Nỗ lực tập luyện vì niềm tự hào Xòe Thái

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/9/2022 | 8:22:25 AM

YênBái - Những ngày này, cả thị xã Nghĩa Lộ rộn rã trong tiếng nhạc Xòe, chiêng trống. Các nghệ nhân, diễn viên quần chúng đang tập trung tái hiện các nét văn hóa - niềm tự hào của đồng bào Thái vùng Tây Bắc.


Các nghệ nhân, diễn viên hăng say tập luyện với mong muốn Lễ hội mang lại ấn tượng với du khách gần xa.


Thị xã Nghĩa Lộ đã huy động 2.022 người tham gia màn đại xòe.



Minh Huyền - Mạnh Cường

Tags Xòe Thái tập luyện Nghĩa Lộ UNESCO di sản văn hóa phi vật thể

Các tin khác
MuongLo Farmstay chuẩn bị các điều kiện đón khách du lịch.

Chỉ còn 3 ngày nữa, tại thị xã Nghĩa Lộ sẽ diễn ra Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022.

Người dân phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái luyện tập nhảy sạp để chuẩn bị cho Chương trình nghệ thuật

Hưởng ứng sự kiện Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật xoè Thái” vào danh sách Di sản Văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại, khai mạc Lễ hội Văn hoá – Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022, tối 23/9 tới đây, UBND thành phố Yên Bái sẽ tổ chức Chương trình nghệ thuật “Tây Bắc - Vang mãi bản hoà ca”.

Bay trực thăng ngắm đồi mâm xôi Mù Cang Chải. Ảnh: VNH North

Tháng 9, tháng 10 là thời điểm đẹp nhất ở Tây Bắc, khi lúa chín đã nhuộm vàng cả một miền di sản.

Thị xã Nghĩa Lộ hiện có gần 200 cơ sở dịch vụ du lịch, nhà hàng, quán ăn, trong đó có 50 địa điểm lưu trú. Cùng với khuyến khích các cơ sở đầu tư nâng cấp, tu sửa, thị xã cũng đã quán triệt nghiêm túc việc các hộ kinh doanh không lợi dụng "chặt, chém" du khách mùa du lịch, lễ hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục