Chi hội trưởng Tướng Văn Bội năng động, làm kinh tế giỏi

  • Cập nhật: Thứ năm, 12/9/2024 | 8:29:55 AM

YênBái - Ông Tướng Văn Bội - người dân tộc Dao ở thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình được biết đến là một người làm kinh tế giỏi, năng nổ, nhiệt tình hưởng ứng, tham gia các phong trào ở địa phương. Ông Bội hiện là Chi hội trưởng Chi hội nông dân của thôn Ngòi Tu.

Ông Tướng Văn Bội (thứ 2 bên phải) trao đổi với khách du lịch người nước ngoài đến nghỉ dưỡng tại gia đình.
Ông Tướng Văn Bội (thứ 2 bên phải) trao đổi với khách du lịch người nước ngoài đến nghỉ dưỡng tại gia đình.

Nhận thấy, địa phương thôn Ngòi Tu có tiềm năng thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên nằm trong lòng Khu du lịch Quốc gia hồ Thác Bà và đậm bản sắc văn hóa dân tộc người Dao; có điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch, nhiều năm qua, ông Bội đã nhạy bén thay đổi tư duy, chuyển sang phát triển kinh tế từ làm du lịch homestay và đã có được những kinh nghiệm, kỹ năng phát triển làm du lịch khá độc đáo, mang đậm nét bản sắc văn hóa riêng, được du khách yêu thích đánh giá cao. 

Nhờ đó, hằng năm gia đình ông luôn có nguồn thu nhập kinh tế ổn định từ làm du lịch trải nghiệm. Ông Bội chia sẻ: "Từ năm 1998, nhận thấy tiềm năng, lợi thế sẵn có, gia đình tôi đã chuyển đổi sang làm kinh tế từ du lịch homestay đến nay. Đặc biệt, làm du lịch phải nhạy bén nắm bắt nhu cầu thị hiếu của du khách để có những giải pháp tiếp cận và đáp ứng nhu cầu du khách tốt hơn. Từ đó, tạo ra cho mình một lĩnh vực kinh tế, nghề nghiệp mới, hiệu quả hơn làm kinh tế theo cách truyền thống…”. 

Được biết, những năm gần đây, gia đình ông Bội đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn khép kín trên 100 m2 và nuôi 14 con lợn nái để tạo nguồn con giống chăn nuôi thực phẩm sạch phục vụ khách du lịch khi có nhu cầu. Bên cạnh đó, gia đình ông còn trồng rừng, chăn nuôi gà, vịt tăng thêm nguồn thu nhập. 

Hiện nay, gia đình ông đã đầu tư xây dựng được 5 khu nhà nghỉ dưỡng, gồm 2 nhà sàn gỗ, diện tích trên 350 m2, 1 nhà xây 2 tầng gồm các phòng khép kín và mới đây anh tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 3 bungalow là căn nhà có diện tích nhỏ gọn, kết cấu đơn giản nhưng bảo đảm đầy đủ tiện nghi, thoáng mát phục vụ các cặp gia đình có lựa chọn khu nghỉ ngơi thoải mái riêng biệt. Bên cạnh đó, ông Bội đầu tư mua 1 xe ô tô 4 chỗ và 1 tàu du lịch 24 mã lực để thuận tiện cho việc đưa đón khách trải nghiệm tại địa phương. 

"Hiện, khách du lịch đến với địa phương vào bất kỳ thời điểm nào trong năm và tập trung đông nhất là từ tháng 7 đến hết tháng 9. Đặc biệt, sau đại dịch Covid - 19, du khách đến địa phương ngày một nhiều hơn và mỗi năm gia đình tôi đón tiếp phục vụ trung bình trên 1.000 lượt du khách. Giá phục vụ ăn, ngủ, nghỉ 1 ngày 1 đêm cho mỗi du khách là 300.000 đồng/người; giá phòng khép kín là 400.000 đồng/người…” - ông Bội cho biết thêm. 

