về cuộc bầu cử quốc hội 2010.
Người dân thủ đô Caracas tìm hiểu thông tin về cuộc bầu cử quốc hội 2010.

Hiện đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất (PSUV) cầm quyền và đồng minh không những phải đối mặt với liên minh đối lập Tập hợp Đoàn kết dân chủ (MUD) mà cả “Tổ quốc cho tất cả” (PPT) với hơn 1.000 ứng cử viên.

Kết quả thăm dò gần đây cho thấy PSUV sẽ giành chiến thắng lần thứ 12 trong 11 năm cầm quyền. Nhưng họ cần giành được đa số trong 165 ghế ở quốc hội vì nếu giành được ít hơn 110 ghế (2/3), phe cầm quyền sẽ phải thương lượng về việc thông qua các đạo luật về cơ cấu và ngân sách. Giành được ít hơn 99 ghế (3/5), chính phủ sẽ phải đàm phán về việc bổ nhiệm các quan chức cấp cao. Thậm chí, Tổng thống Hugo Chavez sẽ gặp khó khăn trong việc điều hành bằng các sắc lệnh. 

Với lợi thế giành đa số ghế, PSUV đã tiến hành cải cách luật bầu cử, theo đó phân bổ lại nhiều ghế nghị sĩ cho các vùng nông thôn (nơi phe cầm quyền nhận được sự ủng hộ cao hơn) và giảm số ghế của các bang đông dân do thống đốc đối lập kiểm soát. Theo đó, 101 ghế được phân về các bang có tổng số cử tri chiếm 48%, trong khi 52% cử tri còn lại chỉ lựa chọn 64 nghị sĩ (39%).

Thế mạnh lớn nhất của PSUV là thành quả xã hội trong những năm qua (lương thực, y tế, giáo dục), với phạm vi lan tỏa rộng đến những thành phần xã hội nghèo nhất, thuộc thang D và E (2 thang cuối trong 5 thang xã hội của Venezuela xếp theo thu nhập bình quân), chiếm tới 75% dân số.

Trong khi đó phe đối lập chủ yếu hướng vào lĩnh vực chính trị như tự do báo chí, tham nhũng, tình trạng mất an ninh, với tác động mạnh hơn tới tầng lớp trung lưu. Một thế mạnh đáng kể khác của phe cầm quyền là vai trò lãnh đạo - hiện vẫn chưa có đối thủ - của Tổng thống Hugo Chavez, với sức hiệu triệu lớn, với sự hậu thuẫn từ một bộ máy chính đảng giờ đây đã trở nên rộng rãi và có tổ chức, có khả năng vận động những hoạt động sôi nổi và rầm rộ.

Cũng không nên quên rằng PSUV có một chương trình nghị sự khá kiện toàn, mặc dù vẫn thiếu những định nghĩa rõ ràng về ý thức hệ, đường lối chính trị và kinh tế.

Sức mạnh chính của MUD nằm ở lượng cử tri chống đối ông Hugo Chavez và sự ủng hộ của các phương tiện truyền thông thương mại, đặc biệt là từ hơn 600 đài phát thanh và 40 kênh truyền hình tư nhân. Một số thủ lĩnh đối lập Venezuela thậm chí còn mơ tưởng tới việc kiểm soát ít nhất 1/3 quốc hội để từ đó dễ dàng gây bất ổn hơn, và sau đó tiến hành một cuộc phế truất tương tự những gì đã xảy ra ở Honduras.

Điểm yếu của liên minh này là những đấu đá nội bộ, hàng trăm ứng cử viên bỏ ra tranh cử độc lập, thiếu những hình ảnh lãnh đạo mạnh mẽ, một chương trình nghị sự riêng biệt (ngoài việc phản đối mọi quyết định của chính phủ) và bộ máy tổ chức, đồng thời không đi sâu tìm hiểu hai tầng lớp quần chúng chiếm đa số D và E.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Tên lửa S-300.

Iran sẽ kiện Nga nếu nước này không nhận được các tổ hợp tên lửa phòng không S-300 đúng như hợp đồng mà hai nước đã ký kết năm 2007, Nghị sĩ Alaeddin Boroujerdi – Chủ tịch Ủy ban Chính sách đối ngoại và An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran, hôm qua (26/9) đã tuyên bố như vậy.

Đồng nhân dân tệ đang trở thành đồng tiền thanh toán trong các giao dịch thương mại với nhiều nước.

Đồng nhân dân tệ sẽ là đồng tiền dự trữ quốc tế trong tương lai? Câu trả lời xem ra còn quá sớm bởi đồng nhân dân tệ hiện còn ít được sử dụng ngoài biên giới quốc gia. Thế nhưng như báo Le Monde cho biết, Bắc Kinh đang từng bước chuẩn bị cho việc “quốc tế hóa” đồng tiền của mình.

Máu còn vương tại hiện trường vụ nổ.

Ít nhất 44 người, hầu hết là sinh viên, đã bị thương sau vụ nổ lớn gần Đại học De La Salle ở thủ đô Manila của Philippines chiều 26/9 - báo chí trong nước đưa tin.

Hãng thông tấn Jiji đưa tin Nhật Bản ngày 25-9 đã bác yêu cầu bồi thường và xin lỗi của Bắc Kinh về việc giam giữ thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc Chiêm Kỳ Hùng (Zhan Qixiong), vụ việc châm ngòi cho cuộc tranh cãi căng thẳng giữa hai bên thời gian qua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục