Việt Nam lần đầu có đập ngăn lũ quét

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/4/2025 | 8:58:17 AM

Công trình đập ngăn lũ quét theo mô hình đập Sabo của Nhật Bản lần đầu tiên được xây dựng ở Việt Nam.

Đập ngăn bùn đá tại Sơn La. Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai
Đập ngăn bùn đá tại Sơn La. Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai

Sáng 16/4, đập Sabo phòng chống lũ bùn đá (lũ quét) tại lưu vực suối Nậm Păm, huyện Mường La được khánh thành, sau hơn 6 tháng xây dựng. Đập dài 61 m, đỉnh vai đập cao 9 m, tràn cao 6 m, chiều rộng đỉnh đập 3 m, đáy 6,6 m với 6 khe hở, giữa các khe rộng 2 m. Công trình được kỳ vọng góp phần bảo vệ 28 hộ dân, một trường mầm non, một nhà văn hóa ở phía bờ trái hạ lưu đập.

Đập Sabo nằm trong Dự án Nâng cao năng lực giảm thiểu rủi ro lũ quét và sạt lở đất khu vực miền núi phía Bắc, sử dụng vốn ODA không hoàn lại do Nhật Bản tài trợ thông qua Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

Ông Nguyễn Trường Sơn, Cục phó Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết đây là dự án thí điểm. Do được xây dựng đơn lẻ nên đập Sabo sẽ khó phát huy hết hiệu quả.

"Chúng tôi đã đề xuất Chính phủ Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng đồng bộ hệ thống đập Sabo trên lưu vực sông Nậm Păm. Nếu được đầu tư xây dựng đồng bộ, hệ thống đập này có thể trở thành mô hình mẫu cho Việt Nam đánh giá hiệu quả, từ đó xem xét, huy động nguồn lực để đầu tư nhân rộng tại các khu vực khác có rủi ro tương tự", ông Sơn nói.

Từ thế kỷ 19, Nhật Bản đã nghiên cứu và phát triển công trình đập Sabo. Đập được xây dựng tại các điểm xung yếu, nơi thường xuyên xảy ra lũ quét, thiết kế để cho nước chảy qua nhưng giữ lại đất, đá, cây cối. Đến nay, hơn 64.000 công trình đập Sabo lớn, nhỏ đã được xây dựng tại Nhật Bản. Mô hình cũng được áp dụng ở Đài Loan, Hàn Quốc.

Sạt lở đất, lũ quét gây thiệt hại lớn về người và tài sản ở Việt Nam. Năm 2024, bão Yagi mạnh cấp 14, giật cấp 17 đổ bộ vào miền Bắc, thiệt hại lớn về người chủ yếu do sạt lở đất và lũ quét. Tại Lào Cai, phần lớn trong số 132 người chết và 19 người mất tích đến từ nguyên nhân này.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Sạt lở tại xã Bản Cái, huyện Bắc Hà.

Mưa lớn khiến nhiều khu vực, tuyến đường ở Lào Cai sạt lở gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Xuất cấp nhà bạt cứu sinh các loại; phao cứu sinh các loại; máy bơm nước chữa cháy... phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 724/QĐ-TTg ngày 6/4/2025 về việc xuất cấp vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia năm 2025 cho các Bộ, địa phương và điều chỉnh số liệu tại Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 31/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa

Để chủ động với gió mùa Đông bắc có khả năng ảnh hưởng đến tỉnh Yên Bái từ chiều và đêm 15/3, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Yên Bái yêu cầu các thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh; UBND các huyện, thị xã triển khai các biện pháp phòng tránh hiệu quả với diễn biến bất lợi của thời tiết.

Ảnh minh họa

Quỹ phòng, chống thiên tai trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thành lập và quản lý.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục