
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có nhiều bất đồng sâu sắc về kế hoạch của Tổng thống Pháp thành lập quân đội riêng của Liên minh châu Âu (EU).

Ngày 9/11, ông Jo Johnson, Bộ trưởng Bộ Giao thông Anh, một thành viên trong chính quyền của Thủ tướng Theresa May, đã tuyên bố từ chức.
Tối 9-11 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, ông đã ký một sắc lệnh nhập cư mới nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư trái phép xin tị nạn vào nước này.

Theo thông cáo chính thức của Ủy ban châu Âu mới đây, Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định viện trợ thêm 90 triệu euro nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Yemen.

Tổng thống Sri Lanka -Maithripala Sirisena hôm qua (9/11) đã ký thông báo giải tán Quốc hội nước này.

Tòa án chống tham nhũng của Philippines đã ra lệnh bắt giữ cựu Đệ nhất phu nhân Imelda Marcos.

Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc ngày 9/11 dẫn nguồn Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đưa tin, Ủy ban cấm vận Triều Tiên thuộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã cho phép Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) hỗ trợ vật phẩm nhân đạo cho Triều Tiên với tổng trị giá tối thiểu khoảng 460.000 USD.

Tối 8/11, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Bangladesh KM Nurul Huda thông báo cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 11 ở nước này sẽ được tổ chức vào ngày 23/12 tới, đồng thời cam kết đảm bảo một cuộc bầu cử công bằng và tự do.

Các tổ chức nhân đạo ngày 8/11 đã đề nghị Liên hợp quốc chấp thuận cho việc vận chuyển hàng đến Triều Tiên phục vụ các chương trình viện trợ đã bị "treo" trong nhiều tháng, do Mỹ yêu cầu cần có thêm thời gian để nước này xem xét.

Tổ chức Y tế thế giới WHO đưa ra cảnh báo khu vực biên giới của Uganda tiếp giáp với Congo "có nguy cơ cao" bị nhiễm virus Ebola do gần với tâm của ổ dịch.