Theo đồng chí Phạm Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trường Trường Chính trị tỉnh, nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh đã triển khai công tác chuẩn bị bài bản, khoa học, đảm bảo tổ chức Đại hội đúng quy định, phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết. Ngay sau khi nhận được kế hoạch của Đảng bộ cấp trên, Đảng bộ nhà trường đã thành lập các tiểu ban: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Tuyên truyền - Phục vụ, Tiểu ban Bảo vệ, trong đó mỗi tiểu ban có nhiệm vụ cụ thể, phối hợp chặt chẽ để đảm bảo tiến độ và chất lượng công tác chuẩn bị.
Công tác chuẩn bị văn kiện được triển khai nghiêm túc, công phu. Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đã đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VIII cũng được xây dựng khách quan, trung thực, thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình, rút ra bài học kinh nghiệm quý báu để nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.
Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, góp phần tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và viên chức nhà trường. Các nội dung về Đại hội được đăng tải thường xuyên trên website của Nhà trường, các kênh thông tin nội bộ, đồng thời phối hợp với các cơ quan báo chí địa phương để lan tỏa thông tin rộng rãi. Bên cạnh đó, công tác trang trí, khánh tiết, hậu cần, an ninh được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo Đại hội diễn ra trang trọng, an toàn, hiệu quả.
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khẳng định vai trò là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ duy nhất của tỉnh. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong nhiệm kỳ, nhà trường đã tổ chức 198 lớp với hơn 14.400 học viên, trong đó có 26 lớp trung cấp lý luận chính trị và 172 lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao, với tỷ lệ học viên đạt loại khá, giỏi trên 90%, vượt 30% so với mục tiêu Nghị quyết đề ra.
Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học cũng đạt nhiều kết quả nổi bật với 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, 30 đề tài cấp cơ sở, 06 cuốn sách tham khảo và 22 kỷ yếu hội thảo được xuất bản. Trường đã tổ chức 22 hội thảo khoa học, tọa đàm cấp trường, cấp tỉnh, đóng góp tích cực vào công tác giảng dạy và nghiên cứu lý luận chính trị tại địa phương.
Một trong những thành tựu quan trọng nhất của nhiệm kỳ qua là việc Trường Chính trị tỉnh Yên Bái được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh công nhận đạt chuẩn mức 1 theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư vào ngày 29/12/2023. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định vị thế và chất lượng đào tạo của nhà trường, tạo tiền đề vững chắc cho việc phấn đấu đạt chuẩn mức 2 trong thời gian tới.
Bên cạnh công tác chuyên môn, Đảng bộ nhà trường cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, đóng góp vào các quỹ từ thiện với tổng số tiền gần 400 triệu đồng.
Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, gắn lý luận với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nhà trường sẽ tập trung phát triển đội ngũ giảng viên, đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, Đảng bộ nhà trường xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng trường đạt chuẩn mức 2, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý, đào tạo, góp phần tích cực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh nhà.
Chia sẻ về công tác chuẩn bị Đại hội, đồng chí Phạm Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh nhấn mạnh: "Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đang nỗ lực từng ngày để chuẩn bị chu đáo nhất cho Đại hội lần thứ IX, đảm bảo tổ chức thành công, tạo động lực mới cho sự phát triển của nhà trường trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự đổi mới mạnh mẽ, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh”.
Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Yên Bái lần thứ IX hứa hẹn sẽ thành công tốt đẹp, mở ra một giai đoạn phát triển mới, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới.
Hoài Văn