Đại sứ quán Pháp tại Libya bị đánh bom

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/4/2013 | 8:00:19 AM

Một vụ nổ vừa xảy ra ở Đại sứ quán Pháp tại thủ đô Tripoli, Libya làm hai người bị thương. Theo nhận định ban đầu, đây là một vụ tấn công có mục đích.

Vụ nổ phát ra từ chiếc ô tô đậu ở khu vực Đại sứ quán Pháp ở Tripoly, Libya.
Vụ nổ phát ra từ chiếc ô tô đậu ở khu vực Đại sứ quán Pháp ở Tripoly, Libya.

RT cho biết, vụ nổ xảy ra lúc 7 giờ hôm nay, xuất phát từ chiếc xe ô tô đậu ở trước cổng của Đại sứ quán Pháp tại thủ đô Tripoli. Một số người dân ở gần đây cho biết, họ đã nghe thấy hai tiếng nổ lớn phát ra tại khu vực này.

“Chúng tôi nghĩ rằng đây là một vụ tấn công nhằm vào nhân viên đại sứ và chất nổ được cài đặt trong xe ô tô”, một quan chức giấu tên phát biểu trên Reuters.

Vụ nổ đã làm hai vệ sỹ bị thương trong đó có một người bị thương nặng.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp Laurent Fabius ngay sau khi nhận được thông tin về vụ nổ đã lên tiếng rằng đây là một vụ tấn công tàn ác và tuyên bố sẽ điều tra để tìm ra kẻ thực hiện vụ nổ này.

Hồi cuối tháng 9 năm ngoái, một vụ tấn công nhằm vào lãnh sứ quán Mỹ tại thành phố Benghazi của Libya xảy ra cũng đã làm đại sứ Christopher Stevens và ba người khác thiệt mạng.

Tuy nhiên, vụ nổ bom nhằm vào đại sứ quán Pháp là vụ tấn công đầu tiên xảy ra tại thủ đô Tripoly kể từ khi cuộc chiến lật đổ cố tổng thống Muammar Gaddafi kết thúc hồi năm 2011.

Hiện, vụ nổ vẫn đang được cơ quan chức năng Libya điều tra.

(Theo TPO)

Các tin khác
Hiện trường của một vụ đánh bom xảy ra tại Iraq.

Cảnh sát Iraq cho biết, hơn 50 người chết và hơn 150 người bị thương trong một loạt các vụ bạo lực xảy ra hôm 23/4 tại nhiều địa phương của Iraq.

Huyện vùng núi Kilju, nơi được cho là địa điểm thử hạt nhân lần thứ nhất của CHDCND Triều Tiên vào năm 2006.

Theo AFP, Tổ chức Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBTO) ngày 23/4 cho biết những dấu vết phóng xạ tiềm tàng từ vụ thử hạt nhân của Triều Tiên hồi tháng 2 đã được phát hiện lần đầu tiên, mặc dù hiện vẫn chưa rõ các nguyên liệu có thể tách được nào mà Bình Nhưỡng đã sử dụng.

Tổng thống Myanmar Thein Sein (trái) và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Manuel Barroso.

Liên minh châu Âu (EU) ngày 22-4 đã nhất trí dỡ bỏ mọi lệnh cấm vận với Myanmar, trừ cấm vận vũ khí, theo Hãng tin Reuters.

Tân Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

THX đưa tin, ngày 22/4, tân Tổng thống đắc cử của Venezuela Nicolas Maduro đã làm lễ tuyên thệ nhậm chức cho nội các mới, cam kết tiếp tục theo đuổi cuộc Cách mạng Bolivar.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục