Trung Quốc: Khai mạc lễ hội băng đăng Cáp Nhĩ Tân

  • Cập nhật: Thứ hai, 6/1/2014 | 1:53:28 PM

Ngày 5/1, lễ hội băng đăng chính thức khai mạc tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc.

Hình ảnh băng đăng trong lễ hội.
Hình ảnh băng đăng trong lễ hội.

Cứ vào mùa đông hàng năm, thành phố Cáp Nhĩ Tân lại rực rỡ sắc màu và nhộn nhịp du khách trong dịp lễ hội băng đăng quốc tế.

Đây đã là lần thứ 30 lễ hội băng đăng Cáp Nhĩ Tân được tổ chức. Hàng nghìn nghệ nhân điêu khắc băng đã cố gắng hoàn thành nốt những tác phẩm nghệ thuật của mình, trước giờ khai mạc.

Ông Wang Zengyu, Quản lý hoạt động Lễ hội băng đăng Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc cho biết: "Để hoàn thiện toàn bộ công trình này, chúng tôi phải dùng tới hơn 7.000 người. Họ làm việc 24/24 giờ. Chúng tôi phải dùng 180.000 mét khối băng và 150.000 mét khối tuyết”.

Lễ hội băng đăng Cáp Nhĩ Tân là một trong bốn lễ hội băng tuyết lớn nhất thế giới với các công trình, lâu đài được xây từ những tảng băng lớn và được trang trí hệ thống đèn LED đầy màu sắc. Các hoạt động trong lễ hội bao gồm trượt tuyết, bợi lội và triển lãm lồng đèn băng. Du khách Trung Quốc và nước ngoài đã bắt đầu đổ về thành phố Cáp Nhĩ Tân để chiêm ngưỡng thành phố bằng băng tuyệt đẹp đã được thắp sáng.

Chị Lin Zhangmu nói: "Tôi đã đi dạo quanh thành phố băng Cáp Nhĩ Tân. Những tòa nhà bằng băng rất đẹp, và đặc biệt hơn là tôi chưa bao giờ được thấy tuyết. Vùng tôi ở có thời tiết ấm nên không có tuyết”.

Lễ hội băng đăng Cáp Nhĩ Tân năm nay dự kiến diễn ra trong vòng 1 tháng. Nhà tổ chức hy vọng lễ hội này sẽ thu hút được hơn 1 triệu du khách.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Đĩa năn bộp xào tép thơm ngon và hấp dẫn.

Chỉ là loại cây hoang dại mọc trên các cánh đồng hoang hóa ngập nước, giờ năn bộp lại được dân sành ăn ở các đô thị ưa chuộng nên nghiễm nhiên trở thành đặc sản và được dân miền Tây trồng bán cho thương lái.

Thanh niên người Mông tham gia lễ hội Vỗ mông

Hội diễn ra tại xã Lũng Pù đã thu hút được đông đảo bà con nhân dân và du khách đến tham gia và thượng ngoạn.

Một bữa cơm tiếp khách với những món ăn độc đáo của người Tày xã Đông Cuông (Văn Yên).

YBĐT - Người Tày với truyền thống trồng lúa nước, thêm nghề trồng bông dệt vải thổ cẩm, họ sống với nhau trong một gia đình có nhiều thế hệ, có gia đình có tới 4 thế hệ chung sống dưới một mái nhà. Khởi nguồn từ thực tế xa xưa tự cung, tự cấp, tự sản, tự tiêu nên người Tày có bản sắc văn hóa

Một nghi lễ cúng của người Mông trong ngày Tết.

Theo phong tục người Mông, ngày mùng Một chỉ đi chúc Tết, uống rượu và đặc biệt kiêng kỵ việc tiêu tiền.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục