Khởi nghiệp từ trà hoa vàng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 16/3/2018 | 7:59:28 AM

YBĐT - Đó là ý tưởng khởi nghiệp của chàng thanh niên 30 tuổi - Trương Văn Thương ở xã Tân Hợp, huyện Văn Yên. Ý tưởng này không chỉ nhằm mục đích góp phần gìn giữ, bảo tồn, phát triển loại cây dược liệu quý đang bị khai thác triệt để mà còn tạo một khoản thu nhập không nhỏ cho thanh niên.

Trà hoa vàng sau khi sấy khô được anh Trương Văn Thương bán với giá 6 triệu đồng/kg, rẻ hơn một nửa so với giá thị trường.
Trà hoa vàng sau khi sấy khô được anh Trương Văn Thương bán với giá 6 triệu đồng/kg, rẻ hơn một nửa so với giá thị trường.

Là một loại trà đặc biệt quý có dược tính cao, trà hòa vàng được mệnh danh là nữ hoàng của các loài trà. Các bộ phận của cây trà hoa vàng gồm: lá, búp non và hoa đều được sử dụng làm thuốc.
 
Theo "Camellia International Journal” - Tạp chí chuyên nghiên cứu về trà hoa vàng của thế giới, các hợp chất của trà hoa vàng có khả năng kiềm chế sự sinh trưởng của các khối u đến 33,8%; giúp giảm đến 35% hàm lượng cholesterol trong máu. Loại trà này còn có khả năng làm giảm triệu chứng xơ vữa động mạch do máu nhiễm mỡ, điều hòa huyết áp và chữa các bệnh về tim mạch, tiểu đường, u bướu… Với những tác dụng đó, hơn 10 năm trước, nhiều thương lái Trung Quốc đã đến Tân Hợp thu mua hoa và cây trà hoa vàng với giá cao.
 
Theo anh Trương Văn Thương, khi ấy, vùng đất Tân Hợp, Ngòi A, Châu quế Hạ, Phong Dụ Thượng, Xuân Tầm, Yên Thái, Mỏ Vàng, Nà Hẩu… đều có cây trà hoa vàng ở hầu khắp các cánh rừng. Người dân lại không biết đích xác giá trị hay tác dụng của loại cây này nên chỉ cần có người thu mua, họ sẵn sàng vào rừng sâu để thu hái bán cho thương lái. Nguy cơ cao loài cây này sẽ bị khai thác cạn kiệt. Bởi vậy, anh Thương đã ấp ủ ý tưởng bảo tồn và phát triển loại cây dược liệu quý mang tên trà hoa vàng.
 
Nghĩ là làm, anh mày mò tìm cách nhân giống cây bằng cách ươm hom. Cuối năm 2015, anh thử nghiệm ươm 1 vạn cây giống nhưng sau 1 thời gian chăm sóc, cây lại chết mà không rõ nguyên nhân. Không bỏ cuộc, anh bắt đầu lại bằng việc ươm hơn 100 cây giống để có thời gian và điều kiện chăm sóc kỹ hơn. Ngay lúc bắt đầu, anh tiến hành khử đất, đảm bảo cho cây giống có nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm thích hợp nhất. Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, lần này tỷ lệ sống đã đạt 70 - 80%.

Những cành giống ươm ngày nào dần lên mầm, ra lá, bước đầu cho thấy sự sinh trưởng, phát triển khi đưa vào trồng đại trà. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một đoạn đường ngắn trong cả con đường khởi nghiệp dài phía trước.
 
Không dừng chân nghỉ ngơi, anh Thương lại bắt tay ngay vào việc nghiên cứu học cách sấy khô để tạo ra một sản phẩm có sức cạnh tranh với trà hoa vàng nổi tiếng của huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh. Anh thu mua hoa tươi từ bà con trong thôn, lựa chọn những bông hoa to, đẹp để tiến hành sấy khô.
 
