Một gia đình Trung Quốc nghi nhiễm H7N9 từ người sang người

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/4/2013 | 2:25:48 PM

Ngày 18-4, nhà chức trách y tế Trung Quốc xác nhận một gia đình ở Thượng Hải có thể đã bị nhiễm virut H7N9 từ người sang người.

Một bệnh nhân Trung Quốc nhỏ tuổi nhiễm H7N9
Một bệnh nhân Trung Quốc nhỏ tuổi nhiễm H7N9

Gia đình này có hai anh em và người cha 87 tuổi, đã qua đời ngày 4-3 và ca tử vong đầu tiên vì H7N9 được thông báo ở Trung Quốc. Người anh đã khỏi bệnh, theo Ủy ban Y tế quốc gia và kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc ngày 17-4 trong một cuộc họp báo.

Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm với người em vẫn chưa có. “Các điều tra tiếp theo đang được tiến hành để xác định liệu gia đình này có lây nhiễm virút từ người sang người hay không” - Feng Zijian, giám đốc trung tâm y tế khẩn cấp thuộc Trung tâm Phòng chống và kiểm soát bệnh Trung Quốc (CDC), cho biết trên China Daily.

Các thông tin trước đó nói người cha đã không rời khỏi nhà trong hai tuần trước khi mắc cúm. Ông bị phát hiện bệnh năm ngày sau khi một trong hai người con nhập viện với các triệu chứng viêm phổi.

Ngày 17-4, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cam kết trong một cuộc họp của Quốc vụ viện rằng sẽ huy động nguồn lực y tế trong cả nước để đối phó với bệnh cúm. Cho tới giờ, virút chủ yếu lây từ chim sang người và “việc lây từ người sang người, trên lý thuyết, là có thể nhưng rất hiếm”, Feng nói.

Các virút cúm gia cầm, với chủng mới H7N9, không dễ lây cho người, ông nói thêm. “Tiếp xúc trong dài hạn và không được bảo vệ với những người bị nhiễm bệnh có thể dẫn tới lây từ người sang người”.

Zeng Guang, trưởng ban dịch tễ học ở CDC, nói người bị nhiễm H7N9 có thể lây virút trong một thời gian tương đối dài, “nhưng điều đó rất hiếm và có thể giới hạn trong phạm vi gia đình”. Ông giải thích rằng chỉ những nhóm gen dễ tổn thương của các thành viên gần gũi trong cùng gia đình mới dễ bị lây nhiễm từ người sang người.

Khả năng virút lan rộng trong người là rất thấp, chuyên gia này nói thêm. “Không cần phải hoảng loạn, vì sự lây từ người sang người giới hạn như thế không thể gây ra dịch”, ông nói. Michael O’Leary, đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ở Trung Quốc, đồng ý là hiện giờ chưa có bằng chứng gì cho thấy có tình trạng lây truyền liên tục và kéo dài từ người sang người, vốn có thể gây ra đại dịch.

Feng nói chính quyền cũng đã lên kế hoạch đối phó nếu dịch thật sự xảy ra, và đã thúc đẩy những nghiên cứu vắcxin cho H7N9. Tính tới ngày 17-4, Trung Quốc đã thông báo 82 người bị nhiễm H7N9, trong đó có 17 ca tử vong. Khoảng 40% các ca nhiễm không tiếp xúc trực tiếp với môi trường có gia cầm hoặc chim sống và vẫn còn khó hiểu tại sao họ lại nhiễm virút.

(Theo TTO)

Các tin khác
Ông Ban Ki-moon.

AP đưa tin, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho biết Syria vẫn không cho phép một nhóm các chuyên gia vào nước này để điều tra những cáo buộc về hành động tấn công bằng vũ khí hóa học của quân nổi dậy.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (áo đen) tại lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 101 của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành hôm 15.4

CHDCND Triều Tiên vào sáng nay 18.4, đã đưa ra danh sách các điều kiện cho bất kỳ cuộc đàm phán nào với Seoul hoặc Washington, bao gồm việc gỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc và bảo đảm chấm dứt cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ.

Ảnh cột khói bốc lên từ vụ nổ nhà máy phân bón ở Texas do một người dân chụp và đăng lên Twitter.

Một vụ nổ lớn xảy ở nhà máy phân bón tại thành phố Waco, bang Texas vào sáng nay 18-4 (giờ Việt Nam) tạo nên cột khói cao gần 30m.

Các vị trí xảy ra động đất và cảm nhận được rung lắc dọc bờ biển Nhật Bản ngày 17/4.

Khoảng 30 cơn địa chấn, trong đó có một cơn mạnh 6,2 độ Richter, đã tấn công một đảo núi lửa phía nam Tokyo ngày 17/4.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục