Thủ tướng Nhật Bản Noda từ chức Chủ tịch Đảng DPJ
- Cập nhật: Thứ hai, 17/12/2012 | 1:40:35 PM
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda tối 16/12 đã tuyên bố từ chức Chủ tịch Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) để chịu trách nhiệm cho thất bại của đảng trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua.
![]() |
|
Ông Noda đã tuyên bố từ chức trong bài phát biểu tại một cuộc họp báo được tổ chức sau khi đảng của ông thất bại thảm hại trong cuộc tổng bầu cử diễn ra ngày hôm qua.
Trong bài phát biểu, đầu tiên ông gửi lời xin lỗi tới những cử tri đã bỏ phiếu cho đảng DPJ. “Trách nhiệm lớn nhất trong thất bại lớn của đảng là ở tôi. Với tư cách là Chủ tịch của đảng, tôi chấp nhận mọi hậu quả và tôi sẽ từ chức khỏi vị trí Chủ tịch Đảng Dân chủ Nhật Bản”, ông Noda phát biểu với giọt nước mắt lăn trên má.
Ông Noda cũng bày tỏ rằng, mặc dù ông và các đồng sự đã nỗ lực hết mình, làm việc cật lực trong suốt 3 năm cầm quyền, nhưng đảng của ông vẫn mất dần những đồng chí và cộng sự quan trọng.
Bên cạnh đó, ông Noda còn cho biết, đảng của ông sẽ tổ chức họp đảng sớm nhất để lựa chọn ra một lãnh đạo đảng mới.
Theo kết quả cuộc bỏ phiếu, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đồng minh là Đảng Tân Komeito (NKP) đã nắm chắc phần thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện, với 2/3 tổng số ghế trong Hạ viện, trong khi Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền chịu thất bại nặng nề với 1/3 số ghế.
Chiến thắng trong cuộc bầu cử này sẽ đưa LDP trở lại vị trí đảng cầm quyền sau ba năm để mất về tay DPJ. Sau khi có kết quả bầu cử chính thức, quốc hội Nhật Bản sẽ họp phiên đặc biệt vào ngày 26/12 tới để bầu thủ tướng. Tuy nhiên, với chiến thắng này,chắc chắn cựu thủ tướng Shinzo Abe, Chủ tịch Đảng LDP sẽ trở lại lãnh đạo đất nước lần thứ hai sau khi nhiệm kỳ đầu 2006-2007.
Ông Abe từng đắc cử Thủ tướng Nhật Bản hồi tháng 9/2006, tuy nhiên, nhiệm kỳ của ông đã kết thủ ngắn ngủi trong thời gian chưa đầy 1 năm sau khi đảng LDP gánh chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử thượng viện.
Các tin khác

Theo AFP, các cuộc tấn công ở Iraq trong ngày 16/12, trong đó có một loạt vụ đánh bom nhằm vào các địa điểm cầu nguyện của người Hồi giáo Shi'ite và một vụ đánh bom xe tại một văn phòng chính trị của người Kurd, đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và 77 người bị thương.
Ngày 16-12, BBC đưa tin, sáng cùng ngày, tại quốc đảo Papua New Guinea đã xảy ra một trận động đất mạnh 6,3 độ richte. Tâm chấn của trận động đất ở 4,7 độ vĩ Nam và 153 độ kinh Đông. Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại trong trận động đất này.

Hãng Tân hoa xã/AFP dẫn nguồn tin bệnh viện và truyền thông Pakistan cho biết tối 15/12, đã có ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương khi các phiến quân không rõ danh tính tấn công một sân bay tại thành phố miền Tây Bắc Peshawar.
Khoảng 49.000 điểm bầu cử trên khắp cả nước, bắt đầu mở cửa lúc 7h sáng ngày 16/12 và đóng cử vào lúc 20h cùng ngày (giờ địa phương).