Tự mày mò, lại suy nghĩ đơn giản, anh cho rằng, đây cũng là chè nên áp dụng biện pháp sao khô truyền thống nhưng thành phẩm làm ra bị thâm, nát. Cách làm khô tự nhiên là phơi nắng cũng cho ra kết quả như vậy. Tìm hiểu, tham quan các mô hình sản xuất trà hoa vàng ở Quảng Ninh, thấy họ sử dụng máy sấy của Trung Quốc có giá trị khoảng hơn 100 triệu đồng để sấy khô sản phẩm, nhưng không có nhiều vốn, anh nghiên cứu tự chế máy sấy từ máy ấp gà.
 
Tuy nhiên, với máy sấy này do không điều chỉnh được nhiệt độ thích hợp lại thiếu nhiều kinh nghiệm nên sản phẩm làm ra chưa đẹp mắt, thời gian sấy lâu, sản phẩm được ít. Tính đến thời điểm đó, anh đã lỗ hơn 10 triệu đồng. Tiếp tục nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm từ sách, báo, truyền hình, Internet, anh đã hiểu ra để có sản phẩm chất lượng cần phải xử lý hoa trước khi sấy, kết hợp yếu tố nhiệt độ và thời gian hợp lý mới có thể tạo ra sản phẩm chất lượng.
 
Một trong những yếu tố này không chuẩn là có thể dẫn tới hoa bị nát hoặc bị thâm. Những kinh nghiệm quý báu đó, tất cả đều do anh Thương tự mày mò, đúc rút ra sau không biết bao lần thất bại. Hiện giờ, anh đã mua máy sấy với công suất lớn hơn, có thể tạo ra những sản phẩm được nâng cao cả về chất lượng và số lượng.

Với nhiều tác dụng, giá trị của trà hoa vàng trên thị trường không hề nhỏ từ 12 - 14 triệu đồng cho 1 kg trà hoa vàng khô. Trong khi với cách làm của anh Thương, giá thành đã hạ được 1 nửa chỉ còn khoảng 6 triệu đồng. Anh Trương Văn Thương chia sẻ: "Tất cả mới chỉ là khởi đầu và phải 3 - 5 năm nữa mới có thể thấy kết quả, song với những điều kiện như hiện giờ, tôi tin rằng mình sẽ thành công”.

Hoài Anh

Các tin khác
Chị Hoa chăm sóc vườn hồng.

YBĐT - Giữa xanh mướt của những nương chè dọc con đường vào khu 5A, thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, chợt hiện hữu một khu vườn rực rỡ sắc hoa. Chẳng thế, khu vườn thơ mộng này thành địa chỉ du xuân của nhiều người trong dịp tết vừa qua, nơi mà 3 năm trước chỉ là một nương chè.

Già làng Tráng Nủ Cao (giữa) nâng niu tấm bằng khen được UBND huyện Trạm Tấu trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị năm 2016.

YBĐT - Gần chục năm nay, bà con đồng bào Mông thôn Mù Cao sinh ít con để nuôi dạy cho tốt; tục thách cưới 60 - 70 đồng bạc đã không còn; đám hiếu được tổ chức nhanh gọn chỉ trong 1 ngày, người mất được chôn trong quan tài; hạn chế tối đa nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống…, đó là nhờ công sức của già làng 93 tuổi Tráng Nủ Cao.

Anh Thanh (thứ hai bên trái) cùng công nhân chế tạo cẩu trục nâng hàng.

YBĐT - Dám nghĩ, dám làm, kiên trì, nỗ lực vươn lên, từ hai bàn tay trắng, anh Nguyễn Văn Thanh ở tổ 17, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên hiện đã là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại sản xuất Vân Phúc Ngọc có doanh thu hàng tỷ đồng/năm, tạo việc làm, thu nhập khá cho hàng chục lao động tại địa phương. 

“Thư viện xanh” - món quà của hội viên phụ nữ Công an tỉnh trao tặng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Bản Mù, huyện Trạm Tấu.

YBĐT - Chị em ở các đơn vị chiến đấu đã làm tốt công tác điều tra cơ bản, chú trọng công tác trinh sát, nắm tình hình trên các địa bàn trọng điểm, chủ động phòng ngừa, điều tra tội phạm. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục