Ai Cập: Căng thẳng tiếp tục leo thang sau khi dự thảo hiến pháp mới được thông qua
- Cập nhật: Thứ bảy, 1/12/2012 | 3:09:14 PM
Ngày 30/11, hàng chục nghìn người biểu tình đã tụ tập tại thủ đô Cairô (Ai Cập) nhằm gây sức ép với Tổng thống Mohamed Morsi sau khi Hội đồng Lập hiến (CA) gấp rút thông qua một dự thảo hiến pháp mà phe đối lập cho là hủy hoại các quyền tự do cơ bản.
![]() |
Cuộc biểu tình tại quảng trường Tahrir sau khi dự thảo hiến pháp mới được thông qua.
|
Cuộc biểu tình do các nhóm đối lập dẫn đầu, bắt nguồn từ một số quận ở Cairô để hướng tới quảng trường Tahơria (Tahrir), nơi từng là trung tâm của làn sóng biểu tình lật đổ Tổng thống Hôxni Mubarắc (Hosni Mubarak) đầu năm 2011. Người biểu tình đã ập vào một nhà thờ, nơi vị tổng thống theo đạo Hồi Mơxi thường lui tới trong các buổi cầu nguyện ngày Thứ 6.
Cuộc biểu tình diễn ra chỉ vài giờ sau khi CA thông qua dự thảo hiến pháp nhằm thay thế cho bản hiến pháp đã bị bãi bỏ sau khi ông Mubarắc ra đi. Chủ tịch CA Hôxam En Ghiriani (Hossam el-Ghiriani) cho biết một phái đoàn của CA sẽ tới gặp Tổng thống Mơxi vào ngày 1/12 để trình Tổng thống bản dự thảo vừa thông qua. Sau đó, ông Mơxi dự kiến sẽ kêu gọi tổ chức trưng cầu ý dân trong vòng 2 tuần tới.
Bản dự thảo được thông qua có một số thay đổi về quy chế chính trị Ai Cập, theo đó hạn chế thời gian cầm quyền của một tổng thống là 8 năm. Văn bản này cũng quy định nhà nước đóng một vai trò trong việc "bảo vệ các dân tộc và đạo đức" và cấm "xúc phạm nhân phẩm". Tuy nhiên, dự thảo vẫn giữ lại một điều khoản hiến pháp chung chung dưới thời ông Mubarắc trong đó quy đinh "các nguyên tắc của luật Hồi giáo" vẫn là nguồn cơ bản của luật pháp - điều gây tranh cãi rất nhiều.
Hiến pháp đã trở thành vấn đề trung tâm trong cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất ở Ai Cập kể từ khi ông Mơxi lên nắm quyền hồi tháng 6, gây tranh cãi giữa các lực lượng Hồi giáo với các nhóm đối lập theo phái tự do. Cuộc khủng hoảng này bùng phát khi ông Mơxi ngày 22/11 ban hành sắc lệnh Tuyên bố Hiến pháp trao cho mình thêm nhiều quyền lực và quy định cơ quan tư pháp không có quyền lật lại các quyết định của Tổng thống cho tới khi một hiến pháp mới ra đời.
Sắc lệnh này đã gây ra các cuộc biểu tình liên tiếp trong những ngày qua, làm ít nhất 3 người thiệt mạng và hơn 600 người bị thương. Trong một bài diễn văn trước công chúng Ai Cập tối 29/11, ông Mơxi một lần nữa khẳng định lại các quyền lực mới của mình.
(Theo HNMO)
Các tin khác

Chính phủ Israel ngày 30/11 đã quyết định xây dựng 3.000 căn nhà định cư tại Đông Jerusalem và khu Bờ Tây ngay sau khi Palestine được Liên hợp quốc nâng cấp quy chế từ thực thể quan sát viên lên nhà nước quan sát viên.

Khẳng định niềm tin vào một nền hòa bình chân chínhĐại hội đồng Liên hợp quốc vừa biểu quyết trao cho Palestine quy chế quan sát viên phi thành viên - một động thái bị Israel và Hoa Kỳ phản đối.

Thủ đô Matxcơva của Nga đang trải qua trận bão tuyết lớn nhất trong vòng 50 năm sau khi tuyết rơi không ngừng nghỉ khiến thành phố bị che phủ trong một tấm màn trắng.

Ngày 29/11, 193 thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ bỏ phiếu về nâng cấp quy chế cho Palestine lên nhà nước quan sát phi thành viên.