Mưa lớn hoành hành ở miền Bắc gây sạt lở, ngập lụt khắp nơi

  • Cập nhật: Thứ hai, 10/6/2024 | 7:45:08 AM

Những ngày qua, đợt mưa lớn bao trùm miền Bắc đã gây ra tình trạng sạt lở, ngập lụt ở nhiều tỉnh, thành như Hà Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định...

Lực lượng chức năng ở Hà Giang điều máy xúc đến hiện trường để khơi dòng chảy.
Lực lượng chức năng ở Hà Giang điều máy xúc đến hiện trường để khơi dòng chảy.

Ngày 9/6, trên địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, TP Hải Phòng, Nam Định có mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi ngập diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất.

Cụ thể, tại Quảng Ninh, mưa lớn kéo dài tại các địa phương như các huyện Hải Hà, Đầm Hà, TP Uông Bí gây ngập cục bộ. Bên cạnh đó, nước sông, suối dâng cao gây ngập ngầm tràn tại một số xã của TP Hạ Long, huyện Ba Chẽ.

Do mưa lớn gây ngập sâu, chính quyền phường Thanh Sơn (TP Uông Bí) đã cử lực lượng tới di dời một số hộ dân tại khu 2, 3 và 4 của phường vì nằm trong khu vực nguy hiểm. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng yêu cầu ngành điện cắt điện tạm thời tại một số khu vực ngập cục bộ để bảo đảm an toàn cho người dân.

Tại TP Hải Phòng, do ảnh hưởng mưa lớn, nhiều khu dân cư bị ngập lụt. Nhiều tuyến đường ngập sâu tới gần 40cm như: Lê Lợi, Tô Hiệu, Tôn Đức Thắng, Lương Khánh Thiện, Lạch Tray, Lê Đại Hành, Hạ Lý, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Điện Biên Phủ, Cầu Đất, Đinh Tiên Hoàng, Trung Lực…

Tình trạng mưa ngập cũng diễn ra tại Nam Định. Nhiều tuyến phố của TP Nam Định ngập sâu khiến ô tô chết máy.

Cũng trong hôm qua, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc phải hứng lượng mưa lớn. Theo thống kê của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lượng mưa tính từ 13h đến 20h ngày 9/6 có nơi trên 60mm như: Suối Bau (Sơn La) 109.2mm, Hồng Ca (Yên Bái) 97.2mm,...

Tại Hà Giang, lượng mưa đo được từ 7h đến 15h ngày 9/6 ở xã Quảng Ngần (huyện Vị Xuyên, Hà Giang) lên tới gần 120mm.

Do mưa lũ, tuyến đường xuống sông Nho Quế (huyện Mèo Vạc, Hà Giang) bị sạt lở, nhiều người dân và du khách mắc kẹt, không thể di chuyển.

Tuyến đường Thuận Hòa - Thái An; đường Mèo Vạc - Đồng Văn cũng bị chia cắt do ngập lụt, sạt lở. Một lượng lớn đất đá tràn xuống đường lớn tuyến huyện Mèo Vạc - huyện Đồng Văn và nước dâng ngập gần 1m nên các phương tiện không thể đi qua các đoạn đường này.

Để giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, người dân nếu ở 1 trong 4 khu vực có nguy cơ dưới đây thì cần sẵn sàng các phương án thoát nạn khi có mưa lớn:

Nằm trong khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất được thông báo bởi chính quyền địa phương.

Gần sườn núi, nền đất nghiêng.

Khu vực gần mạch nước ngầm hoặc gần sông, suối.

Những nơi đã từng xảy ra sạt lở.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 10/6, vào buổi sáng, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm. Từ chiều nay, mưa lớn ở Bắc Bộ có khả năng giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do tác động của mưa lớn, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hiện tại, Bắc Bộ đã vào mùa mưa hơn 1 tháng. Riêng trong tháng 5 đã có 9 ngày mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa cao hơn mọi năm từ 30-60%, có nơi còn cao gấp đôi. Tại Lào Cai hay Thủ đô Hà Nội, tổng lượng mưa lên tới 353-420mm, gấp đôi so với cùng kỳ.

Nguyên nhân là do El Nino suy yếu nhanh, hiện tượng ENSO chuyển sang pha trung tính. Pha này còn duy trì trong tháng 6 với xác suất 80-85%.

Dự báo trong giai đoạn cao điểm mùa mưa, khoảng tháng 7-8 năm nay cũng sẽ là thời kỳ ENSO chuyển tiếp sang pha La Nina với xác suất 65-75%. Như vậy nhiều khả năng mùa mưa năm nay ở miền Bắc sẽ nhiều hơn hẳn mọi năm.

Cuối mùa mưa vào khoảng tháng 9-10, tổng lượng mưa cũng sẽ cao hơn 10-30% so với mọi năm.

Các chuyên gia đánh giá năm nay hiện tượng ENSO có sự chuyển pha khá tương đồng với năm mưa lũ lịch sử 2020. 

(Theo Vietnamnet)

Các tin khác
Mưa lũ làm ngập , gây ách tắc giao thông tại xã Đại Lịch,huyện Văn Chấn sáng 5/6.

Từ ngày 9/6 đến sáng 10/6, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng phổ biến từ 30-80mm, có nơi trên 150mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, các khu đô thị.

Mưa lớn gây sạt lở ta luy và thiệt hại một số tài sản của một số hộ gia đình trên địa bàn huyện Văn Yên trong trận mưa lớn ngày 15-16/5 vừa qua. Ảnh: TTXVN

Hôm nay và ngày mai (10/6), các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 30 – 50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết miền Bắc vào đợt cao điểm mưa lớn. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết ngày 9/6/2024, miền Bắc mưa lớn và kéo dài đến sáng sớm mai, có nơi trên 150mm. Thanh Hóa, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Nam Bộ cũng mưa giông. Riêng Hà Tĩnh đến Bình Thuận có nắng.

Trong ngày cuối tuần, thời tiết Hà Nội nhiều mây, mưa tập chung vào cuối giờ chiều.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 8/6, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Bên cạnh đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục