Hàn Quốc: Các ứng cử viên tranh cử Tổng thống tranh luận trực tiếp trên tuyền hình
- Cập nhật: Thứ năm, 22/11/2012 | 2:16:39 PM
Ngày 21/11, hai ứng cử viên tự do tranh cử Tổng thống Hàn Quốc có cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình. Đây là một phần trong kế hoạch liên kết trước cuộc bầu cử ngày 19/12 tới.
![]() |
|
Ứng cử viên của đảng Dân chủ đối lập (DUP) Mun Chê In (Moon Jae-in) và ứng cử viên độc lập An Chêôn Xô (Ahn Cheol-soo) sẽ tranh luận trong 100 phút vào tối 21/11 và ba kênh truyền hình Hàn Quốc phát sóng trực tiếp.
Hai ứng cử viên này đang thảo luận về việc liên kết lực lượng chống lại ứng cử viên của đảng Saenuri cầm quyền, bà Pắc Gơn Hi (Park Geun-hye). Việc hình thành liên minh được dự kiến trước ngày 26/11, song có nhiều bất đồng trong quá trình thương lượng khi cả hai đều cố "tối đa hóa" cơ hội nắm được vị trí ứng cử viên độc lập.
Những căng thẳng đó dẫn tới ông An Chêôn Xô, 50 tuổi, có lúc tạm ngừng thương lượng và cáo buộc ông Mun Chê In cùng đảng DUP "mánh khóe". Ứng cử viên Mun Chê In, 59 tuổi, từng là luật sư và từng giữ cương vị Tham mưu trưởng dưới thời Tổng thống Rô Mu Hiên (Roh Moo-hyun), đã có những nhượng bộ theo các yêu cầu của ông An Chêôn Xô, trong đó có việc người đứng đầu DUP là Li Hê Chan (Lee Hae-chan) từ chức tuần trước.
Động thái này đã đưa hai ứng cử viên An Chêôn Xô và Mun Chê In trở lại bàn thương lượng. Tuy nhiên, đàm phán lại vướng trở ngại mới về cách thức tiến hành trưng cầu ý kiến xem ai sẽ đóng vai trò là ứng cử viên duy nhất của liên minh.
Triển vọng liên kết giữa hai ứng cử viên này được xem là một yếu tố quan trọng có thể quyết định kết cục cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc sắp tới.
(Theo HNMO)
Các tin khác

Các cường quốc trong nhóm P5+1 ngày 21-11 nói họ sẵn sàng nối lại những cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran “càng sớm càng tốt”.

Philippines sẽ chủ trì một hội nghị quốc tế về Biển Đông vào tháng tới để bàn về cách xử lý tranh chấp lãnh hải tại Biển Đông với tất cả các nước liên quan trực tiếp, Ngoại trưởng nước này Albert del Rosario thông báo ngày 21/11.
Ngày 21-11, Mông Cổ đã chính thức trở thành thành viên thứ 57 của Tổ chức an ninh và hợp tác Châu Âu (OSCE). Trong một thông báo ra cùng ngày, Ngoại trưởng Ireland, Eamon Gilmore, đồng thời là Chủ tịch OSCE, nhấn mạnh Mông Cổ là đối tác hợp tác từ lâu nay của tổ chức này ở Châu Á.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21-11 cảnh báo qui chế thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) mà Mátxcơva miệt mài theo đuổi gần 20 năm có thể sẽ tác động tiêu cực tới nền kinh tế nước này và đẩy tỷ lệ thất nghiệp tại Nga tăng cao.