Dự báo bão số 6 suy yếu thành áp thấp trong hôm nay, trước khi đổ bộ đất liền

  • Cập nhật: Thứ tư, 19/10/2022 | 2:39:46 PM

Hiện tại, bão số 6 trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa và đã giảm cấp, dự báo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trong hôm nay trước khi đổ bộ đất liền.

Dự báo đường đi và cường độ của bão số 6. (Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia).
Dự báo đường đi và cường độ của bão số 6. (Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, lúc 10h ngày 19/10, vị trí tâm bão số 6 trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10-15km/h.

Lúc 22h ngày 19/10, bão số 6 trên vùng biển Quảng Bình - Thừa Thiên Huế, cường độ mạnh cấp 7, giật cấp 9, có thể suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ đất liền.

Cơ quan khí tượng nhận định, bão số 6 suy yếu nhanh về cường độ, rất ít khả năng gây gió mạnh trên cấp 6 tại các vùng đất liền ven biển.

Trên biển, do tác động của bão số 6, trong 24 đến 36 giờ tới, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Biển động rất mạnh.

Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 6 và nhiễu động trong đới gió Đông nên từ trưa chiều 19/10 đến ngày 20/10, phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến từ 20-40mm.

Từ chiều tối và đêm 19/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 13-15 độ C; trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 15-18 độ C.

(Theo VTC)

Các tin khác
Trận mưa đá tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La gây thiệt hại lớn đến hoa màu của nhân dân.

Chiều 24/4, mưa đá dữ dội đã trút xuống hai tỉnh Sơn La, Lào Cai gây thiệt hại lớn đến hoa màu và ảnh hưởng một số nhà dân.

Ảnh minh hoạ.

Đêm nay và sáng sớm mai (24/4), Yên Bái có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 5-20mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh, mưa lớn cục bộ có khả năng xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Chiều tối và đêm nay (22/4), khu vực miền Bắc có mưa rào và giông rải rác.

Chiều tối và đêm 22/4, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở đất.

Các xã của huyện Lục Yên đã huy động lực lượng tại chỗ giúp các hộ có nhà sập hoàn toàn dọn dẹp vệ sinh và dựng lán tạm, ổn định cuộc sống.  (Ảnh: FB Đất Ngọc Lục Yên)

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Yên Bái, trận mưa to kèm theo dông lốc đêm ngày 19/4 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã làm 2 người bị thương, 150 nhà dân và 2 nhà xưởng sập và tốc mái, thiệt hại trên 224 ha hoa màu, cây lâm nghiệp, chủ yếu ở huyện Lục Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục