Trưởng thôn hết mình vì việc làng, việc nước

  • Cập nhật: Thứ hai, 21/10/2024 | 7:37:45 AM

YênBái - Không quản ngại gian khó, nhiệt tình trong các hoạt động, phong trào của thôn, hơn 10 năm hết mình vì việc làng, việc nước, bà Dương Thị Minh - Trưởng thôn Đồng Máy, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên đã trở thành hình ảnh đẹp để người dân trong thôn tin yêu, quý mến, cấp ủy, chính quyền địa phương đặt trọn niềm tin.

Bà Dương Thị Minh (bên phải) trao đổi với hộ dân về việc thu mua chế biến sản phẩm từ cây quế.
Bà Dương Thị Minh (bên phải) trao đổi với hộ dân về việc thu mua chế biến sản phẩm từ cây quế.

Chúng tôi đến thôn Đồng Máy đúng dịp bà Minh cùng người dân trong thôn đang gấp rút hoàn thành kế hoạch đổ bê tông đường trục thôn. Bà Minh chia sẻ: "Theo kế hoạch của Đảng ủy xã giao, cuối năm 2024, thôn phải hoàn thành và đón bằng công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Bởi vậy, tranh thủ các nguồn lực và huy động sức dân, tôi cùng thôn bàn bạc để hoàn thiện nốt hơn 1 km đường nhánh thôn để hoàn thành tiêu chí giao thông”.

Vận động bà con tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng NTM là một trong nhiều phần việc mà Trưởng thôn Dương Thị Minh nhiệt tình tham gia. Thôn Đồng Máy có 161 hộ dân, 100% là đồng bào Dao. 

Bà Minh chia sẻ thêm: "Trước khi làm trưởng thôn vào năm 2013, tôi đã có 8 năm làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn. Tất cả việc lớn, việc nhỏ cấp ủy, chính quyền thôn giao, tôi đều hoàn thành, nhất là việc vận động, tập hợp chị em tham gia tổ chức Hội, xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc... Với cương vị mới, tôi càng phải ý thức hơn trong việc vận động các gia đình bài trừ hủ tục, đoàn kết phát triển kinh tế, chung sức xây dựng NTM”. 

Với mong muốn để người dân vươn lên thoát nghèo, nhận thấy tiềm năng về đất rừng, bà đề xuất với cấp ủy, chính quyền xã tạo điều kiện để bà con được tham gia các lớp tập huấn phát triển kinh tế, được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước triển khai về thôn. Nhờ vậy, những đồi rừng đã dần được phủ xanh bằng các loại cây lâm nghiệp, các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm dần xuất hiện nhiều hơn. Từ vài chục héc-ta đồi rừng, đến nay, cả thôn đã phát triển được hơn 165 ha rừng trồng, thôn có 1 hợp tác xã, hơn 10 mô hình chăn nuôi theo Nghị quyết số 69 của HĐND tỉnh, hơn 50 hộ dân phát triển kinh doanh dịch vụ buôn bán… 

Nhiều mô hình kinh tế đồi rừng kết hợp với chăn nuôi có thu nhập cao, điển hình như các gia đình: ông Triệu Quý Lưu, Dương Kim Cường, Lý Sinh Đường... Nhờ đó, đến nay, thôn không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt trên 56,5 triệu đồng/năm. Đời sống người dân được nâng cao, đồng bào tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng NTM. 

Năm 2023, bà Minh vận động bà con nhân dân đóng góp gần 400 triệu đồng, hiến hơn 1.000 m2 đất vườn tạp, hoa màu để bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Đăc biệt, hoàn lưu cơn bão số 3 đã gây nên ngập úng, sạt lở đất tại một số địa phương. Sau khi nắm bắt được thông tin, bà đã vận động người dân tổ chức nấu hơn 500 suất cơm miễn phí trao tận tay các hộ dân bị ngập lụt, cô lập; cùng người dân trong thôn tham gia hơn 1.000 công lao động giúp các địa phương dọn dẹp bùn đất, nhà cửa để ổn định cuộc sống. 

Ông Hoàng Anh Thắm - Chủ tịch UBND xã Việt Cường nhận xét: "Với ý thức và tinh thần trách nhiệm cao, tất cả mọi việc cấp ủy, chính quyền giao về thôn bà Minh đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Điển hình như việc Đảng ủy chọn Đồng Máy hoàn thành và đón bằng công nhận thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2024, bà Minh đã vận động nhân dân tích cực đóng góp, hoàn thành các tiêu chí NTM. Nhờ đó, đến nay, thôn hoàn thành 17/17 tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu. Ngoài ra, bà Minh còn tích cực vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, bài trừ các hủ tục”. 

Ngày ngày, bà Minh vẫn tích cực vận động đồng bào phát triển kinh tế, tăng gia sản xuất, đoàn kết xây dựng đời sống ấm no, gia đình hạnh phúc. Phần thưởng được các cấp, các ngành trao tặng là động lực để bà Minh tiếp tục cống hiến xây dựng thôn bản ngày thêm đổi mới.

Thanh Tân

Tags xã Việt Cường huyện Trấn Yên

Các tin khác
Công an xã Nghĩa Tâm hỗ trợ công dân liên hệ với chủ tài khoản chuyển nhầm để chuyển trả lại 12 triệu đồng.

Theo Công an huyện Văn Chấn, sau khi xác minh thông tin, ông Bùi Xuân Thao (sinh năm 1976), trú tại thôn Nghĩa Hùng, xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn đã trả lại số tiền 12 triệu đồng cho chủ tài khoản chuyển nhầm.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hồng Hà sử dụng thuyền máy cứu dân trong lũ.

Khi thiên tai, lụt lội xảy ra, chúng ta có sự lãnh đạo của Đảng, có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, có ý chí và nghị lực của nhân dân. Không chỉ vậy, người dân phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái còn có một điểm tựa vững chắc nữa, đó là lực lượng công an cơ sở.

Chị Nguyễn Thị Dự thu hoạch thanh long.

Cây thanh long đến với gia đình anh chị cũng hết sức tình cờ. Cách đây khoảng 6 năm, khi đi mua hàng và mua trâu ở xã Cảm Ân, huyện Yên Bình, anh đã thấy ở đó có nhiều người trồng thanh long. Chờ lúc người dân Cảm Ân trồng lứa mới, anh Sức xin những gốc thanh long cũ về trồng thử 200 gốc. Mọi công đoạn để có 4 sào thanh long như bây giờ đều tự tay anh làm cả.

Chàng trai người Mông Sùng A Tủa, xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu là một trong những người đã được các phương tiện truyền thông nhắc đến nhiều với tư cách nhà sáng tạo nội dung để quảng bá cho du lịch quê hương với những video hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Trong Chương trình hưởng ứng Ngày chuyển số quốc gia năm 2024 diễn ra mới đây tại Yên Bái, A Tủa vinh dự là công dân tiêu biểu, đại diện duy nhất chia sẻ về ứng dụng thành công công nghệ số để phát triển kinh tế du lịch.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục