Bí thư “làm thật để dân tin”

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/6/2025 | 8:18:52 AM

YênBái - Trong hành trình xây dựng nông thôn mới (NTM), phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, một trong những nhân tố đầu tàu là ông Trần Trọng Chung - Bí thư Chi bộ thôn 1. Không chỉ tâm huyết, gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào, ông Chung còn sản xuất giỏi với mô hình phát triển kinh tế bền vững, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Ông Trần Trọng Chung - Bí thư Chi bộ thôn 1, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên chăm sóc đồi quế.
Ông Trần Trọng Chung - Bí thư Chi bộ thôn 1, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên chăm sóc đồi quế.

Ông Chung đã có 11 năm gắn bó với công tác Đảng ở cơ sở. Ông chia sẻ: "Muốn vận động nhân dân làm theo thì cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đi trước. Mình nói thì phải làm, đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn”. 

Là Bí thư Chi bộ thôn 1, ông luôn là người đầu tiên thực hiện mọi phong trào: từ chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, hiến đất làm đường, xây dựng nhà văn hóa đến phát triển kinh tế gia đình, tham gia bảo vệ an ninh trật tự. 

Tại Chi bộ, ông không chỉ đưa ra các chủ trương đúng đắn, sát thực tế mà còn trực tiếp cùng nhân dân thực hiện, khơi dậy tinh thần đoàn kết. Một trong những điểm nổi bật trong cách làm của ông là luôn sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến của người dân, giải quyết kịp thời những vướng mắc ngay từ khi mới phát sinh. Hàng tháng, ông dành nhiều thời gian đi từng hộ, trò chuyện với người dân để nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng nên kịp thời phát hiện, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã tháo gỡ nhiều vấn đề tồn tại như tranh chấp đất đai, cấp nước sinh hoạt, hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế. 

Đặc biệt, năm 2020, thôn 1 được lựa chọn làm điểm xây dựng đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Khi đó, có chủ trương di dời một số hộ để mở rộng đường nội thôn, nhiều gia đình ban đầu còn e ngại. Tuy nhiên, nhờ sự giải thích, vận động khéo léo, thấu tình đạt lý của ông, các hộ đã đồng thuận bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. 

Ngoài vận động mỗi hộ dân đóng góp 1,6 triệu đồng để bê tông hóa đường giao thông, xây nhà văn hóa thôn, kéo đường điện thắp sáng đường làng, ông đã tự nguyện đóng góp 5 triệu đồng tiền mặt cùng thôn xây dựng NTM. Ngoài ra, ông còn bỏ ra 150 triệu đồng bê tông hóa 350 mét đường bê tông vào khu vực sản xuất đồi rừng của nhân dân. 

"Mình không làm trước, không ai theo. Phải làm thật, làm hết lòng thì dân mới tin, mới cùng mình làm” - ông Chung nói. Cùng với đó, ông chỉ đạo 5 tổ trưởng của 5 tổ tự quản tập trung làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn môi trường sạch sẽ, vận động nhân dân phát triển kinh tế, thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”... 

Nhờ sự quyết liệt và trách nhiệm ấy, tháng 10/2020, thôn 1 hoàn thành và đón bằng công nhận thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Chi bộ thôn 1 nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; nhân dân đồng thuận, các phong trào đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Thôn 1 được UBND xã đánh giá là đơn vị dẫn đầu trong triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu, tiêu biểu về cảnh quan, môi trường và an ninh trật tự. 

Không chỉ nhiệt tình với hoạt động của thôn, ông Chung còn là đảng viên gương mẫu làm kinh tế giỏi. Với tư duy đổi mới và nhạy bén với thị trường, 12ha đồi rừng nhận giao khoán từ năm 1993, ông quy hoạch thành các phân khu: trồng cây ăn quả, chăn nuôi gà thả vườn, ao nuôi cá, trồng rau an toàn theo mùa vụ. Ông chú trọng ứng dụng kỹ thuật mới như sử dụng chế phẩm sinh học, phân hữu cơ tự ủ, trồng cây có múi theo hướng VietGAP. 

Hiện tại, gia đình ông có 8ha quế từ 5 - 10 năm tuổi, 4ha keo và bồ đề trên 7 năm tuổi, gần 1ha ao thả cá, hơn 10 con lợn thịt, hàng trăm con gia cầm các loại, mỗi năm cho thu khoảng 400 - 500 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 3 - 5 lao động địa phương. 

"Làm kinh tế cũng như làm công tác Đảng, phải kiên trì, bài bản, không thể nóng vội. Muốn hiệu quả bền vững thì cần học hỏi kỹ thuật, nắm bắt thị trường và quan trọng nhất là giữ chữ tín” - ông Chung chia sẻ. Không giữ riêng cho mình, ông sẵn sàng hướng dẫn kỹ thuật, chia sẻ giống cây, con và kinh nghiệm làm ăn cho nhiều hộ trong thôn. Nhờ ông hỗ trợ, đến nay, thôn 1 đã có trên 20 hộ chuyển đổi thành công mô hình kinh tế tổng hợp và nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên khá giả; số hộ khá và giàu chiếm trên 70%; trên 90% hộ dân có nhà xây kiên cố. 

Ở tuổi ngoài 60, khi nhiều người chọn nghỉ ngơi, ông Chung vẫn ngày ngày miệt mài với công việc, với đồi rừng, với nhân dân. Không vì lợi ích cá nhân, không mưu cầu danh lợi, ông làm việc bằng tinh thần cống hiến và trách nhiệm. Ông vinh dự nhiều lần được UBND tỉnh, UBND huyện và ủy ban MTTQ các cấp khen thưởng về thành tích trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng NTM và phát triển kinh tế gia đình.

Thanh Tân

Tags Trần Trọng Chung Bí thư Chi bộ thôn 1

Các tin khác
Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vàng A Sò vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã Việt Hồng huyện Trấn Yên nhân dân thôn Bản Vần luôn phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới. Nhiều cán bộ, đảng viên, hội viên nông dân trong thôn chủ động đi trước phát triển các mô hình kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất trồng trọt, chăn nuôi.

Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, chiều 22/6, Đảng bộ Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Từ học Bác, các đảng viên trong Chi bộ thôn Bảo Lâm, xã Minh Quân tích cực giúp nhau phát triển kinh tế để làm giàu chính đáng.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Chi bộ thôn Bảo Lâm, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên luôn phát huy sức mạnh tổng hợp, khơi dậy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ xã thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra, đưa nông thôn mới Bảo Lâm ngày càng trở thành “nơi đáng sống”.

Nhiều tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh tăng cường hoạt động giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thanh niên tại địa chỉ đỏ.

Đảng ta xác định, từ Đại hội XIV trở đi, đất nước sẽ chính thức bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với nhiều nhiệm vụ đột phá là thế mạnh thuộc về tuổi trẻ. Với bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng được hun đúc vững vàng, những đảng viên trẻ ở Yên Bái đã và đang phát huy thế mạnh của bản thân, không ngừng học tập, rèn luyện, xứng đáng trở thành lực lượng tiên phong, hạt nhân nòng cốt, gánh vác sứ mệnh đổi mới, đưa dân tộc vươn mình mạnh mẽ, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục