EU áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với Syria và Iran
- Cập nhật: Thứ ba, 16/10/2012 | 8:02:01 AM
Liên minh châu Âu quyết định siết chặt thêm lệnh trừng phạt đối với cả Syria và Iran, động thái nhằm buộc hai nước này phải sớm tuân theo quỹ đạo của phương Tây.
![]() |
|
Trong thông cáo đưa ra sau cuộc họp cấp ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) ở thủ đô Brussels của Bỉ, các ngoại trưởng 27 nước EU đã nhất trí đưa thêm 28 cá nhân cùng 2 công ty của Syria vào danh sách bị phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh vào EU.
Đây là vòng trừng phạt thứ 19 của EU nhằm vào chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad kể từ khi bùng phát xung đột hồi tháng 3/2011. Đòn trừng phạt mới này đã nâng tổng số cá nhân và công ty của Syria bị liệt vào "danh sách đen" lên lần lượt 181 người và 54 công ty. Trong số này có nhiều đối tượng thuộc thành phần chủ chốt hoặc thân cận trong chính quyền của Tổng thống Assad.
Bên cạnh quyết định trên, các ngoại trưởng EU cũng ban hành lệnh cấm mọi công dân EU mua bán, vận chuyển, giao thương hay hỗ trợ dưới mọi hình thức với các công ty hoạt động trong lĩnh vực vũ khí của Syria. Các biện pháp cấm mới bao gồm cả việc cấm cung cấp các dịch vụ tài chính như bảo hiểm hay tái bảo hiểm cho các nhà xuất khẩu vũ khí của Syria, cấm hợp tác quân sự với Syria thông qua bên thứ ba.
Trong cùng ngày, các ngoại trưởng EU đã thông qua gói biện pháp trừng phạt tài chính - thương mại mới đối với Iran, nhằm gây sức ép buộc nước này phải quay tại tiến trình đàm phán đã bị đình trệ lâu nay liên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi.
”Gói trừng phạt mới nhằm vào các ngân hàng của Iran, cũng như các hoạt động thương mại, vận tải và nhập khẩu khí đốt của nước này”, giới chuyên gia cho biết.
Cụ thể, EU cấm mọi giao dịch ngân hàng với Iran, kể cả vì các lý do nhân đạo. Nhiều mặt hàng của Iran cũng được đưa vào diện cấm xuất khẩu sang EU như than chì, kim loại, phần mềm công nghiệp và tàu chở dầu.
Ngoài ra, một lệnh phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh cũng được áp đặt đối với nhiều cá nhân và công ty của Iran, đặc biệt là các thực thể hoạt động trong ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt.
Đây là đợt bổ sung trừng phạt mới nhất của EU nhằm vào Iran nhưng cũng vẫn chỉ tập trung vào các đối tượng và thực thể hoạt động trong ngành ngân hàng và dầu mỏ, nhằm tránh gây ra những tác động đối với cuộc sống của dân thường Iran.
(Theo Dân Trí)
Các tin khác

Viện Hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển vừa công bố, giải thưởng Nobel kinh tế 2012 thuộc về hai giáo sư kinh tế người Mỹ là Alvin E. Roth thuộc Đại học Harvard) và Lloyd Shapley thuộc Đại học California.
Theo CBS News, hàng chục ngàn người Pakistan ngày 15-10 đã xuống đường tại khu vực thành phố lớn nhất nước này là Karachi để ủng hộ bé gái Malala Yousufzai (14 tuổi) - cô bé được cho là biểu tượng anh hùng của đất nước Pakistan khi dũng cảm chỉ trích Taliban và kêu gọi giáo dục cho trẻ em nữ.

Một tuần sau khi sa thải thủ tướng tối 14/10, Quốc hội dân tộc trung ương Libya (GNC) đã lựa chọn ông Ali Zeidan vào vị trí này.

Ngoại trưởng Iran: “Người dân Syria phải có quyền có được một cuộc bầu cử tự do và tham gia thành lập một chính phủ cho nước mình”.