Yên Bình tăng cường các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/4/2025 | 2:48:43 PM

YênBái - Huyện Yên Bình hiện có 45.600 ha rừng, trong đó có 5.565 ha rừng tự nhiên và 40.039 ha rừng sản xuất tập trung nhiều ở các xã: Xuân Long, Ngọc Chấn, Vũ Linh, Tân Nguyên, Bảo Ái, Tân Hương, Đại Đồng. Thời gian qua để hạn chế các vụ cháy rừng xảy ra huyện Yên Bình đã chỉ đạo tăng cường các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn.

Huyện Yên Bình tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng tại xã Tân Nguyên.
Huyện Yên Bình tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng tại xã Tân Nguyên.

Xuân Long là một trong những xã có diện tích rừng lớn trong huyện, toàn xã hiện có 6.918 ha rừng trong đó rừng sản xuất là 5.244 ha, rừng phòng hộ 1.673 ha. Hàng năm, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân trong xã còn tích cực tham gia trồng rừng, công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR cũng được xã Xuân Long đặc biệt quan tâm. 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Long cho biết:  "Hiện tại, Ban Chỉ đạo Bảo vệ rừng, PCCCR xã Xuân Long có 24 thành viên, đồng chí Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban. Từ đầu năm đến nay, xã Xuân Long đã củng cố, kiện toàn lại 7 đội xung kích bảo vệ rừng, PCCCR tại 7 thôn với 85 thành viên tập trung bám nắm tình hình ngay tại cơ sở, xác định phân vùng trọng điểm dễ cháy rừng, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, dụng cụ tham gia chữa cháy khí có cháy rừng xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ”.

Còn tại xã Vũ Linh hiện có 1.736 ha rừng sản xuất, được phân bổ đều tại 10 thôn trong xã. Trong thời gian qua, công tác bảo vệ rừng, PCCCR luôn luôn được Đảng ủy, chính quyền địa phương quan tâm, chú trọng và triển khai nhiều phương án, kế hoạch một cách cụ thể. Đặc biệt, xã còn tập trung chỉ đạo các tổ xung kích của 10 thôn thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân nêu cao cảnh giác và làm tốt công tác PCCCR nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp có thể xảy ra. Nhờ triển khai các phương án, kế hoạch và làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền nên nhiều năm qua, trên địa bàn xã Vũ Linh không để xảy ra các vụ cháy rừng gây thiệt hại về người và tài sản. 

Ông Nịnh Xuân Thu - Tổ xung kích Bảo vệ rừng, PCCCR thôn Ngòi Tu chia sẻ: "Tổ xung kích của thôn thường xuyên tuyên truyền với bà con nhân dân các cách phòng chống cháy rừng; hạn chế đốt nương rẫy, đốt ong và hướng dẫn bà con làm đường băng cản lửa để cách ly khu vực khác khi đốt lửa trong nương, rẫy”.

Huyện Yên Bình hiện có 26 ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp các cấp với 550 thành viên; có 192 tổ, đội PCCCR ở cơ sở, với 1.100 thành viên tham gia. Bám sát sự chỉ đạo của UBND huyện, Hạt Kiểm lâm Yên Bình - Lục Yên thường xuyên chỉ đạo cán bộ kiểm lâm cơ sở làm tốt việc phối hợp với các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng, PCCCR một cách cụ thể, trong đó tập trung xác định các vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao đã hướng dẫn xây dựng mới và bổ sung phương án PCCCR các cấp; bổ sung phương án PCCCR của hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, lịch trực PCCCR đảm bảo 24/24 giờ và thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ.

Theo ông Dương Anh Tuấn - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Yên Bình - Lục Yên, Hạt Kiểm lâm huyện đã phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức các đợt tuyên truyền lồng ghép với các buổi họp thôn về công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR tới đông đảo người dân; xây dựng mới 10 bản tin tuyên truyền bảo vệ rừng, PCCCR cố định, cấp phát 2.000 tờ rơi, sách tuyên truyền và tổ chức cho các hộ trên địa bàn các xã có diện tích rừng lớn ký cam kết thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng. Thông qua các đợt tuyên truyền và các cuộc diễn tập đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.  

Hiện nay, huyện Yên Bình đang tiếp tục chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường phối hợp với các xã, thị trấn và các ngành liên quan tích cực đẩy mạnh tuần tra,kiểm soát công tác bảo vệ rừng, PCCCR với quyết tâm không để xảy ra cháy rừng trên địa bàn.

Hoài Văn

Tags Yên Bình phòng cháy chữa cháy rừng bảo vệ rừng

Các tin khác
Đập ngăn bùn đá tại Sơn La. Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai

Công trình đập ngăn lũ quét theo mô hình đập Sabo của Nhật Bản lần đầu tiên được xây dựng ở Việt Nam.

Sạt lở tại xã Bản Cái, huyện Bắc Hà.

Mưa lớn khiến nhiều khu vực, tuyến đường ở Lào Cai sạt lở gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Xuất cấp nhà bạt cứu sinh các loại; phao cứu sinh các loại; máy bơm nước chữa cháy... phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 724/QĐ-TTg ngày 6/4/2025 về việc xuất cấp vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia năm 2025 cho các Bộ, địa phương và điều chỉnh số liệu tại Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 31/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa

Để chủ động với gió mùa Đông bắc có khả năng ảnh hưởng đến tỉnh Yên Bái từ chiều và đêm 15/3, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Yên Bái yêu cầu các thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh; UBND các huyện, thị xã triển khai các biện pháp phòng tránh hiệu quả với diễn biến bất lợi của thời tiết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục