Ứng dụng nền tảng Zalo trong phòng, chống thiên tai

  • Cập nhật: Thứ bảy, 29/7/2023 | 8:52:52 AM

Theo đó, mini app “Phòng chống thiên tai Việt Nam” trên Zalo và trang Zalo OA “BCĐ Quốc gia Phòng chống thiên tai” sẽ là 2 kênh quan trọng để thông tin, tuyên truyền và hỗ trợ người dân cả nước trong phòng, chống thiên tai.

Người dùng quét mã QR để truy cập mini app “Phòng chống thiên tai Việt Nam”
Người dùng quét mã QR để truy cập mini app “Phòng chống thiên tai Việt Nam”

Ngày 28/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp cùng Zalo ký kết hợp tác khai thác và ứng dụng nền tảng Zalo trong công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống thiên tai.

Theo đó, mini app "Phòng chống thiên tai Việt Nam” trên Zalo và trang Zalo OA "BCĐ Quốc gia Phòng chống thiên tai” sẽ là 2 kênh quan trọng để thông tin, tuyên truyền và hỗ trợ người dân cả nước trong phòng, chống thiên tai. Điều này rất ý nghĩa trong bối cảnh thiên tai và khí hậu được xem là ngày càng diễn biến phức tạp và khó lường.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai - Phó Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ của Zalo trong công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống thiên tai, góp phần tạo nên hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó, nâng cao nhận thức cộng đồng, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.


 Đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cùng đại diện Công ty Cổ phần VNG (Zalo) ký thỏa thuận hợp tác  

Được biết, trang Zalo OA "BCĐ Quốc gia Phòng chống thiên tai” được khởi tạo từ năm 2020. Trung bình mỗi năm có hơn 120 triệu tin nhắn Zalo khẩn được gửi đến người dân các vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Đây là những thông tin chính thống và chuẩn xác nhất, cập nhật mới nhất về diễn biến thiên tai, cách ứng phó trước, trong và sau thiên tai... được gửi trực tiếp đến điện thoại của người dân qua Zalo, giúp người dân có phương án ứng phó kịp thời, góp phần giảm nhẹ thiệt hại về người và tài sản.

Sau gần 3 năm hoạt động, trang Zalo chính thức của Ban chỉ đạo đã có hơn 311.000 người theo dõi. Đây được xem là một trong những "cầu nối” thông tin quan trọng từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai với người dân trên cả nước.

Nối tiếp hiệu quả đó, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đã phối hợp cùng Tổ chức UNICEF Việt Nam phát hành mini app "Phòng chống thiên tai Việt Nam” trên Zalo với các tính năng ưu việt như kết nối cứu trợ, liên hệ khẩn cấp, phản ánh thiên tai, giúp người dân có thể liên lạc với chính quyền địa phương tại khu vực sinh sống trong tình huống khẩn.

Bên cạnh đó, mini app còn được trang bị nhóm tính năng cập nhật thông tin thiên tai, tìm hiểu thiên tai, giúp người dân nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó. Đáng chú ý, tính năng tìm hiểu thiên tai của mini app còn hỗ trợ nhiều ngôn ngữ như tiếng Dao, tiếng Mông, tiếng Thái, tiếng Khmer, giúp mọi người dân, kể cả đồng bào dân tộc thiểu số đều dễ dàng tiếp cận và ứng dụng hiệu quả các kiến thức, kỹ năng ứng phó trước, trong và sau thiên tai.

Để sử dụng mini app, người dùng chỉ cần truy cập ứng dụng Zalo, tìm kiếm từ khóa và chọn mini app "Phòng chống thiên tai Việt Nam” để tiếp cận và sử dụng các tính năng liên lạc và tìm hiểu thiên tai có trên "ứng dụng nhỏ” này.

Năm 2023, tình hình thời tiết, thiên tai được dự báo sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp và khó lường. Do đó, việc ứng dụng và khai thác nền tảng Zalo với mô hình Zalo OA và Zalo mini app được xem là cách làm phù hợp, góp phần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và nâng cao nhận thức cộng đồng - một trong những nhóm giải pháp trọng điểm trong công tác phòng chống thiên tai hiện nay.

(Theo dangcongsan.vn)

Các tin khác
Truyền, phát sai lệch bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn phạt đến 100 triệu đồng

Tại dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất phạt đến 100 triệu đồng đối với vi phạm quy định về truyền, phát bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

Mưa lớn đã làm sạt lở đường Yên Bái - Khe Sang đoạn Km 53 + 350 thuộc xã An Bình (Văn Yên).

Tính đến 16 giờ ngày 28/7, mưa lớn đã làm thiệt hại 3 ha lúa và 12 ha ngô ở Văn Yên, Lục Yên; 3 con trâu và 20 con gia cầm bị chết.

Các phương tiện đã lưu thông được trên đèo Khau Phạ sau 5 tiếng ách tắc do sạt lở vì mưa lớn

Sạt lở do mưa lớn, sau gần 5 giờ nỗ lực đến 12 giờ 15 phút ngày 28/7, các phương tiện đã có thể lưu thông qua đèo Khau Phạ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 28/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,4 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, cách Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134 - 166km/giờ), giật cấp 16.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục