''Thành phố xấu xí nhất thế giới'' hút khách du lịch

  • Cập nhật: Thứ tư, 7/9/2022 | 9:48:42 AM

Được mệnh danh là "thành phố xấu nhất thế giới" nhưng Charleroi (Bỉ) ngày nay vẫn thu hút không ít du khách hiếu kỳ tới khám phá.

Charleroi từng là trung tâm ngành công nghiệp than của Bỉ. Ảnh: News
Charleroi từng là trung tâm ngành công nghiệp than của Bỉ. Ảnh: News

The Sun đưa tin, Charleroi, cách Brussels 60 km về phía nam, từng là trung tâm ngành công nghiệp than của Bỉ. Nhưng nay những ngôi nhà cao tầng và các nhà máy công nghiệp đều đã bị bỏ hoang.

Năm 2009, độc giả của tờ báo Hà Lan De Volkskrant đã bình chọn Charleroi là "thành phố xấu nhất thế giới”. Tuy nhiên, theo nghệ sĩ Nicolas Buissart, người đang điều hành các chuyến lưu diễn quanh thành phố quê hương mình, Charleroi vẫn ẩn chứa sự quyến rũ của riêng nó.

Thậm chí, Buissart còn nói rằng bài báo của De Volkskrant còn là "cơ hội tiếp thị hoàn hảo” cho Charleroi.


Ngày nay, ở thành phố xấu nhất thế giới vẫn còn khoảng 416.000 người sinh sống. Ảnh: News

Nam nghệ sĩ cùng người bạn của mình đã lập một trang web mang tên "Charleroi Adventure” (Chuyến phiêu lưu Charleroi) và ngay lập tức đã nhận được hàng trăm đơn đăng ký các tour du lịch tham quan thành phố này.

Buissart nói rằng ban đầu, chính quyền và các nhóm du lịch địa phương không ủng hộ hoạt động này, nhưng dần dần, họ đã được đón nhận.


Ban đầu, những hoạt động du lịch không được người dân đón nhận. Ảnh: The Times

"Ban đầu, chính quyền đổ lỗi cho tôi vì đã lan truyền hình ảnh của Charleroi như một nơi đầy u tối”, Buissart cho biết.

Nhưng theo thời gian, các hướng dẫn viên du lịch đã tìm ra những điểm đặc trưng riêng của thành phố như những nhà máy bị bỏ hoang để giới thiệu cho du khách. 


Một khu liên hợp công nghiệp cũ đã được chuyển thành bảo tàng. Ảnh: News

"Chúng tôi giải thích cho mọi người về lịch sử của thành phố. Thậm chí, hiện nay tôi còn có chìa khóa của một số nhà máy bỏ hoang ở Charleroi", nam nghệ sĩ chia sẻ.

Những nhóm khách sẽ được tham gia nhiều hoạt động khác nhau như khám phá nhà máy, thăm những quán bar được xây dựng trên nền di tích cũ hay hòa mình vào các bữa tiệc nướng sôi động bên bờ sông.


Du khách tham quan các nhà máy cũ ở Charleroi. Ảnh: News

Chính quyền địa phương cũng đã bố trí các tuyến đường dành cho xe đạp dọc theo các nhà máy cũ, trong khi một khu liên hợp công nghiệp cũ đã được chuyển thành bảo tàng và trung tâm giáo dục.


Buissart mong mọi người có cái nhìn khác về thành phố quê hương anh. Ảnh: Upkin

Buissart kêu gọi mọi người đến thăm Charleroi và cho thành phố "xấu xí" quê hương anh một cơ hội.

(Theo Vietnamnet)

Các tin khác
Hải Phòng tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2023 để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách và nhân dân

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024 lần đầu tiên được tổ chức tại Khu đô thị Bắc sông Cấm (sức chứa 18.000 người), bắn pháo hoa cả tầm cao và tầm thấp.

Đua mô tô nước jeski trên hồ Thác Bà

Từ ngày 24/4 - 1/5, huyện Yên Bình sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động Ngày hội văn hóa, thể thao “Âm vang hồ Thác Bà” và khởi động các hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước năm 2024 đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Người dân địa phương thực hiện nghi thức dâng hương miếu Ông, miếu Bà trong Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2023

Lễ hội Chợ phong lưu Khâu Vai hàng năm là nơi giao lưu, gặp gỡ, bảo tồn những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc riêng có của đồng bào các dân tộc thiểu số và quảng bá thu hút du khách đến với Hà Giang.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm sắc màu văn hóa xứ Nghệ tại lễ hội.

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục