Tăng cường quản lý hoạt động hướng dẫn du lịch

  • Cập nhật: Thứ bảy, 3/6/2017 | 8:29:59 AM

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các địa phương tăng cường quản lý hoạt động hướng dẫn du lịch trên địa bàn, nhất là việc sử dụng các dạng nhân viên như hỗ trợ ngôn ngữ, tình nguyện viên... cùng tham gia hướng dẫn cho du khách du lịch bảo đảm các quy định của pháp luật đồng thời giải quyết thực trạng thiếu hụt hướng dẫn viên du lịch biết ngoại ngữ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nội dung trên được đưa ra trong Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp rà soát, đánh giá các hội chợ du lịch trong cả nước và việc cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tạm thời cho người sử dụng ngoại ngữ ít thông dụng.

Xây dựng Đề án Tổ chức Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam

Cũng tại văn bản này, Phó Thủ tướng thống nhất sự cần thiết tổ chức một Hội chợ du lịch quốc tế trên danh nghĩa quốc gia (Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.

Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức nghiên cứu, rà soát, đánh giá lại việc tổ chức các hội chợ du lịch quốc tế tại Việt Nam thời gian vừa qua; xây dựng Đề án Tổ chức Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam, trong đó lưu ý làm rõ quy mô, tần suất, mục đích tổ chức, hoạt động chính thức và bổ trợ, nguồn kinh phí thực hiện, trách nhiệm phối hợp của các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức hiệp hội ngành nghề trong việc tổ chức thực hiện; trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV/2017.
Phó Thủ tướng yêu cầu trước mắt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với địa phương trong việc tổ chức hội chợ du lịch quốc tế tại các địa phương, đặc biệt là xác định các nội dung, hoạt động trong khuôn khổ các Hội chợ nhằm quảng bá tốt hơn thương hiệu và hình ảnh quốc gia.
Phó Thủ tướng lưu ý không sử dụng ngân sách Trung ương để tổ chức Hội chợ ở các địa phương.

(Theo chinhphu.vn)

Các tin khác
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, tính chung 5 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt hơn 5,2 triệu lượt người, tăng 29,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Một giá đồng trình diễn tại Festival Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng ngàn tại đền Đông Cuông, huyện Văn Yên trong chuỗi hoạt động Năm Du lịch Yên Bái 2017.

YBĐT - Tháng Năm tổ chức Năm Du lịch Yên Bái 2017 này, tôi nghe không biết bao bận điện thoại của bạn bè tới tấp gọi về. “Ở đền Đông Cuông có bao nhiêu bản hội biểu diễn các giá đồng đấy, cậu ơi?” - “54 bản hội, 36 giá đồng nhé!”. “Hội chợ quế to lắm phải không?” - “Đương nhiên vậy rồi!”. “Cái khu trang trại quế bọn mình hay vào chơi ngày xưa có nằm trong khu du lịch sinh thái vùng quế không vậy?” - “Cách đấy không xa đâu”.

Hải Vân Quan nằm trên đỉnh đèo Hải Vân thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế và phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Ngày 24/5, tại địa điểm di tích Hải Vân Quan, tỉnh Thừa Thiên-Huế và TP. Đà Nẵng đã tổ chức Lễ đón Bằng xếp hạng Di tích quốc gia Hải Vân Quan, theo Quyết định 1531/QĐ-BVHTTDL ngày 14/4/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đoàn du khách quốc tế tại mô hình du lịch cộng đồng của chị Hoàng Thị Loan.

YBĐT - Yên Bái là vùng đất đa sắc màu với nhiều dân tộc anh em, mỗi nơi, mỗi vùng miền lại mang những nét độc đáo riêng biệt. Chính điều này đã tạo nên sức hút kỳ lạ với du khách khi đến với Yên Bái, nhất là loại hình du lịch cộng đồng (homestay).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục