Yên Bái: Nuôi thỏ mở hướng làm giàu
- Cập nhật: Thứ sáu, 4/11/2016 | 3:26:34 PM
YBĐT - Mô hình nuôi thỏ của chị Nguyễn Thị Huyền, thôn 6, xã Yên Hưng, huyện Văn Yên thực hiện từ năm 2014. Ban đầu với 20 con thỏ giống về nuôi và nhân đàn, hiện chị Huyền đã có trên 60 thỏ mẹ và trên 300 thỏ thịt, mỗi năm thu nhập sau khi trừ chi phí đạt trên 100 triệu đồng.
Cách đây 7 - 8 năm, gia đình anh Lương Văn Chi, thôn Lương Môn, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên cũng nuôi thỏ nhưng giá trị đem lại không cao do chưa tìm được thị trường tiêu thụ, sản phẩm thỏ thịt chưa được nhiều người biết đến, giá thành thấp, đầu ra bấp bênh.
Năm 2016, gia đình đăng ký làm trang trại vệ tinh cho Doanh nghiệp Quang Thanh, Lương Thịnh - doanh nghiệp chuyên cung cấp con giống, hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nông dân các tỉnh phía Bắc, gia đình anh tiếp tục đầu tư thêm để có 50 thỏ mẹ.
Với kinh nghiệm vốn có, đàn thỏ nhà anh Chi phát triển tốt, dự kiến năm 2016 này gia đình thu trên 1 tấn thỏ hơi với giá thành 70 nghìn đồng/kg mang lại nguồn thu cho anh trên 70 triệu đồng.
Mô hình nuôi thỏ của gia đình chị Nguyễn Thị Huyền, thôn 6, xã Yên Hưng, huyện Văn Yên
Nhận thấy tiềm năng kinh tế của giống thỏ Newzealand là rất lớn đối với người nông dân bởi thỏ là giống sinh sản nhanh, ít bệnh tật, nguồn thức ăn đa dạng, ông Vũ Huy Quang, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên là người tiên phong nuôi thỏ hàng hoá ở tỉnh Yên Bái và sống được nhờ nghề nuôi thỏ từ năm 2008.
Ban đầu chỉ với 50 thỏ nái làm giống kết hợp với việc tìm tòi học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, năm 2011, ông tham gia làm trại quản lý, cung tiêu và chăn nuôi thỏ cho các tỉnh miền núi phía Bắc theo Dự án thỏ Việt - Nhật với nhiệm vụ chính là thành lập các trại vệ tinh, chuyên cung cấp con giống, hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm đầu ra cho người dân.
Ngày 7/9/2015, Doanh nghiệp Quang Thanh, Lương Thịnh chính thức ký hợp đồng kinh tế với Công ty Nippon Zoki (Nhật Bản), là doanh nghiệp chuyên cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy công nghệ sinh học Konishi Việt Nam tại Khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh) chế tạo nguyên liệu dược phẩm cho Tập đoàn Dược phẩm Nippon Zoki Nhật Bản.
Nhu cầu công suất hoạt động của Nhà máy cần khoảng 5.000 con thỏ thương phẩm/ngày (mỗi con trên 2,3 kg) trong khi nguồn cung của gần 200 trại nuôi thỏ tại Yên Bái và các tỉnh lân cận mới chỉ đáp ứng khoảng 2000 con/ngày. Vì vậy, người nuôi thỏ trên địa bàn không còn phải lo đầu ra cho thỏ thương phẩm.
Kinh nghiệm từ những hộ nuôi thỏ lâu năm chia sẻ, nuôi thỏ đơn giản, nguồn thức ăn có thể tận dụng phụ phẩm nông nghiệp như rau, củ, quả; mỗi năm thỏ có thể đẻ 8 đến 10 lứa, mỗi lứa từ 6 đến 8 con, nuôi 3 tháng trọng lượng đạt 2,5 – 3kg là có thể xuất bán.
Với những yếu tố đảm bảo về thị trường và kỹ thuật chăm sóc, nuôi thỏ sẽ là hướng phát triển kinh tế mới phù hợp và khả thi với người dân trên địa bàn Yên Bái.
Minh Huyền – Hoài Văn
Các tin khác

YBĐT - Ba Khe- ngã ba đường mang tên ấy bởi đây là đất của thôn Ba Khe, xã Cát Thịnh (Văn Chấn) - một xã nổi tiếng thời chống Pháp với đội du kích Cát Thịnh, đây cũng có đỉnh núi Hồng - nơi dân quân dùng súng bộ binh bắn rơi máy bay phản lực Mỹ năm nào

YBĐT - Xã Suối Giàng nằm cách trung tâm huyện Văn Chấn khoảng 10 km nổi tiếng với cây chè Shan tuyết cổ thụ và các loại đá vân, đá cảnh. Mặc dù nguồn tài nguyên khoáng sản quý giá này chưa được Nhà nước cấp phép cho bất kỳ một doanh nghiệp nào khai thác nhưng khoảng 10 năm nay, bất chấp nguy hiểm, người dân các nơi vẫn đổ về đào đá kiếm sống.
YBĐT - Đi qua những ngày mưa để đón những ngày nắng đẹp, ấm áp hơn, hay đi qua những ngày mưa để tĩnh tâm và chiêm nghiệm lại những ngày gian khổ đã qua để hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. Bưởi Đại Minh (Yên Bình) quả không to nhưng vỏ mỏng, múi dày, vị ngọt thơm, mát dịu. Ai đã một lần thưởng thức thì mãi không quên.

YBĐT - Nghề chưng cất tinh dầu quế ở Yên Bái đang có dấu hiệu đi theo “vết xe đổ” của chế biến chè và chế biến gỗ bóc - một thực trạng đáng lo ngại, cần có sự ra tay của các cơ quan quản lý Nhà nước để không xuất hiện tình trạng sản xuất đìu hiu, doanh nghiệp phá sản, lao động mất việc làm và ngân hàng thương mại thêm những khoản nợ khó đòi.