Yên Bái: Sức dân “xây” nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ sáu, 23/5/2025 | 8:51:29 AM

YênBái - Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trên địa bàn tỉnh đã và đang tạo nên những chuyển biến sâu rộng trên khắp các vùng quê. Trong hành trình kiến tạo diện mạo mới cho nông thôn, chúng ta chứng kiến tinh thần đồng lòng, chung sức của cả cộng đồng, nơi sức dân thực sự trở thành yếu tố then chốt, tạo nên những đổi thay bền vững.

Người dân thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đồng thuận tháo dỡ công trình, vật kiến trúc mở rộng các tuyến đường giao thông trên địa bàn.
Người dân thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đồng thuận tháo dỡ công trình, vật kiến trúc mở rộng các tuyến đường giao thông trên địa bàn.


Đó là những con đường bê tông khang trang uốn lượn qua các thôn, bản đến các thiết chế văn hóa hiện đại, từ những sản phẩm OCOP mang đậm bản sắc địa phương đến đời sống tinh thần của người dân khởi sắc từng ngày.

Bức tranh NTM của tỉnh hiện lên đầy ấn tượng với sự đồng thuận và đóng góp từ chính người dân ở cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh có 115/146 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 78,7% tổng số xã, vượt xa mục tiêu trung ương đề ra. 

Đáng chú ý, 28 xã thuộc khu vực III - vùng đặc biệt khó khăn cũng đã về đích, minh chứng rõ nét cho chủ trương "không để ai bị bỏ lại phía sau” - nơi mọi người dân đều được hưởng lợi và góp sức xây dựng. Không dừng lại ở đó, Yên Bái tiếp tục khẳng định chất lượng trong XDNTM với 39 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 13 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. 

Toàn tỉnh đã có 107 xã hoàn thành 19 tiêu chí NTM và hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn được đầu tư bài bản, khang trang hơn bao giờ hết, phần lớn nhờ vào sự đóng góp không ngừng nghỉ từ cộng đồng. Chỉ tính riêng trong năm qua, từ các nguồn lực huy động, địa phương đã đầu tư 187 công trình thiết yếu, bao gồm 14km đường giao thông, 7 cầu, 23 công trình thủy lợi, 40 trường học, 97 công trình văn hóa - thể thao và nhiều hạng mục phục vụ sinh hoạt dân sinh khác. Trong rất nhiều công trình đó, bà con không chỉ góp tiền của mà còn hiến đất, hiến công sức, cùng nhau giám sát thi công, bảo đảm hiệu quả nguồn vốn. 

Đặc biệt, toàn bộ 146 xã đã hoàn thành quy hoạch chung, đây là nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai, được xây dựng dựa trên ý kiến và nguyện vọng của chính người dân. Thành công này là kết quả của quá trình vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là tinh thần tự nguyện, tự chủ góp sức người sức của kiến tạo quê hương. 

Các chủ trương đúng đắn, chính sách linh hoạt cùng công tác tuyên truyền sâu rộng đã giúp người dân thực sự hiểu, tin và hành động vì chính lợi ích của gia đình và cộng đồng. "Sức dân" vì thế được khơi dậy mạnh mẽ, trở thành nội lực bền vững không gì sánh bằng. 

Điển hình như câu chuyện đầy cảm động của ông Triệu Tài Ngân ở thôn Khe Bín, xã Tân Phượng, huyện Lục Yên. Dù đang sở hữu vườn quế và bồ đề đến kỳ thu hoạch, ông vẫn tình nguyện chặt bỏ hàng trăm cây, hiến hàng nghìn mét vuông đất để mở đường liên thôn. Sự hy sinh ấy không chỉ thể hiện trách nhiệm với cộng đồng mà còn lan tỏa tinh thần cống hiến để nhiều hộ khác noi theo. 

Hay tại thôn Đoàn Kết, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên 19 hộ dân đã tự nguyện hiến đất, tài sản, hoa màu với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng để làm con đường dài gần 1km, mở rộng mặt đường từ 3m lên 5m. Ở nhiều thôn bản khác, những phong trào như "Thắp sáng đường quê" do thanh niên chủ công hay sự ra đời của các tổ vệ sinh môi trường tự quản đã khẳng định vai trò chủ động của người dân trong việc xây dựng một môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

Tự hào với những thành quả đã đạt được, các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và quan trọng hơn cả là nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Trong đó đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, nâng tầm giá trị sản phẩm, gắn phát triển nông nghiệp với bảo vệ môi trường là những định hướng chiến lược quan trọng trong thời gian tới. 

Đặc biệt, tỉnh xác định việc phát huy nội lực cộng đồng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường trong dân là yếu tố then chốt để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Và với tinh thần ấy, Yên Bái sẽ tiếp tục vươn cao, vững bước trên con đường kiến tạo một nông thôn giàu đẹp, văn minh và hạnh phúc, nơi mỗi người dân là một phần không thể thiếu trong hành trình phát triển chung.

Không chỉ góp sức vào hạ tầng, người dân còn thể hiện rõ tinh thần tự chủ trong phát triển kinh tế, biến tiềm năng địa phương thành lợi thế. Chương trình OCOP phát triển mạnh mẽ với 270 sản phẩm đã được chứng nhận, trong đó có 25 sản phẩm đạt 4 sao và 245 sản phẩm đạt 3 sao - trải đều các ngành hàng từ thực phẩm, thảo dược đến dịch vụ du lịch nông thôn. Nhiều mô hình kinh tế gắn với XDNTM đang phát huy hiệu quả rõ nét, đơn cử như hình thức du lịch cộng đồng tại Suối Giàng (Văn Chấn) hay các mô hình ở các huyện, thị phía Tây của tỉnh đã thu hút đông đảo du khách, mang lại sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Văn Thông

Tags Yên Bái xây dựng nông thôn mới đường giao thông nông thôn

Các tin khác
Lãnh đạo UBND xã Púng Luông kiểm tra mô hình nuôi cá ruộng của tổ hợp tác nuôi cá ruộng Đoàn thanh niên xã.

Mặc dù điểm xuất phát thấp, song với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải đang đẩy nhanh tiến độ phấn đấu hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2025.

Lãnh đạo xã Mai Sơn, huyện Lục Yên cùng nhân dân tham gia kiên cố hóa đường giao thông nông thôn.

Giai đoạn 2020 - 2025, Hội Nông dân (HND) huyện Lục Yên cùng với HND các xã, thị trấn đã tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, dịch rào, hiến đất, đóng góp tiền của, công lao động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đạt được những kết quả quan trọng, góp phần đưa bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu nổi trội về cảnh quan môi trường năm 2024.

Đầu tháng 12/2024, xã Nga Quán và xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên sáp nhập, lấy tên là xã Cường Thịnh. Phát huy truyền thống đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cường Thịnh luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”, tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng, kinh tế, nâng cao chất lượng các tiêu chí để giữ vững danh hiệu xã NTM kiểu mẫu.

Trẻ em xã Tân Lập, huyện Lục Yên được đi học trên những con đường bê tông mới.

Xã Tân Lập, huyện Lục Yên có 7 thôn, gần 1.000 hộ, 4.535 nhân khẩu với sự đa dạng văn hóa của 12 dân tộc chung sống. Người dân nơi đây chủ yếu làm ruộng, chăn nuôi, trồng quế và một bộ phận đánh bắt thủy sản trên hồ Thác Bà. Từ một địa phương đặc biệt khó khăn, Tân Lập đang vươn mình đổi thay từng ngày.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục