Đông Nam Á thảo luận tăng cường an ninh hàng hải

  • Cập nhật: Thứ năm, 4/10/2012 | 8:11:53 AM

Ngày 3/10, Diễn đàn Hàng hải ASEAN (AMF) lần thứ 3 khai mạc tại Philippines giữa lúc đang có nhiều tranh chấp ở các vùng biển trong khu vực.

Đại diện một số nước tham gia AMF lần thứ 3.
Đại diện một số nước tham gia AMF lần thứ 3.

Diễn ra trong 3 ngày tại thủ đô Manila, AMF lần này tập trung vào vấn đề an ninh hàng hải, cướp biển và đảm bảo tự do đi lại ở các vùng biển chung. Thành phần tham gia diễn đàn chủ yếu là thứ trưởng ngoại giao và quan chức cấp cao đại diện các nước Đông Nam Á. AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez cho biết những thỏa thuận hợp tác sẽ được công bố vào ngày 4.10, sau khi hoàn tất các cuộc họp kín.

Ngoài ra, vào ngày 5/10, Diễn đàn Hàng hải ASEAN mở rộng (EAMF) lần thứ nhất sẽ diễn ra với sự tham gia từ các đối tác của ASEAN là Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Nga và Mỹ. Các cuộc họp trong khuôn khổ AMF và EAMF sẽ do Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Erlinda F.Basilio chủ trì. Trang tin Rappler dẫn phát biểu từ bà Basilio cho biết các tranh chấp lãnh hải không nằm trong chương trình nghị sự. Tuy nhiên, với tư cách nước chủ nhà, Philippines sẽ không ngăn cản các bên đề cập vấn đề này. Dự kiến, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Koji Tsuruoka sẽ có bài phát biểu tại EAMF. AFP dẫn lời một giới chức ngoại giao tham gia diễn đàn nhận định bài phát biểu của ông Tsuruoka có thể sẽ đề cập vấn đề tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Trong một diễn biến khác, chuyên trang quốc phòng Jane’s Defence đưa tin quốc hội Philippines vừa thông qua ngân sách năm 2003 của nước này dành cho chương trình hiện đại hóa quốc phòng. Theo đó, Manila sẽ mua 12 chiến đấu cơ hạng nhẹ kiêm máy bay huấn luyện T/A-50, 6 máy bay chiến đấu EMB-314 Super Tucano, 6 máy bay vận tải hạng nhẹ, 25 trực thăng vận tải, 12 trực thăng tấn công, 4 trực thăng săn tàu ngầm, 4 trực thăng tìm kiếm cứu nạn cho hải quân và 3 trực thăng cho các sứ mệnh đặc biệt.

Tàu hải giám Trung Quốc lại áp sát Senkaku/Điếu Ngư

Kyodo News dẫn nguồn lực lượng tuần duyên Nhật Bản ngày 3.10 cho biết 3 tàu hải giám Trung Quốc lại đi vào vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp. Theo đó, trưa hôm qua, 3 tàu này tiến vào vùng biển trên và ở lại đây trong khoảng 20 phút, bất chấp yêu cầu rời đi từ phía Nhật Bản. Phản ứng lại, Tokyo lập tức gửi công hàm phản đối đến Bắc Kinh thông qua các kênh ngoại giao. Như vậy, Nhật Bản đã liên tục gửi công hàm phản đối tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển Senkaku/Điếu Ngư trong hai ngày vừa qua. Giữa bối cảnh căng thẳng này, nhiều ngân hàng Trung Quốc vừa rút khỏi danh sách thành viên tham gia các sự kiện liên quan đến hội nghị thường niên của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới diễn ra tại Nhật vào tuần tới, theo hãng tin Dow Jones.

(Theo TNO)

Các tin khác
Đạn pháo từ Syria bắn sang khiến người dân Thổ Nhĩ Kỳ tháo chạy.

Kênh truyền hình NTC của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin Syria lại vừa nã pháo vào tỉnh biên giới Sanliurfa ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, làm ít nhất 5 người thiệt mạng và 13 người bị thương. Trong số những người tử nạn có 4 mẹ con trong một gia đình.

Tổ chức Press Emblem Campaign (PEC) có trụ sở tại Geneva (Thuỵ Sĩ) ngày 3-10 đã công bố tổng số nhà báo thiệt mạng trong 6 tháng đầu năm 2012 lên đến con số kỷ lục 110 người. Con số này cao hơn 36% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hai bức tượng cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Jong Il được khánh thành vào tháng 4.

Nước CHDCND Triều Tiên vừa công bố bức tượng khổng lồ của cố lãnh đạo Kim Jong Il trước sự chứng kiến của hàng ngàn binh sỹ.

Một binh sỹ quân chính phủ đứng trước chiếc xe tăng đã hỏng tại Aleppo hôm 1-10.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad đang có chuyến thăm đến thành phố Aleppo, thị sát tình hình chiến đấu giữa lực lượng chính phủ và quân nổi dậy, đồng thời ra lệnh cho 30.000 quân tiến vào thành phố này, tờ báo Al-Diyar đưa tin.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục