Năm 2009 sẽ có xăng dầu sản xuất trong nước

  • Cập nhật: Thứ năm, 11/12/2008 | 12:00:00 AM

Ngày 25/2/2009, sản phẩm xăng, dầu và khí đốt thương mại đầu tiên sẽ ra lò tại nhà máy Lọc Dầu Dung Quất sau gần 44 tháng xây dựng và thử nghiệm.

Quang cảnh nhà máy lọc dầu Dung Quất 2 tháng trước ngày vận hành.
Quang cảnh nhà máy lọc dầu Dung Quất 2 tháng trước ngày vận hành.

Đã có nhiều nhà thầu tham gia ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm xăng dầu thành phẩm và khí đột của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Theo dự kiến khi đi vào khai thác chính thức mỗi ngày, nhà máy sẽ cung cấp khoảng 900-1.000 tấn khí hoá lỏng, 650-9.000 tấn dầu hoả và dầu hàng không JA1, 7.000-9.000 tấn dầu diezel và trên dưới 6.000 tấn xăng các loại, đáp ứng khoảng 30-40% nhu cầu tiêu thụ trong nước.

Theo thống kê, năm 2005, cả nước nhập khẩu 12,7 triệu tấn xăng dầu các loại, năm 2006 nhập 13,2 triệu tấn, năm 2007 13,2 triệu tấn. Ước tính đến năm 2010, cả nước sẽ nhập khoảng 16,5 triệu tấn xăng dầu các loại để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước vào khoảng 16,5-17 triệu tấn một năm.

Trước đó, đầu tháng 12, 80.000 tấn dầu thô đã được vận chuyển từ mỏ Bạch Hổ đến Nhà máy lọc dầu Dung Quất để chế biến thử nghiệm. Vào cuối tháng 11, 52.500 tấn dầu DO cũng đã chuyển về đây phục vụ việc vận hành chạy thử.

Quá trình thực hiện dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất đến nay đã bước sang tháng thứ 42 trên tổng tiến độ 44 tháng. 98% khối lượng công việc đã hoàn thành, phần việc còn lại của công tác thi công xây lắp đang được gấp rút hoàn tất.

Dự án lọc dầu Dung Quất ra đời từ cuối năm 1998 do Tập đoàn Dầu khí VN (Petrovietnam) làm chủ đầu tư. Lúc đầu, Petrovietnam dự định xây dựng xong và đưa nhà máy lọc dầu này vào khai thác trong năm 2003. Sau khi liên doanh với Nga giải thể, vào cuối năm 2002, Chính phủ đã đồng ý nâng vốn đầu tư cho dự án từ 1,3 tỷ USD lên mức 1,5 tỷ USD.

(Theo VnExpress)

Các tin khác

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có cuộc họp với Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành GT-VT để yêu cầu thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ nhằm thúc đẩy triển khai, kêu gọi đầu tư, giải ngân các dự án giao thông trong thời gian tới.

Cầu Ngòi Lung (Văn Chấn - Yên Bái) bị thiệt hại nghiêm trọng do những cơn bão năm 2005 gây ra.

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa nhất trí cho Việt Nam vay 25 triệu USD nhằm thực hiện cải cách chính sách cho chương trình giảm nghèo của Việt Nam; đồng thời quyết định tài trợ một khoản tiền bổ sung trị giá 25,5 triệu USD vào khoản vay hỗ trợ khẩn cấp cho Việt Nam, nhằm phục hồi cơ sở hạ tầng nông thôn bị thiệt hại nghiêm trọng do những cơn bão năm 2005 gây ra.

Ngày 2/12/2008, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 158/QĐ-TTg phê duyệt "Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu", với 9 nhiệm vụ và giải pháp.

Ngành giáo dục phải phối hợp với các huyện rà soát lại hệ thống trường lớp để chỉ đạo có hiệu quả.

YBĐT - Ngày 4/12, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị đánh giá tình hình triển khai Đề án thời gian qua, đề ra nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục