Lễ hội Hoa Phượng đỏ diễn ra từ ngày 11 - 13/5

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/4/2022 | 10:12:48 AM

Ngày 13/4, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng họp báo thông tin về Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2022.

Vào dịp tháng 5 về, mọi ngả đường thành phố Hải Phòng lại rợp trời hoa phượng nở.
Vào dịp tháng 5 về, mọi ngả đường thành phố Hải Phòng lại rợp trời hoa phượng nở.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam cho biết, Lễ hội Hoa Phượng đỏ được tổ chức tại Hải Phòng từ năm 2012. Đây là hoạt động nổi bật góp phần xây dựng, giới thiệu hình ảnh Hải Phòng đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Sau 2 năm Hải Phòng tạm dừng lễ hội do dịch COVID-19, năm nay thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng mọi điều kiện để Lễ hội Hoa Phượng đỏ diễn ra thành công, tiếp tục là điểm nhấn trong chiến lược phát triển du lịch của thành phố.

Đây cũng là cơ hội để quảng bá đến bạn bè trong và ngoài nước về những thành tựu kinh tế, xã hội của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố, đồng thời quảng bá về thành công của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong thời gian qua.

Theo Ban Tổ chức, Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2022, trọng tâm của chương trình nghệ thuật là đêm hội "Hải Phòng - điểm đến thành công” tổ chức vào 20 giờ ngày 13/5/2022 tại Quảng trường nhà hát thành phố với nội dung đổi mới và sáng tạo, sân khấu hiện đại, các ca sĩ, ngôi sao nổi tiếng và hiệu ứng âm thanh ánh sáng được ê-kíp đạo diễn, biên đạo, nhạc sĩ hàng đầu Việt Nam thực hiện. Sau chương trình nghệ thuật sẽ có hoạt động bắn pháo hoa tầm thấp.

Bên cạnh hoạt động chính, Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2022 còn có hơn 70 hoạt động kinh tế, văn hóa, du lịch tiêu biểu, như: Lễ công bố, đón nhận danh hiệu 9 bảo vật quốc gia và trưng bày bộ sưu tập An Biên, Giải vô địch Golf Hải Phòng mở rộng, chương trình biểu diễn múa rối và trưng bày "Không gian văn hóa nghệ thuật Hải Phòng”, sự kiện "Lễ hội áo dài” với sự tham gia của các hoa hậu là người Hải Phòng.

Dịp này, thành phố Hải Phòng cũng tổ chức khởi công, khánh thành hơn 20 công trình, dự án lớn, như khánh thành một số công trình công viên cây xanh ở các quận, công trình xây dựng nông thôn mới tại một số xã; khởi công Dự án đầu tư trung tâm kiểm soát bệnh tật Hải Phòng; dự án Khách sạn 5 sao tại Khu đô thị mới 2A Sở Dầu.
(Theo Tin tức)

Các tin khác
Suối nước nóng ở Phong Dụ Thượng hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn du khách. (Ảnh: T.L)

Văn Yên đã quy hoạch phát triển du lịch cộng đồng gắn với phát triển các làng nghề tại 5 xã đồng thời xây dựng quy hoạch tổng thể 6 khu di tích.

Hồ Thác Bà lung linh, mê hoặc trong cảnh rượt đuổi, vây bắt tội phạm trong phim Bão Ngầm đang phát khung giờ vàng trên sóng VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.

UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu tăng cường các hoạt động, giải pháp kích cầu phát triển du lịch, thu hút du khách dịp 30/4 và 1/5; trong đó, đặc biệt tuyên truyền, quảng bá trên mạng xã hội để thu hút du khách đến Yên Bái.

Du khách trải nghiệm Di tích quốc gia đặc biệt.

Trong số các hoạt động du lịch năm nay, huyện Mù Cang Chải sẽ tổ chức Lễ hội hoa tớ dày, Giải đánh quay người Mông và các tour du lịch trải nghiệm "Hành trình săn mây” đi kèm các hoạt động phụ trợ gắn liền với nét văn hóa, phong tục độc đáo của người Mông Mù Cang Chải. Đó là một phần trong kế hoạch phục hồi du lịch, dẵn sàng đón du khách du trở lại của địa phương này.

Phụ nữ dân tộc Thái gội đầu ở suối Nậm Lùm trong Lễ hội

Nghệ thuật Xòe Thái của Việt Nam được UNESCO công nhận là "Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại" vào tháng 12/2021. Lễ hội “Áp hô chiêng” đã được huyện Phong Thổ phục dựng vào năm 2014. Đây là những điểm mới trong Lễ hội Then Kin Pang 2022 của tỉnh Lai Châu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục