Bão Koinu có gió mạnh cấp 14, giật cấp 17, biển động dữ dội

  • Cập nhật: Thứ năm, 5/10/2023 | 7:39:42 AM

Do ảnh hưởng của bão Koinu, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-10, từ đêm 5/10, vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, biển động dữ dội.

Đường đi của bão Koinu. (Nguồn: Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương)
Đường đi của bão Koinu. (Nguồn: Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 5/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 121,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15km/giờ.

Đến 1 giờ ngày 6/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ, cách Quảng Đông (Trung Quốc) khoảng 210km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Đến 1 giờ ngày 7/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ, trên vùng biển phía Đông Nam, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sau đó bão di chuyển vào Biển Đông và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 12.

Đến 1 giờ ngày 8/10, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5-10 km/giờ trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 11.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của bão Koinu, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-10, từ đêm 5/10, vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, biển động dữ dội.

Khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 2- 4m, riêng khu vực phía Đông Bắc sóng cao 4-6 m, vùng tâm bão sóng cao 6-8m.

Theo hướng dẫn của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, trước tình hình gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, các cơ quan chức năng cần thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến trên để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn và có kế hoạch sản xuất phù hợp; duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống...

Các chuyên gia khuyến cáo ngư dân và các thuyền viên cần thường xuyên theo dõi tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin, hệ thống tín hiệu báo bão...

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 5/10: Phía Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Bắc Bộ 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Đông Bắc Bộ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 34-36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Phía Bắc chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; riêng phía Nam gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên 20-23 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Toàn tỉnh có 76 nhà bị tốc mái.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Yên Bái, trận mưa to kèm theo dông lốc xảy ra đêm 30/4 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã làm 1 người tử vong do sét đánh; 76 nhà tốc mái; 69 ha lúa, ngô và cây lâm nghiệp bị thiệt hại, ảnh hưởng.

(Ảnh: NOAA)

Đợt El Nino 2023 - 2024 ngày càng có nhiều khả năng được ghi nhận là mức kỷ lục và nằm trong số những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Lục Yên là địa phương liên tiếp 2 đợt thiệt hại do mưa to kèm dông lốc chỉ trong 3 ngày, từ 17-20/4 vừa qua.

Từ đêm 30/4 đến ngày 1/5 ở khu vực Bắc Bộ,trong đó có tỉnh Yên Bái có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cần chủ động đề phòng.

Đám cháy rừng tại xã Púng Luông, Mù Cang Chải

Chiều qua (29/4), một đám cháy bất ngờ bùng lên ở khu vực rừng thông xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục