Philippines tổ chức hội nghị quốc tế về Biển Đông
- Cập nhật: Thứ năm, 22/11/2012 | 2:04:15 PM
Philippines sẽ chủ trì một hội nghị quốc tế về Biển Đông vào tháng tới để bàn về cách xử lý tranh chấp lãnh hải tại Biển Đông với tất cả các nước liên quan trực tiếp, Ngoại trưởng nước này Albert del Rosario thông báo ngày 21/11.
![]() |
Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario.
|
Ông Albert del Rosario khẳng định Manila sẽ mời 3 quốc gia ASEAN có liên quan trực tiếp trong vấn đề này và Trung Quốc tham dự hội nghị quốc tế trên.
“Philippines sẽ tổ chức một hội nghị với ba quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc vào tháng tới, để bàn về cách xử lý các tranh chấp trên Biển Đông”, người đứng đầu ngành ngoại giao Philippines nói.
Ông Albert del Rosario không cho biết chương trình nghị sự cụ thể của hội nghị, dự kiến diễn ra ngày 12/12 tới, nhưng khẳng định đây sẽ là hội nghị cấp thứ trưởng. Ông cũng cho hay tại hội nghị này, Philippines sẽ bác bỏ cách tiếp cận của Trung Quốc về việc giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông bằng con đường song phương, vì cho rằng đây là bước đi ngoài khuôn khổ ASEAN.
Hiện tại Trung Quốc đang có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông với 4 quốc gia ASEAN gồm Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei, nước sẽ đảm nhiệm cương vị Chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm 2013.
Kế hoạch tổ chức hội nghị được đưa ra trong bối cảnh xảy ra nhiều tranh cãi về kết quả đạt được tại tuần lễ Cấp cao ASEAN lần thứ 21, vừa kết thúc tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Theo đó, Tổng thống Philippines kịch liệt phản đối tuyên bố của Thủ tướng nước chủ nhà Hun Sen nói rằng “các nhà lãnh đạo ASEAN đã đạt được đồng thuận không quốc tế hóa vấn đề Biển Đông”.
Trước đó, phương thức giải quyết tranh chấp ở Biển Đông cũng là nguyên nhân gây tranh cãi tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 45 diễn ra hồi tháng 7, và là nguyên nhân khiến hội nghị này không ra được tuyên bố chung, sự kiện đầu tiên trong lịch sử hình thành và phát triển của khối ASEAN.
(Theo Dân Trí)
Các tin khác
Ngày 21-11, Mông Cổ đã chính thức trở thành thành viên thứ 57 của Tổ chức an ninh và hợp tác Châu Âu (OSCE). Trong một thông báo ra cùng ngày, Ngoại trưởng Ireland, Eamon Gilmore, đồng thời là Chủ tịch OSCE, nhấn mạnh Mông Cổ là đối tác hợp tác từ lâu nay của tổ chức này ở Châu Á.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21-11 cảnh báo qui chế thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) mà Mátxcơva miệt mài theo đuổi gần 20 năm có thể sẽ tác động tiêu cực tới nền kinh tế nước này và đẩy tỷ lệ thất nghiệp tại Nga tăng cao.

Israel và phong trào vũ trang Hamas đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào tối 21/11, chỉ vài giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tới thủ đô Cairo của Ai Cập trong sứ mệnh “dập lửa” tại Trung Đông.
Hôm 21/11, các quan chức của 6 cường quốc họp tại Brussels (Bỉ) để lên kế hoạch tổ chức vòng đàm phán mới với Iran. Đây là nỗ lực mới nhất nhằm giải quyết cuộc tranh cãi đã kéo dài chục năm nay liên quan đến chương trình hạt nhân Iran.