LHQ điều tra về tội ác chiến tranh của phe đối lập Syria

  • Cập nhật: Thứ bảy, 3/11/2012 | 3:47:42 PM

Các tay súng đối lập đã sát hại hàng chục binh sỹ chính phủ Syria khi những người này không có vũ khí trong tay.

Những người bị bắt bị gom lại một chỗ và xả súng bắn chết
Những người bị bắt bị gom lại một chỗ và xả súng bắn chết

Ngày 2/11, LHQ cảnh báo sẽ tiến hành điều tra về tội phạm chiến tranh đối với các nhóm đối lập tại Syria sau khi một đoạn băng video được phát tán trên mạng Internet cho thấy các tay súng đối lập đã sát hại hàng chục binh sỹ chính phủ Syria khi những người này không có vũ khí trong tay.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Thụy Sỹ, Người phát ngôn về nhân quyền của LHQ Rupert Colville cho biết: “Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tại Syria tôn trọng luật nhân quyền quốc tế và luật nhân đạo quốc tế. Đã có nhiều bằng chứng cho thấy về tội phạm chiến tranh trong đoạn băng video này. Nếu đoạn băng này được kiểm chứng, thì đó là một phần của các bằng chứng về tội phạm chiến tranh”.

Đoạn băng nêu trên được phát tán trên các mạng xã hội ngày 1/11 vừa qua, cho thấy, 28 binh sỹ chính phủ Syria đã bị giết hại khi các tay súng nổi dậy tấn công 3 chốt kiểm tra an ninh của quân đội Syria ở thị trấn Saraqeb vào ngày 1/11. Đoạn băng cho thấy, nhiều binh sỹ quân đội chính phủ bị bắn chết mặc dù đã đầu hàng quân nổi dậy.

Trong khi các cuộc xung đột tại Syria chưa có dấu hiệu lắng dịu, cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các quốc gia có nhiều ảnh hưởng, vẫn chưa thể thống nhất được một giải pháp đáng tin cậy để chấm dứt bạo lực tại quốc gia Trung Đông này.

(Theo VOV)

Các tin khác

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết vào rạng sáng ngày 3-11, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã làm rung chuyển đảo Mindanao, phía Nam Philippines.

Tổng thống Mỹ Obama trong một cuộc diễn thuyết ở Tokyo năm 2009.

Người Nhật và Trung Quốc có thể mâu thuẫn kịch liệt vì đảo tranh chấp và nhiều thứ khác, nhưng họ có một điểm chung: cùng muốn đương kim tổng thống Mỹ Obama thắng cử.

Đêm hôm 30/10, một màn bắn súng ăn mừng tại một đám cưới ở miền đông Ả-Rập Xê-út đã cướp đi sinh mạng của 23 người, một quan chức địa phương cho hay.

Taliban được quyền ra tranh cử tại cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan vào tháng 4.2014.

Lãnh đạo của Taliban và các tổ chức khác được phép ra tranh cử tại cuộc bầu cử tổng thống ở Afghanistan diễn ra vào tháng 4.2014, theo tin tức AFP đăng tải ngày 31.10. Theo hiến pháp Afghanistan, đương kim Tổng thống Hamid Karzai sẽ không được tham gia tranh cử vì ông đã tại vị hai nhiệm kỳ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục