Philippines: Bão Trami gây lũ lụt và lở đất trên diện rộng, ít nhất 24 người thiệt mạng

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/10/2024 | 1:35:04 PM

Lũ lụt và lở đất trên diện rộng do cơn bão nhiệt đới Trami gây ra ở Đông Bắc Philippines ngày 24/10 đã khiến ít nhất 24 người thiệt mạng, cuốn trôi nhiều ô tô và buộc chính quyền địa phương phải huy động xuồng máy để giải cứu người dân bị mắc kẹt.

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão Trami tại tỉnh Albay, Philippines, ngày 22/10/2024.
Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão Trami tại tỉnh Albay, Philippines, ngày 22/10/2024.

Trường học và cơ quan công vụ trên toàn bộ đảo chính Luzon, nơi cơn bão đổ bộ, đã được lệnh đóng cửa trong ngày thứ hai liên tiếp để ứng phó với thảm họa. Cơn bão đã đổ bộ vào tỉnh Isabela vào rạng sáng 24/10 và quét qua thị trấn Aguinaldo ở tỉnh miền núi Ifugao với sức gió duy trì lên tới 95 km/h và giật tới 160 km/h. Các chuyên gia dự báo bão Trami đang di chuyển theo hướng Tây và sẽ tiến vào Biển Đông vào cuối ngày 24/10.

Ít nhất 24 người đã thiệt mạng, chủ yếu là do đuối nước ở khu vực Bicol bị ảnh hưởng nặng nề và tỉnh Quezon gần đó. Nhà chức trách cho biết số người thiệt mạng dự báo sẽ gia tăng khi các thị trấn và làng mạc bị cô lập do lũ lụt và đường sá bị phong tỏa do lở đất và cây đổ.

Lực lượng cứu hộ đã giải cứu hàng nghìn dân làng bị mắc kẹt trong nước lũ ở Bicol. Khoảng 1.500 cảnh sát đã được triển khai để tham gia ứng phó, giảm nhẹ thiên tai. Tuy nhiên, thời tiết giông bão đang cản trở các nỗ lực cứu trợ.

Ở thành phố Naga, lũ quét đã cuốn trôi và nhấn chìm nhiều ô tô. Trong khi đó, ở tỉnh Albay lân cận, lũ bùn từ Mayon, một trong 24 ngọn núi lửa đang hoạt động ở Philippines, cũng nhấn chìm một số xe cộ.

Cơ quan giảm nhẹ thiên tai của Philippines cho biết hơn 2 triệu người đã bị ảnh hưởng do cơn bão, trong đó có 75.400 dân làng phải di dời đến nơi trú ẩn an toàn.

Mỗi năm thường có khoảng 20 cơn bão lớn và bão nhiệt đới tấn công Philippines hoặc vùng biển xung quanh, phá hủy nhà cửa, cơ sở hạ tầng, gây thiệt hại lớn về kinh tế cũng như khiến hàng chục người thiệt mạng. Năm 2013, bão Haiyan, một trong những cơn bão nhiệt đới mạnh nhất được ghi nhận trên thế giới, đã đổ bộ vào Philippines, khiến hơn 7.300 người thiệt mạng hoặc mất tích, san phẳng toàn bộ các ngôi làng, cuốn trôi tàu thuyền vào đất liền.

(Theo Báo Tin tức)

Các tin khác
Bão Kristine gây ngập lụt vào tối 23-10.

Bão nhiệt đới Kristine (tên quốc tế là bão Trami) đã đổ bộ vào tỉnh Isabela của Philippines vào sáng sớm 24-10.

Vị trí và đường đi của bão Trà Mi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 24/10, cơn bão Trami (Trà Mi), có vị trí tâm ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 122,4 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông đảo Lu Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (khoảng 75-102 km/giờ), giật cấp 12. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/giờ.

Mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng phá hỏng đường ở thành phố Tiwi thuộc tỉnh Albay, Philippines ngày 22/10.

Nhà chức trách Philippines cho biết, 92 khu vực đang bị ngập lụt và hơn 380.000 người bị ảnh hưởng vì cơn bão nhiệt đới Trà Mi (tên địa phương là bão Kristine) đang chuẩn bị đổ bộ vào nước này.

Bão Trami sẽ đạt cường độ cực đại khoảng cấp 12.

Cơ quan khí tượng dự báo, bão Trami sẽ vào Biển Đông trong ngày 24/10 và đạt cường độ cực đại cấp 12 khi tiến đến vùng biển quần đảo Hoàng Sa.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục