Lục Yên chủ động phòng chống thiên tai

  • Cập nhật: Thứ sáu, 16/4/2021 | 7:36:33 AM

YênBái - Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) huyện Lục Yên, năm 2020, trên địa bàn huyện xuất hiện 11 đợt dông lốc kèm theo mưa lớn, làm 6 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 8 nhà hư hỏng nặng; 53 nhà bị tốc mái, hỏng mái.

Một tuyến đường trên địa bàn xã Tân Lĩnh huyện Lục Yên bị úng ngập.
Một tuyến đường trên địa bàn xã Tân Lĩnh huyện Lục Yên bị úng ngập.

Mưa lũ cũng làm 14 cầu bị hư hỏng, các tuyến đường giao thông liên xã, thôn ở Phúc Lợi, Động Quan, Tân Phượng, Mai Sơn bị sạt nhiều điểm; các tuyến đường liên xã Tân Lĩnh - Minh Chuẩn - Khai Trung thường xuyên bị ngập do nước sông Chảy dâng cao, gây khó khăn trong việc đi lại của nhân dân. Tuyến tỉnh lộ 170 thuộc địa bàn thôn Làng Quỵ, xã Minh Tiến bị ngập cục bộ. 

Ngoài ra, trên 10 công trình thủy lợi bị sạt lở, bồi lấp kênh mương. Trong đó, công trình thủy lợi Tát Càn, xã Tân Lĩnh sạt lở ta luy dương làm hư hỏng 36m kênh; công trình thủy lợi Khâm Khuông, xã Trúc Lâu sạt ta luy âm, chiều dài 50 mét ảnh hưởng tới kênh dẫn; công trình thủy lợi Làng Chạp, xã Khánh Hòa bị mưa lũ làm đổ kênh chiều dài 63 mét, kênh chính bị bồi lấp chiều dài 230 mét… 

Ngay sau khi kết thúc các đợt thiên tai, huyện đã thành lập các tổ công tác xuống cơ sở hỗ trợ kịp thời, chỉ huy khắc phục hậu quả; kiểm tra, xác minh tại các hộ có gia súc bị chết, các hộ có nhà bị sập đổ tốc mái; hướng dẫn các xã thống kê, rà soát, lập biên bản, xây dựng tờ trình xin kinh phí hỗ trợ. 

Huyện cũng chỉ đạo UBND các xã, thị trấn cử cán bộ xuống thôn, bản nắm tình hình và thống kê thiệt hại báo cáo cấp trên; chỉ đạo Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện bố trí lực lượng giúp dân khắc phục thiệt hại… 

Ngoài ra, công tác đảm bảo giao thông được chuẩn bị chu đáo, huy động kịp thời nhân công, máy móc khắc phục hậu quả bão trong thời gian sớm nhất; triển khai nhanh các phương án đảm bảo giao thông và xử lý nhanh những điểm sạt lở gây ách tắc trên các tuyến đường. Dự báo năm 2021 thời tiết tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp, khó lường do sự biến đổi khí hậu toàn cầu. 

Theo ông Đoàn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban PCTT & TKCN huyện, cấp ủy Đảng, chính quyền, thành viên Ban Chỉ huy PCTT & TKCN từ huyện đến xã đã triển khai thực hiện Chỉ thị 07 ngày 17/3/2021 của UBND tỉnh; Chỉ thị số 894 ngày 06/4/2021 của UBND huyện Lục Yên về tăng cường công tác PCTT & TKCN trên địa bàn… 

Các xã, thị trấn kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT & TKCN, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; tổ chức rà soát, xây dựng phương án ứng phó với thiên tai sát với thực tế của địa phương; phương án ứng phó với hoàn lưu sau bão; phương án phòng chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; phương án sơ tán dân vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá; tổ chức lực lượng, triển khai công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện, hậu cần theo phương án đã lập sẵn để sẵn sàng ứng phó khi thiên tai…

Quang Thiều

Tags Lục Yên phòng chống thiên tai Phúc Lợi Động Quan Tân Phượng Mai Sơn dông lốc

Các tin khác
Ảnh minh họa

Đài Khí tượng thủy văn cho biết từ ngày 16 - 18/4 có mưa, mưa vừa (cục bộ có nơi mưa to đến rất to) và dông. Lượng mưa phổ biến từ 50 – 100mm/đợt (có nơi trên 120mm/đợt).

Ảnh minh họa

Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái vừa ban hành Công văn số 25 gửi thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc ứng phó với mưa dông diện rộng. Nội dung chi tiết như sau:

Cán bộ xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên kiểm tra ngầm tràn và các vị trí xung yếu trong mùa mưa lũ.

Với mục tiêu nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai, ngay từ đầu năm 2021, UBND huyện Văn Yên đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các địa phương chủ động ứng phó với mưa lũ nhằm giảm nhẹ và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Làm tốt công tác phát triển trồng rừng thay thế và bảo vệ rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc góp phần phòng chống lũ quét và sạt lở đất.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn (KTTV) quốc gia và Đài KTTV tỉnh, trong năm 2021 sẽ xuất hiện khoảng 10 - 12 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến nước ta; trong đó, có 3 - 4 cơn bão, áp thấp nhiệt đới có ảnh hưởng hoàn lưu tới tỉnh Yên Bái, gây ra các đợt mưa to đến rất to.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục