Mexico trao tặng bằng Tiến sĩ Danh dự cho Lãnh tụ Cuba Fidel castro
- Cập nhật: Thứ hai, 5/11/2012 | 1:50:33 PM
Theo trang tin Cubanews, Trường Đại học Tự trị bang Morelos của Mexico (UAEM) đã quyết định trao bằng Tiến sĩ Danh dự cho Lãnh tụ Cách mạng Cuba Fidel castro (ảnh) vì những đóng góp của ông cho sự phát triển nông nghiệp, giáo dục và văn hóa.
![]() |
|
Tuyên bố của Hiệu trưởng trường Đại học UAEM, Giáo sư Jesús Alejandro Vera, cho biết một hội đồng gồm các giáo sư, sinh viên và đại diện công đoàn của UAEM đã nhất trí chọn Lãnh tụ Phiđen là người được trao tấm bằng danh giá nói trên trong đợt này.
Trong quyết định có ghi rõ Lãnh tụ Phiđen đã có nhiều đóng góp trong lĩnh vực công nghệ vào việc gieo trồng, bảo quản và phổ biến cây mía đường cũng như vào sự phát triển nền giáo dục và văn hóa ở Mêhicô và nhiều nước khác trong khu vực Mỹ Latinh.
Cũng theo ông Vera, trong thời gian tới, một đoàn đại biểu của UAEM sẽ lên đường sang thủ đô La Habana của Cuba để trao bằng Tiến sĩ danh dự cho Lãnh tụ Fidel castro.
Sinh ngày 13-9-1926 tại thị trấn Biran, tỉnh Holguin, miền Đông Cuba, Lãnh tụ Fidel castro là một trong số ít các nhà lãnh đạo quốc gia đã đi vào lịch sử và huyền thoại. Ông được xem là một trong những nhà cách mạng kiệt xuất nhất của thế giới thứ ba nửa sau thế kỷ XX, từng cống hiến trọn đời cho lý tưởng tự do và giải phóng dân tộc.
Trong suốt 48 năm lãnh đạo quốc đảo Cuba, ông luôn đấu tranh chống lại lệnh cấm vận của Mỹ và 638 lần thoát khỏi âm mưu ám sát (theo ghi nhận của Sách Kỷ lục Guinness). Nhân dân Cuba tôn vinh ông là một vị anh hùng, người đã lãnh đạo cuộc cách mạng và đấu tranh vì nền độc lập của đất nước Cuba.
(Theo SGGP)
Các tin khác

Hội nghị thượng đỉnh diễn đàn Á - Âu ASEM 9 sẽ khai mạc vào ngày 5/11 tại thủ đô Vientiane của Lào. Đây là sự kiện quan trọng quy tụ sự tham gia của các nhà lãnh đạo các quốc gia ASEAN, các đối tác trong khu vực châu Á và châu Âu.

Không quân Israel vừa thành công trong việc thử nghiệm một phiên bản nâng cấp của hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt.
Ngày 3-11, cuộc khủng hoảng chính trị tại Syria tiếp tục leo thang lan rộng. Theo BBC, trong ngày, lực lượng nổi dậy tại quốc gia Trung Đông này đã mở cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào căn cứ không quân Taftanaz ở tây bắc Syria, nơi được sử dụng để tiến hành những cuộc không kích vào các cứ điểm của lực lượng chống đối.
Tham dự có hơn 350 nhà doanh nghiệp và lãnh đạo kinh tế đến từ Châu Á và Châu Âu.