Từ khi xác định được nghề mới, ông Bội tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ năng đón tiếp và phục vụ khách du lịch do tỉnh, huyện Yên Bình mở lớp; đồng thời, đầu tư cho người con trai lớn đi học chuyên ngành đào tạo hướng dẫn viên du lịch và hiện nay hai vợ chồng người con trai đã về cùng hợp tác với ông Bội làm dịch vụ homestay. 

Từ làm dịch vụ du lịch và sản xuất nông lâm nghiệp, gia đình ông Bội luôn có nguồn thu nhập cao. Bên cạnh đó, ông còn tạo việc làm thời vụ cho 3 lao động địa phương với mức lương bình quân 250.000 đồng/người/ngày. 

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Bội còn là Chi hội trưởng Chi hội Nông dân của thôn luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và luôn đi đầu trong các phong trào thi đua của địa phương, tạo được uy tín và là tấm gương sáng trong công tác vận động, tuyên truyền hội viên, nông dân tích cực tham gia các hoạt động xã hội, có tinh thần đoàn kết, quan tâm hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh với mọi người; thường xuyên giúp đỡ các hội viên có khó khăn về vốn, kỹ thuật, vật tư sản xuất… 

Ông Nông Văn Tĩnh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Vũ Linh cho biết: "Thôn Ngòi Tu có 60% dân số là người Dao; Chi hội thôn có 69 hội viên, nông dân. Không chỉ mạnh dạn, sáng tạo trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ông Tướng Văn Bội còn là một chi hội trưởng nông dân nhiệt tình, năng nổ với công tác hội tại cơ sở và tích cực tham gia các hoạt động xây dựng khu dân cư, tạo được niềm tin trong hội viên và bà con. Ông Bội trở thành nhịp cầu nối thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế, nâng cao đời sống hội viên, nông dân cũng như phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời kỳ mới". 

Được biết, hiện nay, Chi hội Nông dân thôn Ngòi Tu không có hộ nghèo và nhiều năm liên tục, ông Bội được công nhận hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp cơ sở, cấp huyện. 

Vũ Ngọc

Tags Chi hội trưởng năng động làm kinh tế giỏi Vũ Linh Ngòi Tu

Các tin khác
Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động dầm mình giúp người dân thị trấn Thác Bà di dời tới nơi an toàn, trong đó có nhiều trẻ nhỏ.

Ngay từ cuối giờ chiều 8/9, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Yên Bái đã cử cán bộ, chiến sĩ cứu hộ người dân khu vực bị ngập lụt trên địa bàn thành phố Yên Bái, nhất là ở phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái.

Cảnh sát giao thông Công an huyện Văn Yên dùng xe chuyên dụng kịp thời đưa sản phụ Triệu Thị Phạm đến Trung tâm Y tế.

Nhận thấy nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng của mẹ con sản phụ, Tổ công tác của cảnh sát giao thông huyện Văn Yên đã kịp thời dùng xe chuyên dụng đưa sản phụ nhanh chóng đi qua các điểm ngập úng đến Trung tâm Y tế .

Nông dân xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên thu hoạch lúa.

Sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 14 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên khóa XVI về việc xây dựng huyện phát triển theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, huyện Văn Yên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Nghị quyết đã tạo ra bước đột phá lớn trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, đưa huyện trở thành một điểm sáng trong tỉnh Yên Bái về phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân (thứ 2, từ trái sang) cùng hội viên Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Hồng Phong ra mắt Mô hình thu gom phế liệu tái chế gây quỹ giúp đỡ hội viên nghèo.

Dù không có tiền thù lao phụ cấp, thế nhưng nhiều năm nay, bà Nguyễn Thị Bích Vân - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Hồng Phong, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái vẫn luôn nhiệt tình với công việc chung của tổ dân phố bằng tất cả tấm lòng và nhiệt huyết, mong muốn thúc đẩy phong trào, công tác Hội ngày càng vững mạnh, tổ dân phố ngày thêm đổi mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục