Chủ tịch Google tại Brazil bị ra lệnh bắt giữ
- Cập nhật: Thứ tư, 26/9/2012 | 2:20:50 PM
Một thẩm phán khu vực đã ra lệnh bắt giữ Chủ tịch Google tại Brazil, Fabio Jose Silva Coelho, sau khi công ty này không gỡ các video trên Youtube.
![]() |
|
Theo các nhà chức trách, những video trên đã vu khống một ứng cử viên chạy đua trong cuộc bầu cử thị trưởng thành phố.
Tuần trước, thẩm phán đã ra lệnh gỡ bỏ các video này nhưng Google đã từ chối và nói rằng, những video này hấp dẫn.
Công ty cũng cho biết, họ không chịu trách nhiệm về nội dung được đăng tải trên trang web của mình.
Theo truyền thông Brazil, các video trên đã gợi mở rằng ông Alcides Bernal - một ứng cử viên thị trưởng thành phố Campo Grande - phạm tội.
Thẩm phán Flavio Peren, người ngồi tại một tòa án bầu cử khu vực ở bang Mato Grosso do Sul, đã ra phán quyết rằng, các đoạn video đã vi phạm luật bầu cử địa phương.
Tuy nhiên, lệnh yêu cầu gỡ bỏ các video của ông đã bị bỏ qua và hôm 24/9, ông đã ra lệnh bắt giữ ông Coelho.
Về phần mình, Google cho biết, hãng đang khiếu nại phán quyết này.
Trước đây, hãng đã lập luận rằng Internet nên là một không gian để cử tri tự do bày tỏ ý kiến của họ về các ứng cử viên cho các chức vụ chính trị.
Nhưng gần đây, trách nhiệm của Google về các nội dung mà hãng phổ biến đã bị đặt câu hỏi, chẳng hạn như trường hợp về đoạn video chống Hồi giáo vừa qua đã làm nổ ra những cuộc biểu tình trên khắp thế giới Hồi giáo.
(Theo HNMO)
Các tin khác

Chính phủ Trung Quốc ngày 25/9 đã công bố Sách Trắng về quần đảo Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku), trong đó khẳng định các tài liệu lịch sử nói rằng Trung Quốc là nước đầu tiên phát hiện, đặt tên và khai thác quần đảo này.

Ngày 25-9, vấn đề Syria và Iran đã làm nóng phiên họp của Đại hội đồng Liên hiệp quốc (ĐHĐ LHQ). Rất nhiều ý kiến lên án các phe phái tham gia xung đột kéo dài 18 tháng qua, gây bất ổn cho Syria, cũng như những tuyên bố nắn gân của Mỹ và các quốc gia phương Tây về chương trình hạt nhân Iran.

Sống tại Nam Phi, Khoisan là các bộ lạc thuộc dân tộc cổ xưa nhất trên hành tinh. Đây là kết luận của các nhà khoa học Thuỵ Điển, đăng trên Tạp chí Science.

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản ngày 25-9 đã bắn vòi rồng vào khoảng 40 tàu cá và 10 tàu hải tuần Đài Loan sau khi các tàu này tiến sâu vào vùng biển quanh Senkaku/Điếu Ngư.