Lebanon họp khẩn cấp sau vụ đánh bom tại Beirut
- Cập nhật: Chủ nhật, 21/10/2012 | 10:09:28 AM
Các Bộ trưởng đã thảo luận về tác động của vụ đánh bom, sau khi các nhóm đối lập kêu gọi Chính phủ và Thủ tướng Mikati từ chức.
![]() |
Nhân viên cứu hộ giúp đỡ người bị thương.
|
Ngày 20/10, Nội các Lebanon đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp trong bối cảnh người biểu tình rầm rộ khắp cả nước phản đối vụ đánh bom tại trung tâm thủ đô Beirut vào đúng giờ cao điểm hôm 19/10.
Vụ đánh bom làm 8 người thiệt mạng và khoảng 80 người khác bị thương, trong đó có ông Wissam al-Hassan, một quan chức an ninh cấp cao nước này.
Phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc họp, Thủ tướng Mikati cho biết, đề nghị từ chức của ông chưa được Tổng thống Suleiman chấp nhận, với lý do đất nước đang trong thời điểm khó khăn.
Ông Mikati nói: “Tôi đã bày tỏ với Tổng thống những mối bận tâm của tôi trước những gì đang xảy ra trong nước. Tôi tự nhận thấy rằng, tôi không còn đủ khả năng để tiếp tục đảm trách cương vị Thủ tướng và điều cần thiết lúc này là thành lập một chính phủ mới. Tuy nhiên, Tổng thống nói rằng, vì lợi ích quốc gia và sự an toàn cho người dân Lebanon, chúng tôi nên tiếp tục làm việc. Điều mà ông quan tâm là tình hình được tháo gỡ ra sao. Mọi việc phải được xem xét một cách bình tĩnh và thấu đáo”.
Ngày 20/10 được tuyên bố là Ngày quốc tang ở Lebanon. Được biết ông al-Hassan sẽ được chôn cất bên cạnh cựu Thủ tướng Lebanon Rafiq Hariri, người cũng thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe cách đây 7 năm.
Phe đối lập do con trai của ông Saad Hariri đứng đầu, đã kêu gọi biểu tình trong ngày quốc tang. Những người biểu tình đã chặn mọi ngả đường vào Beirut, Sidon ở miền Nam, Tripoli ở miền Bắc và Bekaa Valley ở miền Đông.
(Theo VOV)
Các tin khác

Thổ Nhĩ Kỳ và Đức ngày 19.10 cùng lên tiếng kêu gọi một cuộc ngừng bắn nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực đẫm máu ở Syria trong dịp lễ của người Hồi giáo vào tuần tới, theo hãng tin AP.

Ngày 19-10, một vụ đánh bom xe hơi kinh hoàng tại thủ đô Beirut của Lebanon làm ít nhất 8 người thiệt mạng và khoảng 96 người bị thương.

Tờ Manila Standard Today ngày 20/10 cho biết, tàu sân bay USS George Washington, một trong những hàng không mẫu hạm lớn nhất của Hải quân Mỹ, sẽ đi vào vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines ở Biển Đông trong chuyến thăm thiện chí bốn ngày tới quốc gia Đông Nam Á này, bắt đầu từ ngày 24/10.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang rất căng thẳng khi CHDCND Triều Tiên dọa sẽ tấn công quân sự nếu ngày 22 – 10 Hàn Quốc vẫn cho rải truyền đơn.