Bão số 7 giật cấp 12 hướng vào Bắc Bộ, miền Bắc sẽ mưa rất to

  • Cập nhật: Thứ hai, 12/10/2020 | 6:16:40 PM

Bão số 7 (có tên quốc tế là Nangka) được dự báo sẽ mạnh cấp 10, giật cấp 12, hướng vào vùng biển ven bờ các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây mưa rất to.

Vị trí và dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Vị trí và dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

 Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay 12-10, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 7 trong năm 2020 và có tên quốc tế là Nangka.

Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 7 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 16 giờ ngày 13-10, vị trí tâm bão số 7 ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 110,4 độ Kinh Đông, trên phía

Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 12.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 16,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; từ 109,0 đến 117,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 7 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km.

Đến 16 giờ ngày 14-10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển ven bờ các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to

Dự báo do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Trung Bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh, nên ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế khoảng từ 200-300 mm, có nơi trên 350 mm; các tỉnh/thành Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam khoảng 100-200 mm, có nơi trên 250 mm; các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Ngãi khoảng từ 50-100 mm, có nơi trên 150 mm. Từ chiều 13-10 mưa giảm dần.

Từ ngày 14 đến ngày 16-10, do ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp với không khí lạnh nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to và rải rác có dông với tổng lượng mưa phổ biến 150-350 mm/đợt, có nơi trên 400 mm/đợt.

(Theo NLĐ)

Các tin khác

Ngày 11/10, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã gửi Công điện số 23/CĐ-TW chỉ đạo ứng phó áp thấp nhiệt đới và tình hình mưa lũ.

Áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông.

Bão số 6 đã tan nhưng hoàn lưu đang gây mưa lớn tại miền Trung, ngay sau đó, một áp thấp nhiệt đới đang hình thành, cần khẩn trương ứng phó.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới mới.

Chiều 11/10, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp nhưng trên khu vực Bắc Biển Đông lại xuất hiện một áp thấp nhiệt đới mới, có khả năng mạnh lên thành bão.

Nước lũ gây ngập tại thành phố Hội An, Quảng Nam.

Tính đến 16h ngày 10/10, mưa lũ đã làm 10 người chết và 13 người mất tích.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục