50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

  • Cập nhật: Thứ tư, 6/2/2019 | 6:56:01 AM

YênBái - Mùa xuân này, tròn 50 năm Bác đã đi xa, mừng sinh nhật Đảng vinh quang 89 mùa xuân rạng rỡ, chúng ta càng quyết tâm đẩy mạnh thực hiện di nguyện thiêng liêng của Người, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch và vững mạnh!

Hoạt cảnh Bác Hồ thăm Yên Bái được tái hiện sinh động tại Lễ kỷ niệm 60 năm Người lên thăm và nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái tổ chức năm 2018. Ảnh Thu Trang
Hoạt cảnh Bác Hồ thăm Yên Bái được tái hiện sinh động tại Lễ kỷ niệm 60 năm Người lên thăm và nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái tổ chức năm 2018. Ảnh Thu Trang

"Phải giữ gìn Đảng ta 
thật sự trong sạch vững mạnh”
Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau.
                                         
 Trích Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
Mùa xuân này, tròn 50 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta về với "thế giới người hiền” -  50 năm, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nỗ lực thi đua, phấn đấu thực hiện Di chúc thiêng liêng, tỏa lòng mong ước của Người.

Tư tưởng của Bác về xây dựng Đảng là đoàn kết, thực hành dân chủ, gắn liền với tự phê bình và phê bình, giữ gìn đạo đức trong Đảng. 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, và suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn tự đấu tranh, tự chỉnh đốn nhằm không ngừng làm trong sạch đội ngũ của mình. 

Dù trong bất kỳ hoàn cảnh, giai đoạn cách mạng nào, các cương lĩnh, văn kiện đại hội của Đảng đều đề cao công tác xây dựng Đảng. 

Thấm nhuần tư tưởng và thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác, tiếp nối, vận dụng sáng tạo, phát huy những thành tựu, kinh nghiệm quý báu của hơn 30 năm đổi mới, trước yêu cầu cách mạng mới, cùng với việc cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng mà Đại hội XI, XII của Đảng đề ra, Đảng ta đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng về đạo đức và gắn chặt với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ” gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Cùng với ban hành các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp sau Quy định số 47-QĐ/TW khóa XI về "Những điều đảng viên không được làm”; Quy định số 101 của Ban Bí thư khóa XI về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”; Quy định số 55 của Bộ Chính trị khóa XII về "Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

Ngày 25/10/2018, Đảng ta ban hành Quy định số 08-QĐ/TW về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng” với một tầm cao hơn, bao quát đầy đủ hơn, tác động mạnh mẽ hơn và lan tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị. 

Những kết quả bước đầu, rất quan trọng của việc thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã tạo được những chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị, góp phần đấu tranh với những suy nghĩ và hành vi sai trái nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân rất hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ.

Năm 1960, tại Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Năm 1969, trong bản Di chúc thiêng liêng, Người căn dặn:"Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. 

Mùa xuân này, tròn 50 năm Bác đã đi xa, mừng sinh nhật Đảng vinh quang 89 mùa xuân rạng rỡ, chúng ta càng quyết tâm đẩy mạnh thực hiện di nguyện thiêng liêng của Người, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch và vững mạnh!

Quốc Khánh

Các tin khác

Năm 2018 - một sự kiện trọng đại khắc sâu trong tâm trí mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái là Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 21 (mở rộng) diễn ra tháng 12/2018.

Mùa xuân năm 2019 này, Đảng Cộng sản Việt Nam bước sang tuổi 89. Với một Đảng cầm quyền suốt 89 năm qua, để luôn song hành và mãi trường tồn cùng dân tộc, Đảng ta đã không ngừng đổi mới, chỉnh đốn và sửa chữa kịp thời những sai lầm, hạn chế, khuyết điểm của Đảng và đảng viên trước nhân dân. Vì thế mà luôn được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ, bao dung và che chở.

Mô hình nuôi dê trên đảo hồ Thác Bà của ông Lê Văn Đồng, xã Vĩnh Kiên cho thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm.

Là địa phương còn nhiều khó khăn, song những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình đã có những bước tiến đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. 

Học và làm theo Bác thành việc làm thường xuyên, hàng ngày của cán bộ đảng viên và nhân dân; kế hoạch hàng năm tiếp tục được triển khai nghiêm túc sẽ làm cho Đảng gần dân, dân tin Đảng, tạo nên sức mạnh to lớn thực hiện thắng lợi mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục