Phân bổ 650 tỷ đồng hỗ trợ đợt 2 đến các địa phương

  • Cập nhật: Thứ hai, 16/9/2024 | 6:53:06 PM

Căn cứ vào tình hình thiệt hại của các địa phương, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã quyết định phân bổ hỗ trợ đợt 2 đến các địa phương với tổng số tiền 650 tỷ đồng.

Tính đến 17h00 ngày 16/9/2024, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận tổng số tiền là 1.236 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân nhằm hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 3.
Tính đến 17h00 ngày 16/9/2024, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận tổng số tiền là 1.236 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân nhằm hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 3.

Tính đến 17h00 ngày 16/9/2024, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận tổng số tiền là 1.236 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 3.

Từ số tiền tiếp nhận được và căn cứ vào tình hình thiệt hại của các địa phương, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã quyết định phân bổ hỗ trợ đợt 2 đến các địa phương với tổng số tiền là 650 tỷ đồng. 

Theo đó, sau cả hai đợt, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã phân bổ tổng số tiền là 1.035 tỷ đồng. Cụ thể:

Tỉnh Lào Cai 180 tỷ đồng (đợt 1: 30 tỷ đồng, đợt 2: 150 tỷ đồng);

Tỉnh Yên Bái 130 tỷ đồng (đợt 1: 30 tỷ đồng, đợt 2: 100 tỷ đồng);

Tỉnh Cao Bằng 80 tỷ đồng (đợt 1: 30 tỷ đồng, đợt 2: 50 tỷ đồng);

Tỉnh Lạng Sơn 80 tỷ đồng (đợt 1: 30 tỷ đồng, đợt 2: 50 tỷ đồng);

Tỉnh Tuyên Quang 55 tỷ đồng (đợt 1: 20 tỷ đồng, đợt 2: 35 tỷ đồng);

Tỉnh Phú Thọ 55 tỷ đồng (đợt 1: 30 tỷ đồng, đợt 2: 25 tỷ đồng);  

Tình Bắc Giang 50 tỷ đồng (đợt 1: 30 tỷ đồng, đợt 2: 20 tỷ đồng);  

Tỉnh Quảng Ninh 50 tỷ đồng (đợt 2);

Thành phố Hải Phòng 50 tỷ đồng (đợt 2);

Tỉnh Sơn La 40 tỷ đồng (đợt 1: 15 tỷ đồng, đợt 2: 25 tỷ đồng);  

Tỉnh Bắc Kạn 40 tỷ đồng (đợt 1: 15 tỷ đồng, đợt 2: 25 tỷ đồng);  

Tỉnh Thái Nguyên 30 tỷ đồng (đợt 1);

Tỉnh Hòa Bình 30 tỷ đồng (đợt 1);

Tỉnh Hưng Yên 25 tỷ đồng (đợt 1: 15 tỷ đồng, đợt 2: 10 tỷ đồng);  

Tỉnh Hà Giang 25 tỷ đồng (đợt 1: 5 tỷ đồng; đợt 2: 20 tỷ đồng);

Tỉnh Điện Biên 20 tỷ đồng (đợt 1: 15 tỷ đồng; đợt 2: 5 tỷ đồng);   

Tỉnh Thái Bình 20 tỷ đồng (đợt 1: 15 tỷ đồng; đợt 2: 5 tỷ đồng);  

Tỉnh Hải Dương 20 tỷ đồng (đợt 1: 15 tỷ đồng; đợt 2: 5 tỷ đồng);

Tỉnh Lai Châu 15 tỷ đồng (đợt 1);

Thành phố Hà Nội 10 tỷ đồng (đợt 2);

Tỉnh Vĩnh Phúc 5 tỷ đồng (đợt 2);

Tỉnh Hà Nam 5 tỷ đồng (đợt 2);

Tỉnh Nam Định 5 tỷ đồng (đợt 1);

Tỉnh Ninh Bình 5 tỷ đồng (đợt 1);

Tỉnh Thanh Hóa 5 tỷ đồng (đợt 2);

Tỉnh Bắc Ninh 5 tỷ đồng (đợt 1).

Ban Vận động cứu trợ Trung ương tiếp tục cập nhật và công khai danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ trên các phương tiện thông tin đại chúng./.

(Theo ĐCSVN)

Các tin khác
Đến nay, toàn tỉnh đã và đang thu dọn bùn đất được 112/142 tuyến và các đường nhánh trên địa bàn các xã, phường với khối lượng đất sạt, bùn rác được thu dọn khoảng hơn 600.000 m3, đạt khoảng 50% khối lượng công việc.

Tính đến 16h ngày 16/9 đã có 5.510 tin, bài được đăng tải trên các chính thức (cơ quan báo chí địa phương, cơ quan báo chí Trung ương và trang thông tin của các huyện, thị xã, thành phố) và có trên 12.226 tin, bài, phóng sự đăng trên mạng xã hội về công tác chỉ đạo, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại Yên Bái.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia chia sẻ về áp thấp nhiệt đới.

Áp thấp nhiệt đới hình thành ở vùng biển phía đông Philippines dự báo đi vào Biển Đông trong ngày mai (17/9), mạnh lên thành bão khoảng ngày 18/9, sau đó có thể xảy ra hai kịch bản đổ bộ đất liền nước ta.

Lãnh đạo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy và lãnh đạo tỉnh Yên Bái  chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại thành phố Yên Bái.

Thời gian gần đây, những diễn biến cực đoan của thời tiết đã gây nên nhiều cơn bão kèm theo mưa lũ dồn dập đổ bộ vào nước ta với cường độ “cơn sau mạnh hơn cơn trước”. Điển hình là hoàn lưu của siêu bão số 3 đã tàn phá nặng nề về người và tài sản của nhiều tỉnh, thành phía Bắc, trong đó có Yên Bái.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 148, Sư đoàn 316 hỗ trợ nhu yếu phẩm cho gia đình ông Hoàng Văn Bình .

Nhằm kịp thời hỗ trợ nhân dân vùng lũ tỉnh Yên Bái, Quân khu 2 đã huy động cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị trực thuộc, huy động tối đa nhân lực, vật lực tham gia hỗ trợ nhân dân, chính quyền địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại vùng lũ Yên Bái đã xuất hiện nhiều hình ảnh đẹp, thắm tình quân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục