Sống trong lòng dân

  • Cập nhật: Thứ sáu, 21/3/2025 | 4:30:05 AM

YênBái - Từng tham gia nghĩa vụ công an nhân dân, trở về địa phương, đồng chí Nguyễn Hồng Đức, sinh năm 1999, thôn Làng Mường, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên chính thức tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) với chức danh Tổ trưởng Tổ bảo vệ từ tháng 7/2024. Chỉ trong thời gian ngắn nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Hồng Đức đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Hồng Đức - Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở xã Tô Mậu tham gia cùng lực lượng Công an xã triển khai nhiệm vụ.
Đồng chí Nguyễn Hồng Đức - Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở xã Tô Mậu tham gia cùng lực lượng Công an xã triển khai nhiệm vụ.

Vừa qua, đồng chí Nguyễn Hồng Đức vinh dự là đại diện duy nhất của tỉnh Yên Bái được Bộ trưởng Bộ Công an tuyên dương tại Chương trình gặp mặt những tấm gương công an xã, thị trấn và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tiêu biểu "Sống trong lòng dân”.

Xã Tô Mậu, huyện Lục Yên cách trung tâm thị trấn Yên Thế 15km, giáp ranh với 5 xã, có tới 70% là đồng bào dân tộc thiểu số; trong đó, đồng bào dân tộc Dao trắng chiếm 40%. Kể từ khi thành lập đến nay, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở đã hỗ trợ đắc lực cho Công an xã nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, tích cực tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT địa bàn. 

Từng được rèn luyện trong môi trường công an nhân dân, thông thạo địa bàn, tham gia Tổ bảo vệ ANTT xã, đồng chí Nguyễn Hồng Đức được cử tham gia lớp bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ do Công an tỉnh tổ chức. 

Nhờ đó, đồng chí có thêm cơ hội trau dồi kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ. Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở do đồng chí làm Tổ trưởng đã triển khai các mặt công tác được chủ động, bài bản hơn; đặc biệt, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và Công an xã triển khai thực hiện hiệu quả 6 nhóm nhiệm vụ quy định tại Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được chặt chẽ, kịp thời, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. 

Đồng chí Nguyễn Hồng Đức luôn nỗ lực cố gắng, bám địa bàn, tham gia hỗ trợ lực lượng Công an xã tăng cường tuần tra, xử lý các vấn đề phát sinh, đặc biệt là trong các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT; tổ chức lực lượng xung kích tự quản tuần tra khép kín địa bàn. 

Đồng chí chia sẻ: "Là người địa phương gắn bó với mảnh đất Tô Mậu cùng với chút kinh nghiệm sẵn có, tôi dần quen với công việc, quyết tâm không ngại khó, ngại khổ, ngày nào còn cống hiến được cho thôn xóm, bà con nhân dân là tôi thấy vui và hạnh phúc. Tôi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, công an các cấp. Được tham gia gặp mặt và giao lưu với các điển hình tiêu biểu của công an xã, thị trấn và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trong cả nước vừa qua thực sự là niềm tự hào, động lực to lớn để tôi tiếp tục thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ công tác”.

Trong đợt mưa lũ lịch sử, ảnh hưởng của cơn bão số 3 năm 2024, đồng chí Nguyễn Hồng Đức đã tích cực, đi đầu, năng nổ, chỉ đạo Tổ bảo vệ ANTT phối hợp chặt chẽ với Công an xã tham gia cứu trợ cứu nạn tại địa phương. Đồng chí đã tham gia lực lượng cứu hộ vớt 3 thi thể trôi sông, xác định danh tính cả 3 thi thể; trong đó, có 1 thi thể ở Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. 

Sau khi xác định danh tính, được biết, gia đình không có khả năng đưa thi thể về do vợ con nạn nhân đều đã mất, đồng chí Đức xung phong báo cáo Trưởng Công an xã đề xuất sử dụng phương tiện ô tô gia đình để đưa thi thể về an táng tại Làng Nủ. 

Trong quá trình khắc phục hậu quả thiên tai, đồng chí Đức cũng tích cực vận động bạn bè, người thân và các mối quan hệ hỗ trợ cho bà con số tiền và hàng hóa thiết yếu tổng trị giá 130 triệu đồng. Những việc làm ý nghĩa, hành động dũng cảm của đồng chí Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT được bà con nhân dân trong xã dành nhiều lời khen ngợi, cảm phục và yêu mến, tin tưởng. 

Đồng chí Nguyễn Tuyên Hoàng - Trưởng Công an xã Tô Mậu cho biết: "Đồng chí Nguyễn Hồng Đức từng tham gia nghĩa vụ công an nhân dân và tình nguyện viết đơn tham gia lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở, là cán bộ năng nổ, nhiệt tình, phẩm chất tốt, tích cực tham gia công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở. Từ khi tham gia, đồng chí đã phát hiện 3 vụ việc giải quyết có hiệu quả. Đồng chí không quản ngại hiểm nguy, gian khổ, bất kể ngày đêm, sẵn sàng tham gia hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, cùng nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ gây ra, góp sức xây nhà cho các hộ nghèo...”.

Tin tưởng rằng, với kinh nghiệm và sự nhiệt huyết, trách nhiệm, nỗ lực cố gắng, thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hồng Đức cùng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn sẽ là "cánh tay nối dài” tiếp tục hỗ trợ đắc lực cho lực lượng Công an xã giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Mai Linh

Tags Nguyễn Hồng Đức

Các tin khác
Thượng úy Đặng Đình Đăng tại Lễ tuyên dương.

Vừa qua, tại Tuyên Quang, trong khuôn khổ Hội trại “Tuổi trẻ vì an ninh Tổ quốc (ANTQ)” khu vực phía Bắc, Cục Công tác chính trị - Bộ Công an và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Ngân hàng số Vikki đã tổ chức Lễ tuyên dương 80 thanh niên công an xã, phường, thị trấn tiêu biểu năm 2025.

Tập thể Lớp Đại học Sư phạm tiếng Anh K1, khóa 2023 - 2027, Trường Cao đẳng Yên Bái chụp ảnh cùng thầy cô nhân ngày khai giảng.

Việc lựa chọn con đường học tập không chỉ đơn thuần là một quyết định cá nhân, mà còn mang theo trách nhiệm và tâm huyết đối với cộng đồng. Ba bạn trẻ: Giàng A Khánh, Khang Minh Châu và Đặng Tài Thủy đã chọn một hướng đi táo bạo khi từ bỏ những trường đại học danh giá để theo học chương trình đào tạo giáo viên tiếng Anh theo địa chỉ của tỉnh. Hành trình của họ chính là minh chứng cho khát vọng vươn lên và cống hiến cho tương lai giáo dục tại quê hương.

Chị Nguyễn Diệu Thúy làm giám khảo cho Hội thi “Thiếu nhi Yên Bái tham gia giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và tìm hiểu Nghệ thuật xòe Thái”.

Trong hơn 30 năm gắn bó với sự nghiệp văn hóa tỉnh Yên Bái, chị Nguyễn Diệu Thúy - nguyên Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn hóa cơ sở và Cổ động, Trung tâm Văn hóa tỉnh đã dành trọn đam mê và tâm huyết của mình để phát triển phong trào văn nghệ quần chúng. Đối với chị, nghệ thuật không chỉ là nghề nghiệp mà còn là một phần của cuộc sống, là lý tưởng mà chị đã kiên trì theo đuổi bằng cả trái tim.

Đồng chí Ngô Văn Tình -  Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Trấn Ninh (thứ ba từ phải sang) trao đổi với các đồng chí lãnh đạo xã về việc củng cố mô hình “Dân vận khéo” ở cơ sở.

Ở thôn Trấn Ninh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, hai năm trở lại đây có hai “sự kiện”. Một là, thôn được công nhận “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu”. Hai là, 34/34 hộ dân đã sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường nối Nguyễn Tất Thành - Âu Cơ đi qua dù chưa được nhận đất tái định cư, không hộ nào phải thực hiện cưỡng chế. “Nhân dân đồng thuận thì khó khăn mấy cũng vượt qua. Để nhân dân đồng thuận, có vai trò rất quan trọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thôn. Đồng chí Ngô Văn Tình - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn là một tấm gương điển hình” - Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Quang Hoan trao đổi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục