Ngành giáo dục Văn Yên đồng hành cùng địa phương giảm nghèo

  • Cập nhật: Thứ sáu, 7/7/2023 | 7:42:13 AM

YênBái - Thời gian qua, với phương châm "giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm”, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Văn Yên đã có nhiều cách làm sáng tạo, huy động tốt nguồn lực xã hội hóa để tổ chức tuyên truyền, vận động, hỗ trợ các hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.

Trong gần 1 tháng phát động, các trường học trên địa bàn huyện Văn Yên đã hỗ trợ 180 triệu đồng cho các hộ nghèo.
Trong gần 1 tháng phát động, các trường học trên địa bàn huyện Văn Yên đã hỗ trợ 180 triệu đồng cho các hộ nghèo.

Thực hiện Kế hoạch 167- KH/HU ngày 6/3/2023 của Huyện ủy Văn Yên về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, ngành GD&ĐT huyện Văn Yên được phân công giúp đỡ 62 hộ nghèo thoát nghèo thuộc 5 xã đặc biệt khó khăn gồm: Nà Hẩu, Mỏ Vàng, Phong Dụ Thượng, Lang Thíp, Châu Quế Hạ. Phòng GD&ĐT huyện đã ban hành Công văn 190-PGDĐT/HCTH ngày 5/5/2023 hướng dẫn, phân công các trường công lập trên địa bàn huyện mỗi trường giúp đỡ 1 hộ. 

Để công tác triển khai đạt hiệu quả tốt, Phòng giao cho các trường: TH&THCS Nà Hẩu, PTDTBT THCS Phong Dụ Thượng, PTDTBT THCS Mỏ Vàng, PTDTBT THCS Lang Thíp, PTDTBT THCS Châu Quế Hạ làm đầu mối, phối hợp với các trường được Phòng phân công giúp đỡ tổ chức rà soát điều kiện kinh tế gia đình, nhu cầu hỗ trợ (con giống, cây giống, nhân công, kinh phí…) làm căn cứ để triển khai hỗ trợ thoát nghèo có hiệu quả. Từ đó, các trường đã lập dự toán kinh phí; xây dựng phương án hỗ trợ và vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên hỗ trợ, giúp đỡ. 

Thầy giáo Lê Văn Hùng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Mậu A cho biết: "Nhà trường đã tích cực tổ chức tuyên truyền, vận động để huy động nguồn lực từ tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia hỗ trợ cho công tác giảm nghèo của địa phương. Ngày 20/5 vừa qua, nhà trường đã trực tiếp đến thăm hỏi và trao 4 con lợn giống, cám chăn nuôi trị giá trên 5 triệu đồng cho hộ gia đình anh Thào A Sì ở thôn Ba Khuy, xã Nà Hẩu. Nhà trường sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động, đồng hành cùng gia đình anh Sì vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống”. 


Tại Trường Mầm non Yên Hợp, bên cạnh việc giúp đỡ 1 hộ thoát nghèo theo phân công, nhà trường còn xây dựng mô hình "Vườn ươm hỗ trợ gia đình học sinh thoát nghèo”. Ban Giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình cụ thể, chi tiết, phân công cho từng tổ chuyên môn, giáo viên vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn vừa chăm sóc tốt vườn ươm. 

Cô giáo Lương Kim Tuyên - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Hợp chia sẻ: Từ năm 2022, nhận thấy nhà trường có quỹ đất, sẵn nguồn nước tưới, một số giáo viên trong trường có kỹ thuật, kiến thức về ươm bầu quế giống nên nhà trường đã xây dựng mô hình này để gây quỹ hỗ trợ học sinh nghèo. Năm học 2022-2023, nhà trường đã phối hợp với Trường TH&THCS Yên Hợp nhận đỡ đầu 15 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

"Nhà trường đã sử dụng nguồn thu từ quỹ vườn ươm để tổ chức thăm hỏi, tặng quà các em vào các dịp khai giảng, tết Trung thu, tết Nguyên đán… Ngoài ra, nhà trường còn khảo sát 1 học sinh thuộc hộ nghèo để tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực, hiệu quả. Nhờ đó hộ này đã thoát nghèo vào cuối năm 2022” - cô giáo Tuyên chia sẻ.
 
Chỉ trong chưa đầy 1 tháng kể từ ngày Phòng GD&ĐT huyện ban hành công văn về việc phân công giúp đỡ hộ nghèo, các cơ sở giáo dục trên địa bàn đã hoàn thành việc khảo sát nhu cầu, tổ chức trực tiếp thăm hỏi, hỗ trợ 62 hộ nghèo với tổng số tiền và hiện vật trị giá 180 triệu đồng, tạo sinh kế để người dân tự tạo thu nhập. 

Không chỉ là thực hiện nhiệm vụ, mỗi chuyến công tác vượt chặng đường dài, mỗi câu động viên, khích lệ, định hướng còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các đơn vị mong muốn góp một phần công sức đồng hành cùng công cuộc giảm nghèo của địa phương, sớm đưa huyện về đích huyện nông thôn mới. Được biết, ngoài các trường học trực thuộc Phòng, 3 trường THPT trên địa bàn huyện cũng đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ 7 hộ nghèo thoát nghèo theo phân công của huyện. 

Hoài Anh

Tags giáo dục Văn Yên đồng hành địa phương giảm nghèo trường học xã hội hóa

Các tin khác
Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Yên Bái và Chủ tịch Hội Nông dân xã  thăm mô hình hộ hội viên sản xuất kinh doanh giỏi của xã Minh Bảo.

Những năm qua, Phong trào “Nông dân (ND) thi đua sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” trên địa bàn xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã tác động mạnh mẽ tới việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững cho ND.

Hội LHPN phường Hợp Minh (thành phố Yên Bái) hỗ trợ gà giống, cám nuôi… tạo sinh kế cho hộ phụ nữ nghèo.

Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh giao hội LHPN các huyện, thị, thành phố đảm bảo 100% hộ nghèo được giúp, mỗi chi hội giúp ít nhất từ 1-2 hộ phụ nữ nghèo được công nhận thoát nghèo; mỗi đơn vị cấp huyện có ít nhất 1 mô hình mới hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế có hiệu quả...

Chiều 5/7, ngay sau Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của UBND tỉnh, 3 ngân hàng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho hộ nghèo. Dự chương trình có đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Người dân đến giao dịch tại Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Trạm Tấu.

Trước đây, gia đình bà Hà Thị Siểng ở thôn Hát Lừu 1, xã Hát Lừu thuộc diện hộ nghèo vì thu nhập chỉ dựa vào nương rẫy, chăn nuôi ít gà, vịt. Sau nhiều năm nhờ đồng vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện và chí thú làm ăn, gia đình bà đã thoát nghèo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục