Trung Quốc xả lũ hồ thủy điện Mã Đồ Sơn, Việt Nam có bị ảnh hưởng lớn?

  • Cập nhật: Thứ năm, 20/8/2020 | 3:33:24 PM

Trung Quốc xả lũ hồ chứa Mã Đồ Sơn liên tục 8 tiếng, mực nước sông Hồng lên cao sẽ ảnh hưởng đến những tỉnh nào của Việt Nam? Liệu hồ chứa Việt Nam có đủ sức chống chịu?

Trung Quốc xả lũ hồ thủy điện Mã Đồ Sơn, mực nước sông Hồng lên cao nhưng Việt Nam bị ảnh hưởng không lớn. Ảnh minh họa.
Trung Quốc xả lũ hồ thủy điện Mã Đồ Sơn, mực nước sông Hồng lên cao nhưng Việt Nam bị ảnh hưởng không lớn. Ảnh minh họa.


Trao đổi với phóng viên báo chí, ông Trần Quang Hoài - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, Chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) - cho biết từ sáng 20.8, Trung Quốc đã xả lũ hồ thủy điện Mã Đồ Sơn, nhưng không cung cấp cho chúng ta về lưu lượng nước sẽ xả.

Tuy nhiên, Mã Đồ Sơn là hồ chứa của Trung Quốc có dung tích dưới 1 tỉ mét khối nước, chỉ ở mức 551 triệu mét khối, nên lượng nước về Việt Nam sẽ không quá nhiều để có thể gây tác động mạnh.

"Khi xả lũ hồ thủy điện Mã Đồ Sơn tại Trung Quốc, mực nước sông Hồng sẽ lên nhưng khi xả lũ nước từ Mã Đồ Sơn lại không chảy vào hồ nào của Việt Nam. Bởi trên hệ thống sông Thao không có hồ, nhưng sẽ tác động lên sông Hồng khiến mực nước dâng cao nhưng sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi dung tích hồ Mã Đồ Sơn không lớn, so với xả lũ Hòa Bình thì lượng xả của Mã Đồ Sơn không đáng kể" - ông Trần Quang Hoài nói.

Tuy nhiên, ông Trần Quang Hoài cũng lưu ý, khi Trung Quốc xả lũ hồ này, các tỉnh bị ảnh hưởng đầu tiên sẽ là Lào Cai, Yên Bái. Sáng 20.8, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái đã trên báo động 3 là 0,5m và mực nước trên sông Thao tại Phú Thọ đã trên báo động 1 là 0,02m.

Mực nước hạ lưu hệ thống sông Hồng tại Hà Nội đang lên, lúc 7h sáng 20.8 ở mức 5,86m và đang tiếp tục lên.

"Hiện nay các cơ quan chức năng của Việt Nam đang theo dõi rất chặt chẽ. Cụ thể, trưa nay Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống thiên tai đã có Công điện số 09 gửi các lực lượng chức năng. Lực lượng chức năng các tỉnh  đã nhận được thông tin và đã sẵn sàng "trực chiến” để ứng phó” – ông Trần Quang Hoài khẳng định.

(Theo LĐO)

Các tin khác
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Vũ Xuân Thành chủ trì cuộc họp vào sáng 20/8.

Bão số 4 còn làm 1 người ở Lào Cai bị mất tích do lũ cuốn trôi, tổng thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 45,3 tỷ đồng.

Ngay sau mưa lũ, người dân Yên Bái đã chủ động cùng các lực lượng hỗ trợ tham gia sắp xếp lại đồ đạc, thu dọn nhà cửa, quét dọn bùn đất trên các tuyến đường và những nơi bị ảnh hưởng.

Người dân các huyện Văn Yên, Trấn Yên, thành phố Yên Bái cần theo dõi thường xuyên diễn biến của nước lũ để chủ động ứng phó. (Ảnh: Thủy Thanh)

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn điện Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, đặc biệt là lũ cao trên sông Thao. Nội dung chi tiết như sau:

Mưa lớn cùng nước sông Hồng dâng cao đã gây ngập nặng nhiều tuyến đường của thành phố  Yên Bái từ đêm 18/8. Ảnh: Khu vực cửa ga Yên Bái chìm sâu trong nước ngày 19/8.

Từ ngày hôm nay - 20/8 và những ngày tiếp theo, lũ sông Hồng đoạn qua tỉnh Yên Bái sẽ đổ về với lưu lượng lớn. Các địa phương cần tuyên truyền vận động nhân dân các xã dọc ven sông Hồng thực hiện ngay các biện pháp phòng tránh để giảm thiểu thiệt hại do lũ gây ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục