EU cân nhắc vũ trang cho phe nổi dậy Syria

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/3/2013 | 8:17:52 AM

EU tỏ ra rất thận trọng trước những đề nghị của Anh và Pháp về việc gỡ bỏ lệnh cấm vận để cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy tại Syria.

EU lo ngại việc cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy có thể làm khủng hoảng tại Syria thêm nghiêm trọng
EU lo ngại việc cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy có thể làm khủng hoảng tại Syria thêm nghiêm trọng

AFP dẫn lời Ngoại trưởng EU Catherine Ashton ngày 17.3 nhận định: “Chúng ta cần phải xem xét kỹ các hậu quả có thể xảy ra. Việc tăng cường vũ trang cho phe nổi dậy có thể “kích thích” quân đội chính phủ hành động tương tự. Như vậy, giải pháp này có giúp giải quyết khủng hoảng hay còn làm số lượng thương vong tăng nhanh hơn?”. Lâu nay, cả EU và Mỹ đều từng lo ngại nguy cơ vũ khí sẽ rơi vào các tổ chức Hồi giáo cực đoan.

Ngày 14.3, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đề nghị EU đẩy nhanh cuộc họp về lệnh cấm vận vũ khí tại Syria để có thể viện trợ tên lửa đất đối không cho phe nổi dậy. Đến nay, các nước phương Tây chỉ hỗ trợ các phương tiện thông tin liên lạc và huấn luyện quân sự cho lực lượng chống đối chính phủ.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 17.3, lực lượng quân đội tự do Syria (FSA) đã chiếm được nhiều kho vũ khí ở thành phố Khan Toman, thuộc tỉnh chiến lược Aleppo, miền bắc nước này. AFP dẫn lời một số nhân chứng cho biết nhiều kho trong số đó chứa cả súng rốc két, súng cối được sản xuất tại Iran.

(Theo TNO)

Các tin khác
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Sau 40 ngày đàm phán căng thẳng với các Đảng phái trong Quốc hội, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 17/3 chính thức thông báo đã thành lập được Chính phủ mới.

Triều Tiên sẽ không vì vấn đề lương thực mà từ bỏ vũ khí hạt nhân

Ngày 17/3, đáp lại những kêu gọi từ phía Mỹ về việc Washington sẵn sàng đối thoại nếu Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân, Bộ Ngoại giao nước này khẳng định đây không phải là vấn đề có thể thương lượng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Một chiếc xe buýt 2 tầng chở khách đang trên đường tới thành phố Cape Town thì lái xe mất lái và đâm vào ngọn núi bên đường.

Ông Tập Cận Bình (trái) và ông Lý Khắc Cường trong một lần nhấn nút biểu quyết.

Quốc hội Trung Quốc vào sáng nay, 15.3, đã bầu ông Lý Khắc Cường vào chức vụ thủ tướng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục