Cây đàn cổ Trung Quốc đạt kỷ lục đấu giá thế giới

  • Cập nhật: Thứ năm, 9/12/2010 | 2:07:04 PM

Nhạc cụ 7 dây truyền thống Trung Quốc - cổ cầm - đã lập kỷ lục thế giới mới tại cuộc đấu giá các nhạc cụ tại Hãng Poly Quốc tế ở Bắc Kinh hôm 7/12 khi một người mua giấu tên đã trả giá 136 triệu NDT (20 triệu USD).

Cây đàn cổ này được làm từ năm 1120 cho Hoàng đế Tống Huy Tông thời nhà Tống (960- 1279). Cây đàn trở thành báu vật và đến năm 1742 Vua Càn Long của đời Thanh đã đóng dấu triện của mình lên đàn.

Tuy nhiên, chiếc đàn đã bị đánh cắp khi Viên Minh Viên ở Bắc Kinh bị liên quân Anh - Pháp cướp phá vào năm 1860. Nó được tìm thấy vào đầu thế kỷ 20 và được một nhạc sĩ Trung Quốc cất giữ ở Thượng Hải.

(Theo TPO)

Các tin khác

Các bác sĩ vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện bé gái Faye Armstrong (Anh) có hai chiếc răng cửa ngay sau khi chào đời.

20.000 quả bóng tạo thành một khinh khí cầu khổng lồ.

Một chùm bóng lên đến 20.000 quả thu hút sự chú ý của hàng nghìn người dân tỉnh Hàng Châu (Trung Quốc) đã được xác lập kỉ lục Guinness chùm bóng lớn nhất thế giới.

Tác phẩm nghệ thuật bằng thủy tinh chứa 24 viên kim cương có giá 1,7 triệu bảng Anh.

"Cuốn" lịch Giáng sinh đắt giá nhất thế giới - có giá 1,7 triệu bảng Anh - là một tác phẩm nghệ thuật bằng thủy tinh với 24 viên kim cương và vàng.

Cho đến nay, chiếc turbin gió có công suất lớn nhất thế giới do người Đức xây dựng, tên Enercon E-126 với 7,8 MW. Nhưng vị trí số 1 của nó đang bị đe dọa bởi những chiếc turbin gió của người Na Uy với công suất 10 MW.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục