Philippines: Sau bão, Mindanao rung chuyển vì động đất 5,6 độ Richter
- Cập nhật: Thứ hai, 10/12/2012 | 2:13:55 PM
Cơ quan Khảo sát địa chất Hoa Kỳ (USGS) cho biết một trận động đất mạnh 5,6 độ Richter vừa xảy ra làm rung chuyển đảo Mindanao (Philippines) - khu vực đang thiệt hại nặng nề từ siêu bão Bopha.
![]() |
Cảnh tượng thương tâm đang diễn ra tại Philippines khi trẻ em vùng bão Bopha tràn ra đường xin ăn.
|
Trận động đất xảy ra lúc 5g45 sáng 10-12, có độ sâu 56km và cách thành phố Davao khoảng 73km về phía đông nam.
Trong khi đó Cơ quan quan trắc Hong Kong đo được cường độ cơn rung chấn này vào khoảng hơn 6 độ Richter. Tuy nhiên theo USGS, trận động đất ít có khả năng gây thương vong cũng như thiệt hại về vật chất là rất ít.
Hãng thông tấn AFP đưa tin Mindanao hiện đang tập trung khắc phục hậu quả sau khi siêu bão Bopha đổ bộ vào đây tuần trước khiến 620 người thiệt mạng và 820 người khác vẫn mất tích.
Theo số liệu thống kê của Hội đồng quốc gia giảm trừ và ứng phó rủi ro thiên tai Philippines (NDRRMC), tính đến 17g ngày 9-12, hơn 5,4 triệu dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão với thiệt hại về vật chất lên tới 6,4 tỉ peso (159 triệu USD).
Trước đó ngày 8-12, Tổng thống Benigno Aquino đã phải ban bố tình trạng thảm họa quốc gia.
Hiện tại, Philippines đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Nhiều cảnh tượng thương tâm xảy ra khi trẻ em và cả người lớn tại khu vực chịu thiệt hại của bão tràn ra đường để xin ăn.
Theo giới chuyên gia, mỗi năm có khoảng 20 cơn bão đi qua Philippines nhưng đảo Mindanao thường không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, bão Bopha lần này lại có sức tàn phá nặng nề có thể do nạn phá rừng và khai thác các mỏ vàng trên vùng núi tại Mindanao đã gây ra đất lở và lũ lụt trầm trọng.
(Theo TTO)
Các tin khác

Ủy ban Bầu cử quốc gia Ghana cho biết, ông Mahama giành được trên 5,5 triệu lá phiếu ủng hộ, chiếm 50,7% tổng số phiếu cử tri.
Hãng AFP ngày 9-12 đưa tin, gần 200 quốc gia tham dự Hội nghị Doha đã thông qua quyết định tiếp tục gia hạn Nghị định thư Kyoto về cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính đến hết năm 2020 thay vì hết năm nay như dự kiến.

Sáu khẩu đội tên lửa Patriot và khoảng 600 binh sĩ NATO sẽ được đưa gấp tới Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ Ankara trước khả năng hứng chịu một cuộc tấn công bằng tên lửa từ nước láng giềng Syria.