Trấn Yên: Giá trị đầu tư xây dựng cơ bản đạt trên 160 tỷ đồng

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/2/2008 | 12:00:00 AM

YBĐT - Năm 2007, kinh phí đầu tư cho xây dựng cơ bản của huyện Trấn Yên (Yên Bái) đạt trên 164 tỷ đồng, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó huyện làm chủ đầu tư 75 công trình giá trị thực hiện trên 49 tỷ đồng; 63 công trình do các sở, ban, ngành của tỉnh làm chủ đầu tư với giá trị thực hiện 78 tỷ.

Công trình chống sạt ta luy đường Âu Lâu - Quy Mông huyện Trấn Yên.
Công trình chống sạt ta luy đường Âu Lâu - Quy Mông huyện Trấn Yên.

2 công trình đầu tư bằng vốn của tổ chức nước ngoài, gồm: công trình thủy lợi xã Vân Hội, xã Việt Cường và nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng thôn Đồng Ruộng (Kiên Thành) giá trị thực hiện hơn 1,4 tỷ đồng.

Vốn của các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn huyện trong năm đạt 15,5 tỷ đồng; vốn huy động từ đóng góp trong dân đạt 20 tỷ đồng. Đã có nhiều công trình do huyện làm chủ đầu tư được khởi công xây dựng như: trụ sở làm việc của cơ quan Huyện ủy; nhà làm việc của Phòng Tài chính – Kế hoạch; Trụ sở Đài truyền thanh huyện; cầu treo Đầm Vối; sân vận động thị trấn Cổ Phúc; trụ sở UBND một số xã và kinh phí giành cho đầu tư dự án quy hoạch sử dụng đất của huyện giai đoạn 2006 – 2015.

 Triệu Tuấn

Các tin khác
Lãnh đạo xã Chế Cu Nha kiểm tra và hỗ trợ tấm lợp, chỉ đạo các lực lượng khẩn trương giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai

Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao mực 1.500 m nên chiều và đêm 24/4 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải xảy ra mưa to kèm lốc, sét, mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà ở của người dân, gẫy đổ nhiều cột điện và cây cối.

Trận mưa đá tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La gây thiệt hại lớn đến hoa màu của nhân dân.

Chiều 24/4, mưa đá dữ dội đã trút xuống hai tỉnh Sơn La, Lào Cai gây thiệt hại lớn đến hoa màu và ảnh hưởng một số nhà dân.

Ảnh minh hoạ.

Đêm nay và sáng sớm mai (24/4), Yên Bái có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 5-20mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh, mưa lớn cục bộ có khả năng xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Chiều tối và đêm nay (22/4), khu vực miền Bắc có mưa rào và giông rải rác.

Chiều tối và đêm 22/4, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục