Kinh nghiệm phát triển Đảng ở phường Yên Ninh

  • Cập nhật: Thứ sáu, 9/5/2025 | 8:30:08 AM

YênBái - Đảng bộ phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái là một trong những đảng bộ đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh trật tự. Trong đó, nổi bật là công tác phát triển Đảng. Nhiều quần chúng ưu tú đã được phát hiện, bồi dưỡng và vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, trở thành những hạt nhân tiêu biểu trong mọi phong trào tại địa phương.

Thông qua các phong trào tại địa phương, cấp ủy, chi bộ phát hiện quần chúng ưu tú, bồi dưỡng để kết nạp vào Đảng. (Trong ảnh: Công dân phường Yên Ninh tham gia huấn luyện dân quân tự vệ).
Thông qua các phong trào tại địa phương, cấp ủy, chi bộ phát hiện quần chúng ưu tú, bồi dưỡng để kết nạp vào Đảng. (Trong ảnh: Công dân phường Yên Ninh tham gia huấn luyện dân quân tự vệ).


Từ năm 2020 đến nay, toàn Đảng bộ đã kết nạp 49 đảng viên, đưa tổng số đảng viên của Đảng bộ phường lên 1.086 đồng chí. Bí thư Đảng ủy phường Yên Ninh - Cao Quý Duy cho biết: "Hàng năm, Đảng bộ thành phố giao chỉ tiêu cho phường kết nạp 10 đảng viên trở lên. Tuy nhiên, giống như nhiều địa phương khác, công tác kết nạp Đảng đang gặp một số khó khăn, trong đó nguyên nhân chính là thiếu nguồn. Công dân đến tuổi có phẩm chất tốt, phần lớn đi học các trường chuyên nghiệp hoặc đi lao động ở các địa phương trong và ngoài nước. Số còn lại không tham gia các phong trào tại địa phương, không đứng trong tổ chức Đoàn thanh niên, cá biệt có trường hợp biểu hiện lối sống thiếu lành mạnh. Mặc dù vậy, chúng tôi xác định rõ công tác xây dựng Đảng nói chung, phát triển đảng viên nói riêng là nhiệm vụ hết sức quan trọng, từ đó, tập trung lãnh đạo, tìm giải pháp tháo gỡ, đảm bảo duy trì số lượng và đặc biệt là chất lượng đảng viên sau kết nạp”. 

Trên cơ sở chỉ tiêu, kế hoạch  Đảng bộ thành phố giao, ngay từ đầu năm, Đảng ủy phường Yên Ninh đã phân công nhiệm vụ cho các tổ chức chính trị, xã hội phối hợp với các ban chấp hành chi bộ rà soát, bồi dưỡng, giúp đỡ các đoàn viên, hội viên của mình. Đặc biệt, các ban chấp hành chi bộ xây dựng kế hoạch, phân công đảng viên, nhất là các chi ủy viên thực hiện công tác phát triển Đảng trên địa bàn khu dân cư, tổ dân phố. 

Đồng chí Nguyễn Quang Song - Bí thư Chi bộ tổ 3 cho biết: "Được sự chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy phường, chúng tôi tập trung vào các nguồn như: thanh niên lên đường nhập ngũ và quân nhân mới xuất ngũ; học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp về địa phương tham gia sản xuất, kinh doanh và đoàn viên, hội viên, những công dân tiêu biểu trong mọi phong trào tại địa phương…”. 

Với những cách làm như vậy, từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2025 đến nay, Chi bộ tổ 3 đã kết nạp 6 đảng viên mới, đưa tổng số đảng viên của chi bộ lên 75 đồng chí, trong đó có 1 đồng chí được kết nạp vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng 3/2. 

Đảng bộ phường Yên Ninh cũng tuyệt đối không "vận động” quần chúng vào Đảng mà cán bộ, đảng viên, những người có trách nhiệm khi phát hiện quần chúng gương mẫu, từng bước tuyên truyền để họ hiểu về Đảng với xứ mệnh vinh quang, về vai trò, trách nhiệm, niềm vinh dự, tự hào của người đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng nói chung và mọi công việc, phong trào của cộng đồng dân cư nói riêng. 

Theo đồng chí Trần Thị Thanh Hải - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Yên Ninh, quan điểm ấy được duy trì thực hiện xuyên suốt là mấu chốt để nâng cao chất lượng đảng viên. Nhờ đó, nguồn phát triển Đảng cũng như độ tuổi kết nạp Đảng tại phường Yên Ninh những năm qua khá đa dạng. Đối tượng kết nạp là đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, nhân viên văn phòng, công nhân các doanh nghiệp (nơi chưa có tổ chức Đảng), có những đảng viên được kết nạp khi đã gần 50 tuổi.

Để công tác phát triển Đảng tiếp tục đạt kết quả tốt, kinh nghiệm được Đảng ủy phường Yên Ninh rút ra là: tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Khi thấy được vai trò lãnh đạo của Đảng, thấy được các đảng viên gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm trong mọi phong trào… thì người dân không những nghe theo mà còn phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng để chung sức, đồng lòng cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tấn Đạt

Tags Yên Ninh phát triển Đảng quần chúng ưu tú Yên Bái thành phố Yên Bái

Các tin khác
Măng mai Lâm Thượng đã được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

“Xây dựng Đảng phải đồng hành với phát triển kinh tế; phát triển kinh tế phải đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng” là bài học được Đảng ủy xã Lâm Thượng (Lục Yên) rút ra từ thực tiễn. Sự kết nối này không chỉ là định hướng chính trị mà còn là nguyên tắc bảo đảm cho mỗi chủ trương, mỗi chương trình, mỗi mô hình sản xuất đều đi vào cuộc sống một cách hiệu quả, thiết thực, bền vững.

Lãnh đạo xã Hồng Ca cùng nhân dân chuyển vật liệu làm nhà cho hộ nghèo tại thôn Khe Ron.

Những năm gần đây, Đảng bộ xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó với nhân dân, hướng tới mục tiêu xây dựng Đảng bộ “Bốn tốt”, là: lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm của địa phương.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 60 học viên tham gia

Trung tâm Chính trị huyện Văn Yên vừa tổ chức khai giảng lớp sơ cấp chính trị, lồng ghép bồi dưỡng đảng viên mới cho trên 60 học viên ở 27 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện.

Các đồng chí trong Thường trực Đảng bộ xã Trung Tâm thường xuyên trao đổi các giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng.

Đảng bộ xã Trung Tâm, huyện Lục Yên có 207 đảng viên, (199 đảng viên chính thức và 8 đảng viên dự bị), sinh hoạt ở 13 chi bộ, trong đó có 8 chi bộ nông thôn và 5 chi bộ trường học, y tế, công an, quân sự. Trong những năm qua, nhờ chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt đảng nên chất lượng sinh hoạt Đảng ở địa phương này không ngừng được nâng cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục