2010- năm kỷ lục về thời tiết khắc nghiệt

  • Cập nhật: Thứ ba, 30/11/2010 | 2:00:55 PM

Giảm lượng khí thải trên toàn cầu là chủ đề chính được thảo luận tại Hội nghị biến đổi khí hậu do Liên Hợp quốc tổ chức tại Cancun, Mexico, từ ngày 30-11 với sự tham dự của đại diện đến 194 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hàng ngàn doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và cơ quan nghiên cứu khí hậu.

Các thành viên của tổ chức Oxfam gửi thông điệp cứu cuộc sống trái đất trên một chai nhựa to.
Các thành viên của tổ chức Oxfam gửi thông điệp cứu cuộc sống trái đất trên một chai nhựa to.

Tuy nhiên, theo nhiều nhà phân tích thì khả năng đạt được một hiệp ước cụ thể thay thế Nghị định thư Kyoto về cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính (sẽ hết hiệu lực sau năm 2012) tại hội nghị là khá xa vời.

Trong phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thống nước chủ nhà Felipe Calderon đã kêu gọi cách phản ứng có trách nhiệm trước tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ không nên quá mong đợi vào những quyết định toàn cầu và sự đột phá. Đây là lúc cần đạt những kết quả cụ thể, thực sự xúc tiến cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Hai nội dung quan trọng khác cũng sẽ được thảo luận tại hội nghị này là sự hỗ trợ tài chính cho các nước thế giới thứ 3 và chuyển giao công nghệ sạch cho những quốc gia này. Hội nghị sẽ bế mạc vào ngày 10-12.

Tổ chức quốc tế Oxfam vừa đưa ra đánh giá cho rằng, 2010 là một năm có nhiều thảm họa liên quan đến khí hậu như nóng kỷ lục, lũ lụt và nước biển dâng cao làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người nghèo. Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2010 đã có 21.000 người bị thiệt mạng do thiên tai. Con số này lớn hơn gấp đôi thiệt hại về người của cả năm 2009.

Năm 2010 cũng là năm có nhiều hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hơn mức trung bình hàng năm trong suốt 10 năm qua. Ở Pakistan nhiệt độ lên đến 53,7 ° C - mức cao chưa từng có ở châu Á. Cũng tại Pakistan, lũ lụt đã làm 20 triệu người bị ảnh hưởng, đã nhấn chìm khoảng 1/5 lãnh thổ, cướp đi sinh mạng của 2.000 người và gây ra tổng thiệt hại là 9,7 tỷ USD.

Ở Nga, nhiệt độ trung bình mùa hè đã vượt quá 7,8 độ C so với mức trung bình lâu nay, làm tăng gấp đôi tỉ lệ tử vong bình quân ở Moscow. Nhiệt độ tăng cũng là nguyên nhân của các vụ hỏa hoạn phá hủy 26% sản lượng lúa mỳ cả nước. Vì thế, Nga đã cấm xuất khẩu ngũ cốc, và đấy giá ngũ cốc thế giới tăng mạnh, gây ảnh hưởng trầm trọng đến cuộc sống của người nghèo.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Binh sĩ Thủy quân Lục chiến Hàn Quốc trên đảo Yeonpyeong ngày 29/11.

Giới quân sự Hàn Quốc 29/11 thông báo đã ra lệnh hoãn cuộc tập bắn pháo trên đảo Yeonpyeong (nơi bị trúng pháo của Triều Tiên hôm 23/11) sang ngày 30/11, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố sẽ cứng rắn đối với Triều Tiên.

Việt Nam là

Cuối tuần qua, mạng tin Eurasia Review dẫn đánh giá của các chuyên gia Viện Nghiên cứu phát triển thuộc Đại học Tổng hợp Paris nhận định kinh tế Việt Nam là một "hiện tượng phát triển thần kỳ ở châu Á" sau nhiều năm khó khăn nghiêm trọng do chiến tranh gây ra.

Người dân Ireland biểu tình phản đối chính phủ nhận gói cứu trợ.

Theo tờ Financial Times, đề cương chi dùng gói cứu trợ 85 tỷ EUR (113 tỷ USD) mà Ireland đề xuất được nhận từ Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) được công bố ngày 28-11 với hy vọng phần nào làm lắng dịu thị trường tài chính châu Âu đang có quá nhiều rối ren, xáo trộn trong xã hội Ireland.

Người dân đảo Yeonpyeong đang trú ngụ tại những điểm lánh nạn tập trung.

Hôm nay 28-11, liên quân Mỹ - Hàn bắt đầu khởi động các đợt tập trận chung trên vùng biển Hoàng Hải, trong lúc tâm trạng người dân Hàn Quốc vừa căm phẫn, vừa lo sợ chiến tranh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục