Cựu tổng thống Pháp bị kết án
- Cập nhật: Thứ sáu, 16/12/2011 | 7:47:54 AM
Ngày 15/12, cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac bị kết án 2 năm tù treo vì tội lạm dụng công quỹ và niềm tin của công chúng.
![]() |
Cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac.
|
Ông Chirac, 79 tuổi, không có mặt tại tòa để nghe phán quyết vì sức khỏe yếu (mắc chứng suy giảm trí nhớ). Ông làm Tổng thống Pháp từ năm 1995 đến 2007, bị cáo cuộc vi phạm pháp luật thời kỳ ông làm Thị trưởng Paris (giai đoạn 1977 - 1995). Ông bị buộc tội trả tiền cho các thành viên của đảng RPR của ông cho những công việc không có thực.
Jean de Gaulle, cháu trai của cựu Tổng thống Charles de Gaulle, bị kết án 3 tháng tù treo, còn cựu lãnh đạo một tổ chức công đoàn Pháp, ông Marc Blondel (73 tuổi), bị tuyên là có tội nhưng thoát án tù.
Năm 2004, một số nhân vật, trong đó có đương kim Ngoại trưởng Alain Juppe, bị kết tội liên quan vụ bê bối của Tổng thống Chirac. Ông Juppe bị kết án 14 tháng tù treo.
Ông Chirac là cựu nguyên thủ Pháp đầu tiên bị kết án từ khi thống chế Philippe Petain, lãnh đạo của chế độ Vichy thời chiến, bị tuyên là có tội năm 1945 (cộng tác với Đức quốc xã).
Vụ án của ông Chirac được chia làm hai phần. Phần một liên quan tham ô và lạm dụng lòng tin (liên quan 21 công việc không có thực). Phần hai liên quan tội danh về xung đột trái phép lợi ích của bảy công việc. Ông bị tuyên là có tội trong cả hai trường hợp.
Vị cựu tổng thống, người có quyền miễn trừ pháp lý trong giai đoạn làm nguyên thủ quốc gia, từng đối mặt nguy cơ ngồi tù 10 năm và nộp phạt 150.000 euro vì tạo việc làm cho hơn 20 quan chức “ma”.
Tại phiên tòa, con gái nuôi gốc Việt của ông Chirac, bà Anh Đào Traxel, nói rằng bản án quá nặng. “Chúng tôi tuyệt đối ủng hộ ông… chăm lo sức khỏe ông cho đến cuối cuộc đời ông”, bà nói. Bác sĩ của ông Chirac nói ông gặp vấn đề thần kinh không thể phục hồi. Đội ngũ pháp lý của ông đang cân nhắc việc nộp đơn kháng án.
(Theo TPO)
Các tin khác

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra bày tỏ tin tưởng sẽ không xảy ra đảo chính quân sự vì chính phủ đang nỗ lực phục vụ nhân dân và có mối quan hệ tin cậy lẫn nhau với quân đội.

Kể từ khi nổ ra các cuộc biểu tình chống Chính phủ, số nạn nhân thiệt mạng đã lên đến hơn 5.000 người.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki ngày 12-12 đã chính thức đánh dấu việc Mỹ rút hết quân khỏi Iraq, theo thời hạn đề ra trong hiệp định an ninh được ký năm 2008 dưới thời tổng thống George W. Bush.

Ngày 13/12, Quốc vương thứ 14 của Malaysia Abdul Halim Mu'azam Shah, 84 tuổi, đã đăng quang trong một buổi lễ truyền thống long trọng, tráng lệ của hoàng gia ở thủ đô Kuala Lumpur, trở thành quốc vương cao tuổi nhất lên ngôi ở đất nước Đông Nam Á này.