Mỹ đưa vũ khí công nghệ cao mới nhất tới Châu Á
- Cập nhật: Thứ năm, 20/12/2012 | 2:14:39 PM
Mỹ đang có kế hoạch triển khai một số tàu chiến mới nhất và nhiều loại vũ khí công nghệ cao khác tới Châu Á- Thái Bình Dương.
![]() |
Tàu chiến đấu duyên hải của Mỹ.
|
Quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 19.12 cho biết, Lầu Năm góc sẽ đưa máy bay săn tàu ngầm P-8, tên lửa hành trình, tàu ngầm lớp Virginia, tàu chiến ven biển và chiến đấu cơ F-35 tới đồn trú tại một số cảng biển Châu Á trong những năm tới.
"Những gì các bạn sẽ chứng kiến chỉ là một phần trong nỗ lực lớn hơn và trước tiên khu vực Thái Bình Dương sẽ nhận những hệ thống vũ khí mới nhất" - quan chức giấu tên này nói.
Ngoài ra, Mỹ đã sẵn sàng triển khai hơn một nửa hạm đội của mình tới Châu Á- Thái Bình Dương và đồn trú 4 tàu chiến duyên hải để luân phiên tại Singapore. Đây là những tàu chiến tốc độ cao mới, được thiết kế để hoạt động ven bờ.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta hôm 18.12 cũng cho biết, chiến đấu cơ tàng hình F-35 - hiện vẫn đang trong quá trình phát triển - cũng có thể được triển khai ở Iwakuni, tỉnh Yamaguchi Nhật Bản vào năm 2017. Washington còn cung cấp cho Nhật Bản hệ thống radar siêu mạnh X-band nhằm tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa.
Trước đó, Mỹ tuyên bố kế hoạch "xoay trục" sang Châu Á - Thái Bình Dương trong bối cảnh có nhiều quan ngại về sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc và lập trường cứng rắn trong tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng. Quan chức Mỹ cho biết, Washington đang theo dõi chặt chẽ xem Bắc Kinh xử lý với những tranh chấp này như thế nào.
(Theo LĐO)
Các tin khác

Theo Fox News, ít nhất một người đã thiệt mạng và 32 người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa hàng trăm chiếc xe ở New York (Mỹ) vào khoảng 15 giờ (giờ địa phương) ngày 19-12.

Bà Park Geun-hye đã giành chiến thắng sít sao nhưng mang ý nghĩa lịch sử trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc, trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm quyền tại nước này.

Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên Tử Iran – ông Fereidoom Abbasi hôm qua (18/12) tuyên bố nước này sẽ tiếp tục làm giàu lượng uranium cấp độ cao cần thiết, Press TV đưa tin.

Hôm nay (19-12), khoảng 40 triệu cử tri Hàn Quốc sẽ đi bỏ phiếu để bầu chọn vị tổng thống thứ 18 của Đại Hàn dân quốc nhiệm kỳ 5 năm tới.